Campuchia phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên

2021-12-15 11:46
- Nữ công dân Campuchia trở về từ Ghana đến Dubai và tiếp tục di chuyển từ Dubai tới Thái Lan trước khi bay về nước.

Giới chức Campuchia ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên ở nước này là một công dân trở về từ quốc gia Tây Phi Ghana.

Bộ Y tế Campuchia tối 14/12 thông báo một nữ công dân 23 tuổi ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, được chẩn đoán là ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên ở nước này.

Nữ công dân Campuchia trở về từ Ghana đến Dubai và tiếp tục di chuyển từ Dubai tới Thái Lan trước khi bay về nước.

Campuchia phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên

Sau khi phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên, Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân hết sức thận trọng, thực hiện nghiêm túc các biện pháp "3 không 3 bảo vệ của nước này". Campuchia cũng lên kế hoạch nhanh chóng tiêm đủ liều vaccine Covid-19 và tiêm mũi thứ ba nhắc lại.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi và Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng trước, hiện đã được báo cáo ở hơn 70 quốc gia và có lẽ hiện diện ở hầu hết các nước trên toàn thế giới.

Tháng trước, Campuchia đã mở cửa biên giới trở lại cho khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ. Campuchia là một trong những nước có tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 cao nhất Châu Á, với hơn 88% trong tổng số 16 triệu người hiện đã được tiêm chủng.

Trong các nước Đông Nam Á, Singapore đã ghi nhận 16 ca nhiễm biến thể mới Omicron tính đến ngày 14.12, trong đó 14 ca là người nhập cảnh. Theo tờ Straits Times, Singapore đang lên các kế hoạch tăng cường năng lực của các bệnh viện công, bao gồm các giường chăm sóc đặc biệt nhằm đối phó với một làn sóng tiềm tàng lây nhiễm do biến thể Omicron.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Được sao Việt lẫn sao Hàn lăng xê nhiệt tình, đây đúng chuẩn là tông màu hot nhất mùa xuân năm nay