Bỏ nhà đi theo 'tiếng gọi của trái tim', cô gái bị nam thanh niên hãm hiếp tàn bạo suốt 7 ngày

Anh Chi 2021-11-03 16:15
- Tin vào những lời hứa hẹn của 'tình yêu trong mơ', cô gái này đã nhận phải hậu quả tai hại.

Một cô gái tuổi teen ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bị một nam thanh niên 20 tuổi ở Tây Bengal bắt cóc, hãm hiếp. Cảnh sát đã bắt được bị can và vụ án đang trong quá trình điều tra.

Thiếu nữ này khai rằng cô quen biết với một nam thanh niên tên Suresh qua mạng xã hội. Suresh nói với cô rằng anh là con nhà giàu có, điều kiện dư dả. Suresh sẵn sàng mua tặng cho những món quà mà cô gái thích. Dần dần, đôi bên nảy sinh tình cảm. Chuyện này cũng khiến nạn nhân lơ là việc học hành. Trong một lần thiếu nữ bị bố mẹ mắng cho kết quả học tập sa sút, Suresh đã hứa hẹn sẽ đến đón cô đi và giúp cô có một cuộc sống mới.

Bỏ nhà đi theo 'tình yêu trong mơ', cô gái bị nam thanh niên hãm hiếp tàn bạo suốt 7 ngày

Đêm hôm xảy ra sự việc, Suresh đã đi xe ô tô riêng đến đón cô gái. Sáng hôm sau, bố mẹ nạn nhân không thấy cô bé đâu nên đã tỏa đi tìm và báo cảnh sát. Cảnh sát đã mở cuộc đời tra, truy tìm cô gái thì phát hiện ra rằng cô bé đã đến Hooghly ở Tây Bengal.

Họ đã ập vào giải cứu khi cô gái bị nhốt trong một căn nhà bỏ hoang thuộc làng Dumraon ở quận Buxar. Được biết, Suresh đã bắt cóc cô gái, nhốt cô trong ngôi nhà bỏ hoang và hãm hiếp nạn nhân tàn bạo trong suốt 7 ngày. Nam thanh niên đã bị bắt và bị điều tra dựa trên tội Hiếp dâm trẻ em vì nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.

Bỏ nhà đi theo 'tình yêu trong mơ', cô gái bị nam thanh niên hãm hiếp tàn bạo suốt 7 ngày

Ở Ấn Độ, những thiếu nữ nhẹ dạ cả tin rất dễ trở thành nạn nhân của những vụ hiếp dâm kinh hoàng. Mới đây, một thiếu nữ 16 tuổi, ở quận Shahjahanpur của bang đã bị 2 nam thanh niên xâm hại. Kinh khủng hơn, sau khi làm xong mọi chuyện, các đối tượng còn đe dọa sẽ đăng video ghi lại cảnh làm nhục cô gái lên mạng xã hội.

Sau khi bị xâm hại, nữ sinh học lớp 11 không dám nói với ai về chuyện này. Tuy nhiên, bố của cô gái đã vô tình xem được đoạn video đó. Ngay lập tức phụ huynh của nữ sinh đã báo cảnh sát. Mẹ của nạn nhân chia sẻ,  bé thậm chí đã muốn kết liễu cuộc đời của mình sau vụ việc.

Căn cứ vào đơn tố cáo, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn sơ bộ và điều tra vụ án hiếp dâm tập thể đối với 2 bị can. Các bị can sẽ bị tố tụng theo các cáo buộc liên quan đến Đạo luật Bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm phạm tình dục của Ấn Độ.

Anh Chi/Theo Indiatoday

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời: Dẫu biết cuộc sống vô thường, mà sao vẫn thật tiếc thương