Bi kịch hôn nhân chỉ vì nhà vệ sinh, những người vợ khốn khổ 'gào thét' vẫn không được chồng 'chiều lòng'

2021-06-02 19:40
- Ở thế kỷ 21 mà vẫn có những gia đình không chịu xây dựng nhà vệ sinh khiến nàng dâu cũng phải "bỏ của chạy lấy người".

6 cô dâu bỏ chồng vì nhà vệ sinh

Hồi năm 2014, 6 cô dâu gồm Gudiya, Sharma, Sakina, Seeta, Nisa và Kalavati, Ấn Độ khẳng định chỉ quay lại với chồng nếu gia đình chồng xây được nhà vệ sinh. 

Theo cô dâu Sakina, đây không chỉ là vấn đề nhà vệ sinh mà còn là thể hiện sự tôn trọng. Một cô dâu khác cho rằng, chẳng ai muốn đôi lứa chia ly, nhưng đây là lựa chọn khó khăn và quyết định dừng cuộc hôn nhân vì phẩm giá.

Bi kịch hôn nhân chỉ vì nhà vệ sinh, những người vợ khốn khổ 'gào thét' vẫn không được chồng 'chiều lòng'

Điều đáng nói, hiện nay nhiều gia đình ở Ấn Độ, đặc biệt ở khu vực nông thôn vẫn không có nhà vệ sinh riêng. Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống trong đó có chị em phụ nữ. Cô dâu Ashima cho rằng, vào mùa mưa, việc đi vệ sinh ngoài trời càng khó khăn. 

Bindeshwar Pathak, người sáng lập một tổ chức xây nhà vệ sinh giá rẻ cho các gia đình nông thôn, nhấn mạnh tình trạng không có nhà vệ sinh riêng ảnh hưởng đến sự an toàn của phụ nữ. "Họ thường phải đợi đến đêm mới dám đi ra đồng để giải quyết nhu cầu. Đây chính là cơ hội cho những kẻ hãm hiếp rình rập và giở trò đồi bại", Pathak nói.

Cô dâu bỏ nhà đi vì nhà vệ sinh, chú rể tự sát

Năm 2014, cặp đôi Selladurai và Deepa tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, sau khi về nhà chồng, Deepa vô cùng sốc khi biết nhà chồng không có nhà vệ sinh, điều này cũng có nghĩa cô phải đi vệ sinh ngoài trời.

Sau khi cưới, cô dâu ngao ngán với tình cảnh này nên đề nghị chồng đến ở khách sạn cho đến lúc có nhà vệ sinh. Nhưng người chồng từ chối khiến cô dâu chán nản và bỏ đi.

Sau khi bình tĩnh lại, Selladurai khuyên vợ quay về, nhưng cô dâu trẻ không chịu. Thuyết phục không được, chú rể này đành quay lại nhà một mình.

 

Không biết có phải do quá buồn bã do không thuyết phục được vợ hay không nhưng Selladur đã tự tử. Người ta phát hiện thi thể anh trong giếng nước. Thi thể được trục vớt và tiến hành khám nghiệm tử thi.

Bi kịch hôn nhân chỉ vì nhà vệ sinh, những người vợ khốn khổ 'gào thét' vẫn không được chồng 'chiều lòng'

Vợ đệ đơn ra tòa vì chồng không xây nhà vệ sinh

Hồi năm 2017, 2 vợ chồng ở Bhilwara, Ấn Độ đã đệ đơn ly hôn ra tòa. Được biết, họ cưới nhau năm 2011, nhưng đến năm 2015 vợ đã muốn ly hôn vì chồng không chịu xây nhà vệ sinh.

Do không có nhà vệ sinh nên người vợ phải đi vệ sinh, tắm rửa ngoài trời. Thậm chí, muốn tắm rửa, cô phải chờ đến khi trời tối.

"Bỏ tiền ra mua thuốc lá, mua rượu và điện thoại thế nhưng lại không nỡ xây nhà vệ sinh để bảo vệ phẩm giá của gia đình mình. Ở nhiều làng mạc, phụ nữ phải chờ đến khi mặt trời lặn để có thể đi vệ sinh. Đây không chỉ là sự tàn bạo với thể xác mà còn xúc phạm sự khiêm nhường của người phụ nữ," tòa cho biết.

Người chồng không những không đồng ý xây toilet còn cho rằng những phụ nữ khác sống gần nhà cũng đi vệ sinh ngoài trời. Tòa án cho rằng việc không có nhà vệ sinh là "tàn nhẫn" như việc "xúc phạm sự khiêm nhường của người phụ nữ" vì người vợ phải đi vệ sinh ngoài trời. Cuối cùng, người vợ được tòa cho phép ly dị. 

AM (tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu xa: Im lặng là dấu chấm hết?