Lừa làm đám cưới với 19 người đàn ông, 2 quý cô thu hái bộn tiền

Quỳnh Trang 2021-05-29 12:15
- 19 người đàn ông này đã dở khóc dở cười khi biết mình đã lấy chung 2 vợ. Đây là một vụ lừa đảo lớn được lên kế hoạch thực hiện bởi một nhóm tội phạm.

Theo chính quyền vùng tự trị Nội Mông, Trung Quốc, 19 người đàn ông phát hiện ra mình có chung 2 người vợ và bị lừa hơn 2 triệu nhân dân tệ (hơn 6 tỷ đồng) trong các đám cưới giả mạo.

2 người phụ nữ và 3 đồng phạm của họ gần đây đã bị bắt giữ sau khi một trong số các nạn nhân nhìn thấy "vợ" của mình là cô dâu tại một đám cưới khác và gọi cho cảnh sát. Được biết, 2 người phụ nữ này đã dùng đủ các chiêu trò cùng lời ngon tiếng ngọt để thuyết phục các nạn nhân đăng ký kết hôn. Sau đó, họ được nhận những món quà hứa hôn với giá trị tổng cộng hơn 2 triệu nhân dân tệ (6 tỷ đồng) trong 2 năm qua.

Hầu hết các nạn nhân đến từ các vùng nông thôn và đều đã gần 40 tuổi mà vẫn chưa lập gia thất. Từ lâu, việc khó tìm được bạn đời đã trở thành vấn đề mà những người đàn ông Trung Quốc phải đối mặt do chênh lệch giới tính ở đất nước này.

Lừa làm đám cưới với 19 người đàn ông, 2 quý cô thu hái bộn tiền

(Ảnh Reuters)

Theo điều tra dân số mới nhất của Trung Quốc, quốc gia này có thêm 17,52 triệu nam giới ở độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi, được coi là độ tuổi kết hôn, so với phụ nữ trong cùng độ tuổi. Những người đàn ông lớn tuổi chưa lập gia đình đặc biệt phổ biến ở các vùng nông thôn. 

Vụ việc nổi lên khi một người dân làng giấu tên 35 tuổi ở Urad, vùng tự trị Nội Mông đã nhìn thấy người vợ mới cưới của mình kết hôn với một người đàn ông khác ở một thị trấn gần đó trên livestream của một ứng dụng mạng xã hôi. Anh chàng này cùng với gia đình mình đã liên lạc với người chồng kia. Cả hai cùng tìm kiếm sự hỗ trợ của cảnh sát sau khi cùng nhận ra rằng mình đã bị lừa.

Người đàn ông ở Urad đã bị lừa mất món quà cưới bằng tiền mặt và một số đồ trang sức trị giá tổng cộng 148.000 nhân dân tệ (444 triệu đồng) trong khi người đàn ông kia bị mất 130.000 nhân dân tệ (390 triệu đồng).

Lừa làm đám cưới với 19 người đàn ông, 2 quý cô thu hái bộn tiền

(Ảnh AFP)

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ bị bắt tên Tiểu Thuận đến từ tỉnh Cam Túc đã được một người mai mối họ Li giới thiệu cho 2 người đàn ông này. Sau đám cưới, cô này đã lấy rất nhiều lý do để bỏ nhà ra đi và tiếp tục lừa người đàn ông khác.

Trong những trường hợp người đàn ông bị lừa đã báo cảnh sát, người vợ của họ chỉ ở nhà chồng chừng 10 ngày và nói dối với chồng rằng cô ấy về thăm bố mẹ ở tỉnh Cam Túc.

Một phụ nữ khác cũng bị bắt tên Dawa, ở cùng tỉnh Cam Túc, đã thực hiện cùng một vụ lừa đảo từ tháng 8 năm 2019, với sự giúp đỡ của người mai mối Li.

Cùng với 2 đồng phạm khác đóng vai người thân của cô dâu, nhóm "ngũ tấu" này đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của 19 người đàn ông đến từ nhiều ngôi làng khác nhau ở Nội Mông và Cam Túc.

Quỳnh Trang/Theo Asiaone

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc xoăn retro thời thượng biến mặt O-line núng nính thành mặt V-line đẳng cấp