Xôn xao hành động côn đồ của nam thanh niên với xe cứu thương, không nhường đường còn làm việc này gây phẫn nộ

2023-06-03 16:18
- Hành động của nam thanh niên đã bị dân mạng chỉ trích nặng nề.

Khi đi trên đường, nếu gặp xe cứu thương, mọi người thường cố gắng trong khả năng có thể nhường đường cho xe cứu thương. Bởi, đằng sau tiếng còi của phương tiện này là sinh mạng của một bệnh nhân đang cần được đưa đến bệnh viện kịp thời để được cứu sống.

Tuy vậy, thời gian qua vẫn có không ít trường hợp biết xe cứu thương ở phía sau song vẫn không chịu nhường đường hoặc cố tình đi chậm để cản xe cứu thương đi nhanh hơn. Đây được xem là những việc làm không có lương tâm, thiếu tình người với bệnh nhân.

Xôn xao hành động côn đồ của nam thanh niên với xe cứu thương, không nhường đường còn làm việc này gây phẫn nộ

Xôn xao hành động côn đồ của nam thanh niên với xe cứu thương, không nhường đường còn làm việc này gây phẫn nộ

Mới đây, cư dân mạng xôn xao với hình ảnh một nam thanh niên có hành động khó chấp nhận được với xe cứu thương. Theo đó, nam thanh niên cùng 2 cô gái chạy xe dàn hàng ngang trên đường, xe cứu thương đang chở bệnh nhân cấp cứu bị nặng phải thở máy từ Chợ Rẫy về bệnh viện ở Trà Vinh.

Tài xế có hụ còi xin nhường đường nhưng nam thanh niên và 2 cô gái không cho. Thậm chí, sau đó, anh chàng này còn chặn đường doạ đánh tài xế và cầm viên gạch ném vỡ kính trước.
Sự việc đang hút sự quan tâm của mọi người. Đa số cư dân mạng đều lên án hành vi coi thường tính mạng của người khác và cư xử theo kiểu côn đồ của nam thanh niên.
"Trường hợp này cần xử lý nghiêm để răn đe. Mỗi khi nghe tiếng còi xe cứu thương, nhanh chóng đi vào sát lề để tài xế còn đến bệnh viện nhanh hơn cứu người ta chứ", cư dân mạng Tony Anh viết.
Trong khi đó, cư dân mạng Như Nguyễn bức xúc: "Học dần câu nói "kính thưa hội đồng xét xử" là vừa, không nhường đường đã đành lại còn ném đá vào xe, doạ đánh, trường hợp này chắc chắn chán ở nhà, muốn đi bóc lịch đây mà".
Không nhường đường cho xe cứu thương bị xử lý thế nào?
* Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

Căn cứ tại điểm b khoản 6 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, người điều khiển xe trong trường hợp này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. (Điểm c khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP)

* Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

Căn cứ tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, người điều khiển xe trong trường hợp này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.(Điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).
Thu Trang 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chẳng cô gái nào ngốc nghếch cứ thương mãi một người chắng sợ mất mình