Vụ thầy lang chữa hiếm muộn 'quan hệ' làm nữ bệnh nhân có bầu 2 lần: Thầy lang khai gì?

2021-09-29 15:45
- Tại cơ quan công an, ông Hải thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục với chị L. Tuy nhiên, việc này do chị L. mong muốn có con nên xin ông Hải giúp đỡ.

Ngày 28/9, thông tin từ Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, hiện đơn vị vẫn đang phối hợp cùng một số cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ việc thầy lang Vũ Trọng Hải (55 tuổi, trú tại xã Hồng Giang, Lục Ngạn) bị chị Nguyễn Thị L. (SN 1990, ở địa phương) tố cáo hành vi "Cưỡng dâm" khi đi chữa bệnh hiếm muộn.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Qua điều tra bước đầu và làm việc với các bên liên quan, cả 2 phía đều giữ quan điểm của mình.

Vụ thầy lang chữa hiếm muộn quan hệ làm nữ bệnh nhân có bầu 2 lần: Thầy lang khai gì?

Thầy lang Vũ Trọng Hải (bên trái).

Tại cơ quan công an, ông Vũ Trọng Hải thừa nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với chị Y. Tuy nhiên, việc này do chị Y mong muốn có con nên xin ông Hải giúp đỡ. Ông Hải cũng khai, trong thời gian “giúp đỡ” chị Y, chồng chị là anh Nguyễn Văn X ngồi ngoài cửa, bản thân không có hành vi cưỡng dâm chị Y.

Trong khi đó chị L. vẫn giữ nguyên nội dung tố cáo khi cho rằng ông Hải đã cưỡng dâm mình dẫn tới việc sinh ra hai người con.

Kết quả điều tra bước đầu của CQCA xác định, ông Vũ Trọng Hải vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình và có hành vi tổ chức khám, chữa bệnh không có giấy phép.

“Hiện đơn vị vẫn đang cùng các bên liên quan tiếp tục lấy lời khai, làm rõ việc có hành vi "cưỡng dâm" hay không, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ 1 số tình tiết có liên quan đến vụ việc. Qua xét nghiệm, 2 con của chị Y có tới "99,99% là con của thầy lang Hải. Hiện, ông Hải cũng xin được chịu trách nhiệm đối với 2 con của mình”, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn thông tin.

Như đã đưa tin, vợ chồng chị L. kết hôn từ năm 2015 nhưng không có con. Cuối năm 2017, biết tin ông Hải có khả năng chữa bệnh hiếm muộn nên vợ chồng chị L. tìm tới để thăm khám. Trong những lần thăm khám ở phòng riêng, ông Hải nhiều lần đụng chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể. Vì mong sớm có con nên chị L. đều nghe theo lời thầy lang.

Sau 4 tháng điều trị, chị L. có thai rồi sinh con. Cháu bé có khuôn mặt giống mẹ và bên ngoại nên không ai nghi ngờ gì. Con được khoảng 2 tuổi, chồng chị L. lại đưa vợ tới nhờ ông Hải thăm khám. Tháng 5/2021, chị L. tiếp tục sinh hạ thêm 1 bé trai. Tuy nhiên, thấy con có nhiều nét giống thầy lang nên gia đình nghi ngờ và lấy mẫu tóc đưa đi xét nghiệm ADN thì mọi việc mới bại lộ.

Khi mọi người gặng hỏi, chị L. cho biết, ông Hải nói chị bị "tắc kinh mạch", phải để ông ấy thông thì mới có con (thông bằng cách cho thầy quan hệ). Vì nghĩ đó là một cách chữa bệnh nên chị L. miễn cưỡng nghe theo.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đốt mỡ siêu nhanh với chỉ 1 chiếc ghế, nàng nào cũng nên thử