Vụ nữ công nhân môi trương bị cướp xe máy: Danh tính 2 đối tượng vừa bị bắt trưa nay

2021-08-05 17:20
- Hai đối tượng bị bắt trưa 5/8/2021 Bùi Quý Dương (18 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trịnh Minh Hiếu (19 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Trưa 5/8, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã bắt giữ Bùi Quý Dương (18 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trịnh Minh Hiếu (19 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là 2 nghi phạm tham gia vụ cướp xe máy của chị Lê Thị Trâm (39 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường) rạng sáng 3/8.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt 2 nghi phạm còn lại để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật vụ án. Cảnh sát đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ

Trước đó, rạng sáng 3/5, tại khu vực phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, chị T bị nhóm thanh niên cướp xe máy.

Vào thời điểm này, nữ công nhân L.T.T. (39 tuổi, làm việc tại tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) đang trên đường đi thu gom rác và chuẩn bị chở rác về điểm tập kết.

Khi chị T. đi đến khu vực ngõ 223-252 đường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì bất ngờ gặp một nhóm thanh niên gồm 4 người đi trên 2 xe máy, không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều.

Thấy chị T. một mình đi xe máy đi trong đêm, nhóm thanh niên này đã quát lớn rồi vòng xe lại và chặn đường.

Một nam thanh niên sau đó tiến lại gần đe dọa, yêu cầu nữ công nhân đi xuống xe và đưa chìa khóa xe cho chúng.

Mặc dù chị T. khóc lóc, van xin, nhóm này vẫn lấy đi chiếc xe máy. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại.

Ngay sau đó, chị T. đã đến công an trình báo sự việc.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Hình sự phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm truy tìm đối tượng gây án.

PV (tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 cung hoàng đạo giỏi chiến tranh lạnh nhất, một khi đã tức giận thì rất hiếm khi làm hòa