Vụ 2 bác cháu bị sát hại trong đêm ở Hà Tĩnh: Nghi phạm khai gì?

2022-12-04 14:40
- Trần Thế Bảo từng là người yêu cũ của con gái nạn nhân nhưng nhiều lần bị gia đình bạn gái ngăn cản không cho cưới nên xảy ra mâu thuẫn. Đối tượng khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bộc phát.

Chiều 4-12, tin từ Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết sau khi vào cuộc điều tra, truy tìm nhanh thủ phạm vụ án, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Trần Thế Bảo (SN 1989, ngụ xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) khi y đang lẩn trốn tại nhà bạn ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.

Trần Thế Bảo là nghi phạm vụ án mạng khiến 2 bác cháu tử vong tại xã Xuân Yên vào đêm 2-12. Hai nạn nhân là ông P.V.D (SN 1964) và anh P.V.H (SN 1984, cùng trú tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên).

Vụ 2 bác cháu bị sát hại trong đêm ở Hà Tĩnh: Nghi phạm khai gì?

Nghi phạm tên Trần Thế Bảo. 

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Bảo khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bộc phát.

Theo nguồn tin riêng, nguyên nhân ban đầu được xác định Bảo từng là người yêu của con gái ông D. tuy nhiên bị gia đình ông D. ngăn cản. Cách đây hơn 1 tháng con gái ông D. đi lấy chồng Bảo đã uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành. Bức xúc gia đình ông D. nên Bảo đã xuống tay sát hại.

Sau khi gây án, khoảng 21h28 ngày 2/12, nghi phạm vào Bệnh viện Hồng Hà (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để băng bó vết thương. Đến 22h15, sau khi sơ cứu xong, nghi phạm rời khỏi bệnh viện.

Đến khoảng 10h30 ngày 3/12, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà của một người thân ở huyện Lộc Hà.

Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai nghi phạm và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không phải Trấn Thành - Tóc Tiên, Hoa hậu Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà mới như song sinh