Đau lòng trước lời kể của bố bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi gửi trẻ tại Hà Nội

2023-03-03 21:56
- "Cháu chưa biết nói nhưng đã bập bẹ được từ: "Papa, đau lòng lắm, con mới gửi ở đây 2 tuần thì xảy ra cơ sự này".

 Ngày 3/3, thi thể bé trai P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) được gia đình đưa đi chôn cất, sau khi hoàn tất tang lễ.

Ngồi thất thần ở góc sân tiếp khách đến viếng thăm, anh Phạm Văn Tuấn (SN 1981 - bố cháu bé) chua xót nói: "Cháu đi đột ngột quá, đây là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi. Từ ngày xảy ra sự việc cho tới nay, vợ chồng tôi lúc nào cũng như người mất hồn, không dám tin vào sự thật là con đã ra đi mãi mãi.

Đau lòng trước lời kể của bố bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi gửi trẻ tại Hà Nội

Ngôi nhà đơn sơ không có vật dụng gì giá trị của vợ chồng anh Tuấn

Cháu chưa biết nói nhưng đã bập bẹ được từ: "Papa, đau lòng lắm, con mới gửi ở đây 2 tuần thì xảy ra cơ sự này", anh Tuấn rưng rưng rồi hướng ánh mắt về phía ban thờ của con. Gia đình anh trước đó cũng đã tổ chức tang lễ cho con trai.

Nhớ lại hôm xảy ra vụ việc, anh Tuấn kể vào khoảng 11h30 sáng 26/2, anh nhận được điện thoại từ người thân thông báo con trai anh bị ốm, đang ở trong trạm y tế của xã. Nghe xong điện thoại, anh Tuấn vội vàng chạy xe máy hơn từ công trường về.

"Đến nơi, mọi người bảo con tôi bị nặng, phải đưa lên tuyến trên cấp cứu. Sau đó gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Nông nghiệp, rồi được bệnh viện giới thiệu đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến khoảng hơn 16h ngày 2/3 thì cháu đã không qua khỏi nên gia đình tôi đưa cháu về nhà để lo hậu sự", anh Tuấn nghẹn lời.

Tạm giữ 2 nữ giáo viên

Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội, hiện cơ quan công an đã tạm giữ hai cô giáo Nguyễn Thị A. (30 tuổi) và Nguyễn Thị L. (31 tuổi, cùng trú tại thị trấn Phú Xuyên) để điều tra vụ việc.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Thường Tín, nơi bé trai học là một cơ sở mầm non trái phép do cô A. và cô L. mở, trông coi một nhóm 6 trẻ.

"Cơ sở này từng bị chính quyền lập biên bản vì hoạt động "chui". Cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ cơ sở để phục vụ công tác điều tra", lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Thường Tín nói.

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi gửi trẻ tại Hà Nội: Tạm giữ 2 nữ giáo viên

(Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT H.Thường Tín, cơ quan này vừa tiếp nhận thông tin phản ánh có một bé trai tên P.T.Đ (17 tháng tuổi) bị tử vong, học tại nhóm trẻ gia đình phát sinh chưa được cấp phép tại xã Vạn Điểm.

Trước đó, vào chiều 23/2, khi người thân tới điểm trông giữ trẻ đón cháu P.T.Đ thì cô giáo thông báo cháu bị ngã. Ngày hôm sau, cháu bé xuất hiện trình trạng nôn sau ăn.

Tới sáng 26/2, tại lớp, bé trai tiếp tục nôn nhiều lần và ngất xỉu. Sau khi nhận được thông báo, gia đình đã đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy vậy, tới chiều 2/3, cháu Đ. đã tử vong.

Được biết, cơ sở nơi cháu Đ. theo học không có giấy phép hoạt động. Chính quyền xã Vạn Điểm từng làm việc, lập biên bản xử lý cơ sở này vì hoạt động chui.

Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao người bị chó dại cắn cứ đến đám tang là phát dại?