Cô giáo mầm non thừa nhận lấy gai bưởi đâm vào nhiều học sinh

2022-09-21 21:39
- Công an TP. Thái Bình đang xác minh thông tin một số trẻ em học tại Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá nghi bị giáo viên dùng vật nhọn đâm.

Liên quan nghi vấn một số trẻ mầm non đang học tại Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 (khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) bị giáo viên dùng gai bưởi đâm vào người mà Lao Động đã phản ánh, chiều 21.9, trả lời phóng viên, ông Vũ Giang Lâm - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Bình cho biết, đang đợi báo cáo cụ thể bằng văn bản của nhà trường.

"Ngày hôm qua sau khi xuất hiện một số phản ánh thì chúng tôi đã có cuộc làm việc trực tiếp với lãnh đạo nhà trường.

Tại buổi làm việc, chúng tôi yêu cầu nhà trường xác minh ngay xem các cô giáo đã làm gì, rồi kiểm tra hình ảnh và báo cáo nội dung cụ thể liên quan đến những hành vi đó.

Sáng nay, chúng tôi cũng chỉ đạo nhà trường họp toàn bộ phụ huynh, trước mắt là xin lỗi phụ huynh và cắt cử giáo viên thay thế, đảm bảo công khai minh bạch.

Cô giáo mầm non thừa nhận lấy gai bưởi đâm vào nhiều học sinh

Một phụ huynh đã bóng gió đăng sự việc lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Còn mọi việc như thế nào, cơ quan chức năng đang làm việc, chúng tôi sẽ thông tin sau", ông Vũ Giang Lâm - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Bình, nói.

Còn theo ghi nhận của PV Lao Động, buổi họp phụ huynh đột xuất sáng nay tại Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 diễn ra từ 8h đến cuối giờ trưa, các phụ huynh tỏ ra khá bức xúc, lo lắng.

Theo thông tin từ cuộc họp này, sự việc xảy ra ở lớp Sunny 1 có 25 cháu học sinh. Trong đó, bước đầu, cô Phạm Thị Thu Tr. thừa nhận có dùng gai bưởi bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số bé.

Đến trưa cùng ngày, lãnh đạo Công an TP.Thái Bình đã chỉ đạo cán bộ trực tiếp xuống nhà trường, thu thập một số hình ảnh lưu trữ trong camera đặt tại lớp Suny 1, làm việc với các cá nhân có liên quan.

Qua điều tra, hành vi của cô Thu Tr. đúng như phụ huynh phản ánh, Tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để làm rõ bản chất, động cơ hay mức độ của hành vi vụ việc.

Hiện, lãnh đạo phường đã yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường làm việc với phụ huynh của 2 em trên. Sau đó, Ban giám hiệu sẽ phải làm báo cáo toàn bộ sự việc và hướng xử lý đổi với giáo viên Tr..

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên