Thị trường đồ trang trí Tết: Hàng hóa phong phú, sức mua chậm

Hoàng Sa 2015-02-05 11:01
- Đường phố Hà Nội đã bày bán các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi.
Còn khoảng 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Ất Mùi, thị trường đồ trang trí Tết đang nóng lên. Các mặt hàng năm nay phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Những món đồ được ưu tiên nhất vẫn là câu đối, bao lì xì, tượng linh vật và các món đồ trang trí cho cây đào, cây quất. Giá bán những mặt hàng này khá đa dạng từ vài nghìn đồng đến cả triệu đồng/món, tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính của người mua.
 Chị Vân, chủ một cửa hàng bán đồ trang trí trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Giá cả các mặt hàng năm nay cũng không có nhiều biến động. Chỉ có một vài món hàng tăng giá từ 5 – 10%".
Vào thời điểm này, khách mua lẻ còn khá ít chủ yếu là người mua buôn hoặc khách đến xem hàng. Theo khảo sát của phóng viên, câu đối đỏ có giá dao động từ 120.000 đồng – 150.000 đồng. Bao lì xì hình dê – biểu tượng năm Ất Mùi có giá từ 40.000 đồng – 50.000 đồng/10 chiếc. Hoa  đào, mai nhựa có giá bán từ 120.000 đồng – 130.000 đồng/kg.
Một số cây, hoa giả trang trí tết cũng được bày bán khắp các tuyến đường Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can. Cụ thể, phong lan có giá từ 800.000 đồng - 1,5 triệu đồng/giỏ, mai có giá 400.000 đồng – 600.000 đồng/chậu, đào được rao bán với giá 300.000 đồng – 500.000 đồng/cây.
Giá cả không tăng nhiều, các mặt hàng phong phú về mẫu mã, chủng loại nhưng thời điểm hiện tại, sức mua tương đối yếu. Lý giải điều này, anh Toàn – chủ cửa hàng bán đồ trang trí tết trên phố Hàng Lược (Hoàn Kiếm) cho biết, năm nay được nghỉ tương đối sớm nên tâm lý nhiều người đợi tới gần Tết mới đi mua đồ trang trí. Việc mua bán đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng nên thời điểm này ít người mua cũng là điều dễ hiểu.
Trên các tuyến phố như Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can (Hoàn Kiếm)… các mặt hàng trang trí Tết khá phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 
Phố phường ngập tràn sắc đỏ.
Đồ trang trí hình thỏi vàng, cá chép vàng,... được nhiều khách hàng quan tâm.
Dòng chữ chúc mừng năm mới, thần tài, pháo điện,... được chọn mua nhiều.
Mai vàng làm bằng chất liệu nhựa và vải được thiết kế y như thật.
Mỗi cành đào nhựa có giá bán từ 5.000 đồng - 10.000 đồng.
Đồ trang trí hình dê - biểu tượng của năm Ất Mùi 2015 được thiết kế khá đa dạng phong phú. Mỗi món đồ này có giá bán từ 15.000 đồng - 25.000 đồng/bộ.
Bao lì xì có giá 40.000 đồng - 50.000 đồng/10 chiếc;  tùy thuộc vào mẫu mã, kích thước.
Hoa quả nhựa trang trí có giá 30.000 đồng/đĩa nhỏ và 50.000 đồng/đĩa lớn.
Một vài người dân rục rịch sắm đồ trang trí Tết.
Hoàng Sa
(Theo Congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái hết yêu?