Nhà văn Lê Ngọc mê đồ second-hand từ năm cấp 2, tiết lộ tips để mặc đẹp mà không cần mua sắm nhiều

Phương Nga 2023-02-23 15:30
- Lê Ngọc được nhiều người biết đến là một người viết sách, người truyền cảm hứng. Ngoài ra, cô còn có niềm đam mê với thời trang từ nhỏ, Lê Ngọc sở hữu phong cách thời trang mang cá tính riêng với tips chọn tốn ít, đẹp nhiều.

Tác giả viết sách theo đuổi thời trang bền vững

Lê Ngọc là một nhà thơ - nhà văn hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cô cùng chồng là Ngọc Ánh - Á quân của VietNam Idol xây dựng “Nhà Có Hai Người”, chia sẻ những câu chuyện về ẩm thực, du lịch, hôn nhân và đời sống. Tuy nhiên, khi nhắc đến Lê Ngọc, ngoài viết lách cô nàng còn là người hiểu biết về thời trang.

Cô nhà văn mê đồ secondhand từ năm cấp 2, tiết lộ tips để mặc đẹp mà không cần mua sắm nhiều

Lê Ngọc chia sẻ với Emdep.vn: “Items thời trang yêu thích nhất của mình là túi vải. Mình rất thích dùng túi vải cho các dịp hằng ngày vì sự tiện lợi và thân thiện của chúng. Một chiếc ví da của thương hiệu Fossil mình đã dùng từ năm 2009 tới nay đã hơn 10 năm, tuy chiếc ví hơi cũ, có chỗ bị rách, nhưng mình vẫn mang theo.”

Lý do yêu chiếc ví này bởi Lê Ngọc mê đắm hoa văn trên chiếc ví cũng như thương hiệu Fossil, và phần nhiều là do đây là chiếc ví đầu tiên cô tự mua khi du học ở Singapore. Với số tiền ít ỏi của sinh viên, Lê Ngọc không mua chiếc ví đó tại cửa hàng Fossil mà đã tìm mua tại cửa hàng second-hand trên Ebay. 

Cô nhà văn mê đồ secondhand từ năm cấp 2, tiết lộ tips để mặc đẹp mà không cần mua sắm nhiều

“Hồi ấy việc đến sống tại một đất nước phát triển đã tạo ra nhiều sự thay đổi trong tâm thức, nên mình giữ chiếc ví như một cách ghi dấu một cột mốc mình đã đi qua”, nàng thơ nhớ lại. 

Cô nhà văn trẻ cho biết, phong cách thời trang của bản thân ảnh hưởng từ bà nội khá nhiều. Được biết, bà nội của Lê Ngọc vốn là tiểu thư con nhà thẩm phán thời Pháp thuộc nên gout thời trang của bà rất tinh tế. Cô kể, ngày còn nhỏ, bà thường chọn quần áo và phụ kiện để mặc hàng ngày. Khi lớn, bà nội cũng là người góp ý về cách ăn mặc và phối đồ. 

Ngọc cười nói: “Dần dần, một phong cách được định hình. Mình cũng không rõ nên gọi là phong cách gì, phong cách nàng thơ chăng? Vì mình mặc trang phục như thế nào trong mắt mọi người, trông cứ… thơ thơ”.

Nếu là một màu sắc, Lê Ngọc sẽ là màu gì? Màu xanh biển. Màu của nước in bóng mây trời”, đó là câu trả lời của nàng thơ khi nhắc đến màu sắc yêu thích. Có lẽ bởi vậy mà Ngọc có rất nhiều trang phục, phụ kiện mang màu sắc này để thể hiện cá tính, phong cách riêng.

Cô nhà văn mê đồ secondhand từ năm cấp 2, tiết lộ tips để mặc đẹp mà không cần mua sắm nhiều

Sành thời trang, phần lớn Lê Ngọc lựa chọn các sản phẩm từ thương hiệu địa phương: Cosette, KHÂU by CQ, DEMIQ, Nurieye, Môi Điên, Lơ Boutique, Phuong Ha Design,...Cô nàng cho biết, các trang phục thiết kế cô lựa chọn luôn mang cá tính riêng, chất lượng sản phẩm của các thương hiệu này không kém cạnh so với thương hiệu lớn. Đối với thương hiệu quốc tế, Ngọc thường mặc trang phục Uniqlo bởi tính thân thiện của sản phẩm. 

Điều đặc biệt nhất ở Lê Ngọc có lẽ phải kể đến tình yêu đặc biệt với thời trang second-hand. Cô cho biết, bản thân biết đến đồ second-hand từ năm học cấp 2. Thời điểm đó, Ngọc bắt đầu quan tâm đến ngoại hình và tự chọn trang phục. Tuy nhiên, cô chỉ đơn giản thích đồ second-hand vì giá rẻ, dễ dàng tìm được nhiều sản phẩm có kiểu cách độc lạ. Sau này khi có hiểu biết nhất định về thời trang, Lê Ngọc mới hiểu được giá trị lớn hơn của thói quen mua sắm này. 

Cô nhà văn mê đồ secondhand từ năm cấp 2, tiết lộ tips để mặc đẹp mà không cần mua sắm nhiều

“Ngoài góp phần tạo ra giá trị bền vững cho ngành thời trang, đồ second-hand, đối với cá nhân mình còn rất hữu ích. Do mình thích rong ruổi nên nếu mặc những trang phục mới hoặc đắt tiền lên rừng, xuống biển sẽ dễ làm hỏng đồ và phải vứt đi rất phí. Đôi khi chỉ một vết xước hay vết bẩn cũng có thể làm hỏng cả giá trị của món đồ”, Ngọc chia sẻ.

Cửa hàng thời trang second-hand Lê Ngọc yêu thích và “có thể mua mặc cả đời không chán” là Passii. Thương hiệu thời trang này đã thay đổi hoàn toàn thói quen mua sắm của Lê Ngọc cũng như nhận thức về giá trị của thời trang bền vững.

Cô nhà văn mê đồ secondhand từ năm cấp 2, tiết lộ tips để mặc đẹp mà không cần mua sắm nhiều

Ngọc tiết lộ: “Tủ quần áo không còn xuất hiện quá nhiều món đồ fast fashion mặc-vài-lần-rồi-vứt, đã-lâu-không-mặc hay chưa-mặc-lần-nào, mà thay vào đó là những món đồ từ có thương hiệu với form dáng được chăm chút, chất lượng tốt, dù giá cao gấp nhiều lần nhưng mình có thể mặc đi mặc lại và tự hào vì giá trị của chúng, cũng như nhiều hơn những món đồ second-hand. Passii hội đủ các yếu tố đó”. 

Kinh nghiệm để tốn ít, đẹp nhiều từ đồ second-hand

Với người có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm mua và lựa chọn đồ second-hand, bài toán “làm sao để mặc đẹp mà không phải mua sắm nhiều?” không còn là khó khăn với Ngọc. Chính Ngọc sau thời gian dài thực hành thành công đã rút ra được nhiều tips đáng học hỏi về lĩnh vực thời trang.

Tuy ưu tiên các trang phục second-hand nhưng Ngọc tiết lộ tuyệt đối đừng ham đồ rẻ. “Mua đồ đắt tiền cũng được, miễn là món đồ ấy có giá trị sử dụng cao, nghĩa là loại vải tốt, đường kim mũi chỉ chăm chút, chất lượng bền, "sống thọ" - thay vì chỉ giặt vài ba lần là sút chỉ, giãn rộng thì có thể giặt từ năm này qua năm khác”, Ngọc cho biết.

Cô nhà văn mê đồ secondhand từ năm cấp 2, tiết lộ tips để mặc đẹp mà không cần mua sắm nhiều

Cô nàng gợi ý một số thương hiệu thời trang trong nước thiết kế đẹp và giá thành không quá đắt (từ trên dưới 1 triệu đến trên dưới 3 triệu/ món đồ) như: Cosette, KHÂU by CQ, DEMIQ, Nudieye, CoCo Sin, Môi Điên, Lơ Boutique, Phuong Ha Design, Áo Dài Thị… Hay các loại trang sức  handmade của Odjects, theMay, Scrawch & LARTIQUE Art Jewelry với thiết kế đẹp, tinh tế, phối được với nhiều trang phục.

Một thương hiệu của Nhật mà Ngọc thường nhắc tới là Uniqlo, đây là một trong rất ít thương hiệu dẫn đầu về thời trang bền vững. Ngọc cho hay, các thiết kế mang kiểu dáng cơ bản, màu sắc nhã nhặn, từng loại vải, từng dòng sản phẩm được nghiên cứu và phát triển với những tính năng riêng. Đặc biệt, độ bền lên đến 10 năm.

Cô nhà văn mê đồ secondhand từ năm cấp 2, tiết lộ tips để mặc đẹp mà không cần mua sắm nhiều

Là người theo đuổi thời trang bền vững, nàng thơ có nhiều quy tắc đặt ra trước khi quyết định rước một món đồ thời trang nào đó về nhà. Cô tiết lộ:

- Trước khi quyết định mua nên lưu ảnh món đồ ấy về điện thoại, ngày hôm sau ngắm lại, nếu thấy tim vẫn loạn nhịp mới mua, rút kinh nghiệm từ rất nhiều lần vừa thấy món gì đó vội vàng mua nhưng sau khi mua về thì lại hết thích và bỏ xó.

- Chọn những món đồ có thể dễ dàng phối với các kiểu trang phục khác nhau hoặc mặc được nhiều kiểu. Đọc nhiều sách/ tạp chí, xem kênh Youtube thời trang để nâng cao kỹ năng phối trang phục. 

Trong suy nghĩ của cô nàng, mặc đồ second-hand thì có sao? Vừa đẹp, vừa lạ, đỡ tốn nhiều tiền, mà lại giúp giảm thiểu rác thải thời trang. Ba địa chỉ yêu thích của Ngọc là Coco Dressing Room, The Retro Queens và Tiệm Nàng Lê.

Cô nhà văn mê đồ secondhand từ năm cấp 2, tiết lộ tips để mặc đẹp mà không cần mua sắm nhiều

Những món đồ không mặc nữa thì đừng vứt đi, có nhiều cách để mấy món đồ được tái sử dụng, như là đăng tin dọn tủ trên trang mạng xã hội của bạn; rủ hội bạn thân tổ chức garage sale để cùng "cũ người mới ta"; đăng tin dọn tủ lên group Đồ xinh tìm chủ mới, thi thoảng có vài món mình cũng hay đăng lên đây.

Ngoài ra, Lê Ngọc gợi ý một số địa chỉ uy tín dễ dàng mua bán, trao đổi món đồ thời trang cũ:

Không bán mà cho/ tặng đăng ở Freecycle Saigon - Nơi cho tặng đồ hoàn toàn miễn phí.

Nếu lười hay không có thời gian tự đăng và ship cho mọi người có thể gửi đến Coco Dressing Room. Những món đồ có giá trị thương hiệu và giá trị sử dụng cao cũng sẽ bán được giá cao hơn. 

Sử dụng app thuê đồ. Tha hồ mặc đẹp với rất nhiều lựa chọn từ các thương hiệu thiết kế địa phương. 

Cô nhà văn mê đồ secondhand từ năm cấp 2, tiết lộ tips để mặc đẹp mà không cần mua sắm nhiều

“Khi biết cân nhắc trong từng quyết định mua sắm, mình thấy kỹ năng quản lý tài chính cá nhân của mình cũng khá khẩm hơn hẳn. Thói quen mới lợi đủ đường luôn”, Ngọc nói. Hơn hết, để có thể sử dụng trang phục được lâu bền việc chăm sóc quần áo cũng được cô nàng trau chuốt, tỉ mỉ. Ngọc thường dùng linen spray (xịt vải) từ nguyên liệu thiên nhiên của Naunau để xịt vào quần áo khi xếp vào tủ hoặc vali giúp quần áo luôn thơm tho và gọn gàng.

Cô nhà văn mê đồ secondhand từ năm cấp 2, tiết lộ tips để mặc đẹp mà không cần mua sắm nhiều

Từ một người nghiện shopping, mua đồ không bao giờ nhìn giá, tủ quần áo và kệ giày lúc nào cũng thiếu chỗ Ngọc đã có một bước ngoặt năm 30 tuổi khi ngừng chi tiêu vô tội vạ cho các sản phẩm thời trang. “Khi càng ngày càng có nhiều người tiêu dùng đặt mối quan tâm đúng chỗ, thì các nhãn hàng bắt buộc phải đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, thật sự dấn thân vào con đường thời trang bền vững, và giá thành sản phẩm cũng sẽ giảm theo. Khi đó, thời trang bền vững sẽ dành cho tất cả mọi người. Chúng ta còn một tương lai dài phía trước để “hái quả” từ những “hạt mầm” gieo xuống hôm nay”, Lê Ngọc gửi gắm.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chung Sở Hy khoe cổ thiên nga cực gợi cảm trong bộ ảnh mới