Hoàng Thùy, Phí Phương Anh tự tin khoe ngực phẳng trên sàn diễn

2016-11-07 10:05
- Quán quân Next Top đảm nhận vị trí vedette cho show diễn NTK Claret Giang Lê tại Vietnam International Fashion Week Thu đông 2016. .

    

Trong ngày thứ 5 diễn ra Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, nhà thiết kế Claret Giang Lê giới thiệu bộ sưu tập đầu tay trong đêm thứ tư Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu đông 2016. Kết màn trong vai trò vedette, Hoàng Thùy không ngần ngại "thả rông" vòng 1.    

Quán quân Next Top mùa thứ hai là "nàng thơ" mà Claret Giang Lê yêu thích bởi có thần thái lạnh lùng, cá tính, phù hợp với hình ảnh phụ nữ hiện đại, độc lập mà bộ sưu tập "Femme" hướng tới.    

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của quán quân The Face Phí Phương Anh ở vị trí mở màn cũng gây chú ý, bởi cô là thí sinh The Face duy nhất xuất hiện trên sàn catwalk của Vietnam International Fashion Week lần này.    

Phí Phương Anh chia sẻ, cô có dịp hợp tác với nhà thiết kế 9X trong một bộ ảnh thời trang và từ đó trở nên rất thân thiết. Bởi vậy, người đẹp đã bay ra Hà Nội từ vài ngày trước để chuẩn bị cho chương trình này.    

 

Quán quân Next Top 2015 Hương Ly cũng góp mặt, sải bước tự tin, cuốn hút.    

  

Claret Giang Lê đã có màn chào sân ấn tượng với bộ sưu tập đầu tay mang tên tiếng Pháp "Femme" (Phụ nữ). Lần đầu tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, cô giới thiệu 30 mẫu trang phục lấy cảm hứng từ dòng tranh Minimalism của họa sĩ Frank Stella.    

Dưới bàn tay của nhà tạo mốt trẻ nhất Vietnam International Fashion Week, phong cách pop-art hiện lên sắc nét qua những khối màu cam, xanh dương chủ đạo. Xen kẽ với chúng là sắc đen, trắng, vàng và đỏ rượu.    

Trong cuộc chơi màu sắc này, Claret Giang Lê tỏ ra chắc tay không thua kém các nhà thiết kế đi trước. Nhờ sự khéo léo sắp xếp các mảng màu, từng món đồ dày đặc họa tiết hình học khi đứng cạnh nhau vẫn không hề bị rối mắt. Trái lại, chúng tạo nên tổng thể thống nhất, hài hoà như một bức tranh sống động.    

Để đảm bảo màu sắc của trang phục tươi sáng, đúng ý tưởng, Giang Lê sử dụng những kỹ thuật in ấn hiện đại nhất.    

Ngoài điểm mạnh về màu sắc, bộ sưu tập còn đặc biệt ở cách kết hợp nhiều loại chất liệu khác nhau trên cùng một bộ cánh mà vẫn đảm bảo hợp lý, từ satin, taffeta cao cấp, lụa taffeta, lông…    

  

Về phom dáng, cô gái sinh năm 1993 hướng đến những thiết kế có tính ứng dụng cao như áo vest cách điệu, đầm liền ôm dáng tôn đường cong, quần palazzo, culottes, những bộ đồ mang hơi hướng pyjama - trào lưu đang được lăng-xê mạnh mẽ và được nhiều tín đồ thời trang cũng như các sao yêu thích. Tất cả nhằm tạo nên hình ảnh cô gái thành thị vừa kiêu kỳ, thanh lịch nhưng cũng vừa cá tính, năng động.    

  

Không thể không nhắc tới loạt phụ kiện độc đáo đi kèm bộ sưu tập, đó là những chiếc clutch theo xu hướng hot trên thế giới như hình hộp, hình cầu, trong suốt... Cách kết hợp này là sự lựa chọn sáng suốt, khi hình khối của phụ kiện rất ăn ý với họa tiết hình học trên váy áo.    

Vietnam international fashion week

Nhà thiết kế Claret Giang Lê (giữa) cùng dàn mẫu lên sân khấu đón nhận sự ủng hộ từ khán giả thủ đô.   

(Theo Ngoisao.net)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu váy 'nhìn là thấy mùa thu', các nàng mau sắm ngay để thật thanh nhã đi dạo phố phường