'Giết' 3 đàn bò, 313 thằn lằn, 780 con cừu cho sở thích đồ hiệu, Victoria Beckham bị tố đạo đức giả khi tẩy chay chất liệu da thuộc

2019-02-24 14:02
- Victoria Beckham bị chỉ trích khi cam kết không dùng da động vật cho sản phẩm thuộc thương hiệu riêng nhưng lại sở hữu nhiều túi hiệu da động vật trong tủ đồ.

Theo Mirror, Victoria Beckham sở hữu ít nhất 100 chiếc túi Hermes Birkin trong bộ sưu tập khổng lồ của mình. Phải giết chết 3 con cá sấu hoặc 1 con đà điểu để làm thành một thành phẩm như vậy. Nổi bật trong đó là chiếc túi da cá sấu bạch tạng Himalaya trị giá 290.000 bảng Anh (gần 9 tỷ đồng) mà David Beckham tặng cô nhân dịp sinh nhật. Chuyên gia Hermes - Jane Finds nhận xét: "Nó có thể là chiếc túi hiếm nhất và đáng mua nhất thế thế giới" . Ngoài ra còn có thể kể đến túi da cá sấu Asprey 167 tiêu tốn 18.000 bảng Anh, túi da cá sấu màu sắc có giá dao động quanh 90.000 bảng Anh.  

  Trong quá khứ, Victoria Beckham dùng túi da cá sấu, mặc áo lông.  

Một vài chiếc túi trong bộ sưu tập đồ sộ của Victoria Beckham.  

Trước đó Daily Mail tiết lộ, vợ Beckham sở hữu nhiều túi xách đắt đỏ của hãng Fendi, Chanel, Hermes, Valentino... Ngoài làm từ da cá sấu, da trăn, rắn, chúng còn làm từ da thằn lằn, trâu nước, cừu và dê. Phải giết chết 10 con thằn lằn mới làm ra được 1 chiếc túi cho Vic. Một con trâu nước chỉ làm ra được khoảng 2 chiếc và phải ít nhất 2 con dê mới đủ da cho một thiết kế tương tự. Tổng cộng bộ sưu tập túi xách của Vic giết chết 130 con cá sấu, 313 con thằn lằn, 16 con trâu, 63 con dê và 780 con cừu.  

Không chỉ túi xách, về giày dép, ít nhất Victoria đã khiến 3 đàn bò thiệt mạng. Trung bình, 1 con bò sẽ làm ra được 15 đôi giày hoặc 2 đôi bốt của Vic. Giả sử 1/3 bộ sưu tập của cô là giày ống hoặc cao gót thì sẽ giết chết 317 con bò (3 đàn bò lớn).  

1 con bò sẽ làm ra được 15 đôi giày hoặc 2 đôi bốt của Vic.  

Đây là đôi giày da cao cấp khác của Victoria. Cô ít khi sử dụng lại giày dép tại các sự kiện.  

Vài ngày trước, Victoria Beckham gây chú ý lớn khi trình làng bộ sưu tập mới tại Tuần lễ thời trang Thu – Đông London 2019. Từng từ chối sử dụng chất liệu lông thú, lần này, bà Beck còn tuyên bố bỏ hẳn loại da thuộc.  

Victoria Beckham gây nhiều chú ý khi trở lại Tuần lễ thời trang Thu – Đông London.  

Cụ thể, đại diện của thương hiệu Victoria Beckham nói: "Là một thương hiệu lớn, chúng tôi hướng đến sử dụng các nguyên liệu vải hợp pháp, hợp đạo đức. Chúng tôi rất hài lòng với quyết định ngưng sử dụng chất liệu da động vật quý trong bộ sưu tập Thu - Đông 2019 và cả sau này. Quyết định này phản ánh nguyện vọng của thương hiệu cũng như khách hàng" .  

Đây được coi là hành động bảo vệ các loài động vật quý hiếm, có nguy cơ bị giết để phục vụ cho nền công nghiệp thời trang. Tuy nhiên, dư luận lại phản ứng khá gay gắt về việc này. Nhiều người gọi Victoria Beckham là kẻ đạo đức giả.  

Hermes Birkin da cá sấu bạch tạng là sản phẩm được sản xuất giới hạn, ngay cả khi có tiền cũng chưa chắc mua được.  

Một tài khoản cá nhân có tên Misty Night viết: "Tôi đang tự hỏi không biết cô ấy có chịu từ bỏ chính bộ sưu tập cá nhân bao gồm toàn phụ kiện thời trang đắt đỏ làm từ da của bao nhiêu loài động vật hay không. Nhưng tôi nghĩ là không" . Một tài khoản khác lại cho rằng: "Liệu cô ấy sẽ vứt bỏ hết bộ sưu tập toàn túi xách hiệu Birkin của chính cô ấy chứ?" hay "Không biết toàn bộ giày dép, túi xách và dây lưng đắt đỏ mà cô ấy mặc thì thế nào nhỉ?" .  

Một chiếc túi khác của Victoria Beckham là Asprey 167 cũng làm từ da cá sấu có giá khoảng 18 nghìn bảng (hơn 500 triệu đồng).  

(Theo Ngọc Anh/ Nld.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập plank giúp chị em có vòng eo săn chắc, 0% mỡ thừa