Đàn bà trưởng thành nên học cách buông bỏ những thứ không quan trọng để sống hạnh phúc hơn

2021-09-14 07:00
- Phụ nữ nên nhớ, không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay, và tạo ra một kết thúc mới.

Những cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời phụ nữ nói lên những thăng trầm mà họ đã trải qua. Năm 30 tuổi, đàn bà nhận ra mọi thứ vừa mới bắt đầu, và từng bước nỗ lực thực hiện nguyện vọng của mình.

Nhưng khi đến tuổi 40 chẳng còn ai thiết tha với việc tranh giành, và đấu đá để được hạnh phúc nữa, mà dù có thế nào, họ sẽ bình thản hưởng thụ những thành quả mà họ đã đạt được. Họ sẽ sống chậm lại, không vội vã, gặm nhấm những vết thương và cả những niềm hạnh phúc mà quá khứ mang lại.

Ai ở độ tuổi này cũng hiểu rằng, mọi thứ không phải tự dưng mà đến, muốn có được phải trải qua những tháng ngày đớn đau, thậm chí nhiều khi như muốn ngã quỵ. Nhưng rồi khi sơ sẩy, điều đó cũng dễ dàng vụt khỏi tầm tay, vun vén nhiều rồi cũng trắng tay.

Đàn bà trưởng thành nên học cách buông bỏ những thứ không quan trọng để sống hạnh phúc hơn

(Ảnh minh họa)

 

Có nhiều người nghĩ rằng, đàn bà 40 sẽ chấp nhận sống với những điều đã có, chưa hẳn đã đúng. Ngoài mặt, họ sẽ thản nhiên, dửng dưng nhưng sâu trong tâm khảm luôn khao khát muốn được yêu thương, và được nhận tình cảm từ người khác.

Đàn bà khi đã 40 nên học cách buông bỏ muộn phiền, dù cuộc đời nhiều khi không như mơ và mọi chuyện không phải lúc nào cũng như mong muốn. Buông bỏ để lòng thanh tịnh, để tâm thanh thản, bớt sân si, bớt buồn phiền. Là phụ nữ, dù sắp hay đang trải qua độ tuổi 40, bạn nên biết những điều này để lòng thôi "nổi sóng".

Học cách không quan tâm

Muốn hạnh phúc, bạn cần phải học cách không quan tâm những gì người khác nghĩ và đánh giá về mình. Hãy tự do thoải mái làm những gì mình thích mà không cần quá quan tâm đến cái nhìn của người khác. Bởi cuộc sống là của bạn, bạn phải tự lựa chọn, quyết định lấy nó.

Nếu bạn quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nói, thì bạn đang sống cuộc sống của người ta chứ không phải của mình nữa rồi. Điều này đơn giản chỉ là, nếu bạn thích cái váy hơi sexy một chút mà nhiều người không thấy đẹp thì bạn cũng không cần bận tâm. Sự phán xét của người khác trong cuộc sống của bạn không quan trọng bằng tâm trạng và cảm xúc của bạn như thế nào?

Đàn bà trưởng thành nên học cách buông bỏ những thứ không quan trọng để sống hạnh phúc hơn

(Ảnh minh họa)

Không giận dữ vô cớ

Việc giận dữ sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên mệt mỏi, và các mối quan hệ càng căng thẳng. Bên cạnh đó, phụ nữ giận dữ trên mặt sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn, chỉ làm bạn trở nên già nua đi mà thôi. Thay vì bốc hỏa đùng đùng, mọi việc xảy ra hãy đón nhận nó một cách nhẹ nhàng. Tận hưởng cuộc sống là liều thuốc tốt nhất dành cho phụ nữ ở độ tuổi này. Sự giận dữ chỉ khiến bạn kém sắc và mất thiện cảm trong mắt người khác. Là phụ nữ đừng vì những lời nói mang tính công kích khiến mình giận dữ, làm lớn chuyện gây ra nhiều thị phi.

Đàn bà khi đã 40 nên học cách buông bỏ muộn phiền, dù cuộc đời nhiều khi không như mơ và mọi chuyện không phải lúc nào cũng như mong muốn. Ảnh minh họa.

Học cách tha thứ cho mình

Con người vốn dĩ không ai hoàn hảo. Chúng ta đều có những lỗi lầm, và rắc rối trong cuộc đời. Đó vốn là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy, đừng tự trách mình quá đáng. Hãy chấp nhận rằng con người đôi khi phải mắc lỗi, đó sẽ là điều kiện để bản thân trở lên tốt hơn.

Hãy học cách tha thứ cho chính mình nhiều hơn. Bạn nên nhớ, không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay, và tạo ra một kết thúc mới.

Hãy chấp nhận những gì đang có

Khi bạn 40, bạn có một gia đình ổn định, nhưng có khi bất chợt nhìn xung quanh và bạn tự hỏi: "sao cô ta cũng bằng tuổi mình mà lại đẹp, sang trọng, giàu có và hạnh phúc thế?". Sự thật là con người ta thường có xu hướng băn khoăn và lo nghĩ về những điều mình không có, chứ không phải những gì họ đã đạt được.

Hãy tập hài lòng với những gì mình đang có và đừng đứng núi này trông núi nọ. "Sống trong chăn mới biết chăn có rận", bạn không thể biết người khác hạnh phúc hay bất hạnh, bởi bạn không là họ, trừ khi trải nghiệm cuộc sống của chính họ.

Bước ra khỏi vòng an toàn của chính bạn

Đến độ tuổi này, con người ta dường như cần một sự ổn định và an toàn nhất định. Thế nhưng, hãy đẩy mình ra khỏi vùng an toàn của chính bạn. Ví như một số người muốn được thử cảm giác mạo hiểm khi lặn biển, trong khi nhiều người khác lại muốn ăn món đặc biệt tại một nhà hàng họ ưa thích.

Hãy dũng cảm và nắm lấy thời khắc để làm những thứ mà bạn cho rằng mình không thể, hoặc không dám thực hiện! Trước mắt, hãy đi mua sắm, và thay đổi một phong cách hoàn toàn mới mẻ, tất nhiên đừng quá "lố" so với tuổi. Sự thử nghiệm trong thời trang luôn thú vị, và làm cho mọi thứ trở nên tươi mới hơn, nó sẽ mang đến cho bạn sự tự tin bất cứ khi nào bạn phục trang theo đúng con người, và tính cách của mình.

Theo Doanhnghiepvn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu