Bật mí cách để crush thích mình hiệu quả bất ngờ

MIN 2023-12-17 23:15
- Cách để crush thích lại mình, cách để crush thích mình qua tin nhắn được Emdep tổng hợp đầy đủ qua bài viết "Bật mĩ cách để crush thích mình hiệu quả bất ngờ". Hãy cùng theo dõi nhé!

Crush là một “thuật ngữ” dùng để chỉ những người con trai/ con gái mà bạn đang thầm thương trộm nhớ, người khiến con tim bạn rung rinh, thổn thức mà thứ tình cảm ấy vẫn chưa có một danh phận rõ ràng. Tình cảm mà, không thể cưỡng cầu và càng chân thành thì càng khó nói. Vậy làm thế nào để crush biết mình thích họ và cách để crush thích mình là gì? Emdep sẽ bật mí cho bạn ngay sau đây!

Bật mí cách để crush thích lại mình hiệu quả bất ngờ

Crush là gì?

"Crush" là một thuật ngữ tiếng Anh được nhiều thanh niên sử dụng nhằm mô tả tình trạng chưa đặt tên hoặc không chính thức trong mối quan hệ tình cảm. Trong từ điển tiếng Anh, "crush" có nhiều ý nghĩa:

Là danh từ, "crush" có thể ám chỉ hành động nghiến, đè nát hoặc ép một vật cụ thể.

Là động từ, "crush" có thể thể hiện việc vò nát, nghiền, nhồi nhét.

Trong ngữ cảnh ngôn ngữ lóng, cụm từ "to have a crush on someone" có nghĩa là phải lòng, thích một ai đó.

Hiện nay, nhiều người sử dụng từ "crush" để diễn đạt sự hứng thú, sự ngưỡng mộ hoặc tình cảm phải lòng đối với một người nào đó, thường xuất hiện hơn so với mối quan hệ tình cảm chính thức. Một số người cho rằng "crush" thường liên quan đến tình cảm một chiều, trong khi quan điểm khác thì nó có thể là biểu hiện của tình cảm với đối phương, có thể được đáp lại hoặc từ chối. Tổng quát, "crush" thường diễn đạt sự yêu thích, ngưỡng mộ và có tình cảm, tuy nhiên, loại tình cảm này có thể chỉ là thoáng qua hoặc kéo dài tùy thuộc vào tình huống cụ thể.

Cách để crush biết mình thích họ

Người ta vẫn nói, khi một chàng trai hay cô gái thích một người, những người ngoài cuộc nhìn vào là có thể nhận ra ngay nhưng trớ trêu là, người cần biết điều đó lại không biết và dường như họ cố tình lơ đi, làm như không biết. 

Dưới đây là cách để crush biết mình thích họ

- Giao tiếp bằng ánh mắt: Cách để crush biết mình thích họ đơn giản, trực diện và rõ ràng nhất chính là hãy nhìn vào mắt crush mỗi khi hai bạn nói chuyện với nhau. Hãy nhìn người ấy bằng ánh mắt cười, trìu mến, quan tâm chứ đừng nhìn chằm chằm vì điều đó khiến họ cảm thấy khó chịu. Một người dù có khô khan, ngây ngô đến mấy cũng sẽ hiểu được tâm ý của bạn qua ánh mắt ấy thôi

- Thường xuyên hỏi crush: Đây là “chiêu bài” cưa crush của rất nhiều cô gái, nhất là ở lứa tuổi học sinh. Thông thường, các cô gái thường lấy cớ hỏi bài hoặc hỏi bất cứ thứ gì mà crush của mình giỏi. Khi đó, chàng sẽ cảm thấy tự hào về bản thân vì có thể thể hiện năng lực của mình. Trường hợp bạn bị từ chối thì có thể, người đó nhận ra tình cảm của bạn nhưng họ không thích điều đó.

- Gợi chuyện: Khi có cơ hội nói chuyện, nhắn tin với crush, hãy gợi ra nhiều chủ đề để hai bạn hiểu nhau nhiều hơn, tốt nhất nên gợi những chủ đề mà cả hai cùng quan tâm, họ sẽ thấy sự nhiệt tình, thiện chí từ phía bạn. Đừng để cuộc trò chuyện giữa hai người bị gián đoạn, im lặng và không có gì để nói nhé!

Bật mí cách để crush thích lại mình hiệu quả bất ngờ

- Khen crush: Hãy dành cho người ấy những lời khen trong những tình huống phù hợp chứ đừng khen “vô tội vạ” nhé vì điều đó có thể khiến người ta khó chịu, họ nghĩ rằng bạn thảo mai, bạn giả tạo. Khen crush để họ cảm thấy họ được tôn trọng, được ghi nhận. Đây chính là cách để crush biết bạn thích họ.

- Xin lời khuyên: trong cuộc sống, học tập, công việc, hãy xin ý kiến từ crush để họ thấy được tầm quan trọng của họ trong bạn. Thể hiện sự tin tưởng, tôn trọng ý kiến của crush chính là một trong những cách để crush biết mình thích họ. Sau đó, đừng quên kể cho người ấy nghe về diễn biến tiếp theo của câu chuyện mà bạn xin lời khuyên nhé!

Cách để crush thích lại mình

Nếu bạn đang tương tư ai đó và may mắn được người ta đáp lại thì thật tuyệt vời. Thế nhưng, nếu bạn đã thích ai đó từ lâu nhưng người đó vẫn không có dấu hiệu cho thấy cũng thích lại bạn thì phải làm thế nào. Cùng tìm hiểu cách để crush thích lại mình ngay sau đây nhé!

Luôn tự tin vào chính mình

Đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải thay đổi để trở nên giống với hình mẫu mà ai đó mong muốn bởi lẽ mỗi chúng ta là một cá thể, đều có những điểm thu hút riêng. Dù bạn có thích người ta đến mấy thì cũng hãy luôn là chính mình nhé!

Hãy là chính mình qua việc mặc những trang phục mà mình cảm thấy thoải mái và tự tin. Bạn cùng không cần tỏ ra hài hước nếu bản thân không biết nói gì. Thực tế, một cô gái dịu dàng cũng thu hút không kém một cô nàng cá tính, phong cách.

Tạo cơ hội để “vô tình” gặp crush

Nhất cự ly, nhì tốc độ, crush sẽ không thể nảy sinh tình cảm với bạn nếu họ chẳng biết bạn là ai, tồn tại như thế nào. Với những nơi crush hay lui tới, bạn hãy tạo những cơ hội gặp gỡ người ta một cách tình cờ và thường xuyên

Có nhiều địa điểm mà bạn có thể vô tình xuất hiện được như: thư viện, quán cà phê…Bạn có thể sẽ rất thu hút ánh nhìn của người ấy khi đang suy tư đọc sách, trò chuyện với đám bạn hay đang chill một bản nhạc…

Bật mí cách để crush thích lại mình hiệu quả bất ngờ

Luôn mỉm cười dịu dàng khi gặp người ấy - Cách để crush thích mình

Con trai thường dễ bị ấn tượng bởi nụ cười từ một cô gái cũng như phụ nữ dễ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông ga lăng. Nụ cười sẽ làm bạn rạng rỡ hơn, đẹp hơn và thu hút hơn, nên hãy mỉm cười dịu dàng khi gặp crush.

Nụ cười thân thiện là ngôn ngữ cơ thể giúp đối phương hiểu và cảm nhận rõ hơn về bạn. Hẳn họ sẽ có ấn tượng rất tốt về một cô gái/ chàng trai có nụ cười hiền, thân thiện, rạng rỡ, nét mặt lạc quan, nhiều năng lượng tích cực…

Bật đèn xanh một cách khéo léo

Đôi khi crush cũng có tình cảm với bạn nhưng người ta lại chưa dám thổ lộ khi cảm nhận khoảng cách giữa hai bên chưa đủ gần gũi để tiến tới. Hãy bật đèn xanh một cách khéo léo để người ta nhận ra tình cảm của bạn. Chẳng hạn như họ chủ động nhắn tin, gọi điện thì bạn cũng trả lời một cách thiện chí, kéo dài cuộc nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn về bản thân mình cũng như hỏi han, quan tâm người ấy nhiều hơn

Đó chính là một cách để crush thích lại mình hiệu quả.

Hòa đồng cùng nhóm bạn của crush - Cách để crush thích mình

Cả đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều quan trọng việc duy trì các mối quan hệ bạn bè. Nếu bạn có thể tạo không khí vui vẻ với bạn bè của chàng/ nàng thì bạn sẽ ghi điểm trong mắt anh ấy vì ai cũng muốn người yêu của họ được nhiều người xung quanh quý mến.

Nếu có cơ hội đi chơi chung với nhóm bạn của crush thì bạn hãy hòa đồng, vui vẻ, không cần phải cố gượng ép bản thân biến mình thành “hoa hậu thân thiện” mà chỉ cần cư xử hòa nhã, vui vẻ là được rồi.

Bật mí cách để crush thích lại mình hiệu quả bất ngờ

Không biến mình thành “bạn thân” của crush

Khi bạn biến mình thành “bạn thân” của crush thì người đó sẽ rất khó để vượt qua “cái bóng” bạn thân đó. Họ sẽ mặc định bạn là bạn thân và sẽ không có ý định tiến tới hay tán tỉnh gì bạn đâu.

Vì vậy, cách để crush thích lại mình là đừng biến mình thành bạn thân của người đó. Khi đi chơi cùng nhau, hãy thể hiện sự nữ tính và để người đàn ông thể hiện sự ga lăng, quan tâm, chăm sóc mình…

Không chia sẻ quá nhiều về bạn

Đàn ông thích phụ nữ có đôi chút bí ẩn để chinh phục. Nếu bạn cứ chia sẻ quá nhiều về bản thân mình, người ấy sẽ bớt đi sự tò mò và cảm thấy bạn không thực sự thú vị.

Bạn nên hạn chế chia sẻ về những vấn đề như công việc, sở thích hay các kế hoạch tiếp theo của bạn. Đừng nói quá chi tiết về mình mà chỉ khơi gợi chủ đề và bày tỏ quan điểm chung, đối phương sẽ càng muốn khám phá nhiều hơn về bạn.

Cách để crush thích lại mình qua tin nhắn

Nếu đã lỡ “uống nhầm một ánh mắt” thì cũng đừng ngần ngại bật đèn xanh cho người đó biết bằng việc chủ động nhắn tin làm quen, cũng đừng quan niệm rằng con gái thì không nên chủ động nhắn tin trước.

Việc nhắn tin tán tỉnh, yêu đương là phổ biến trong thời đại hiện nay. Tuy nhiên, thông qua cách nhắn tin này, chúng ta thường không hiểu hết được biểu cảm, thái độ của người kia. Nhất là khi nhắn tin với “crush”, bạn sẽ rất tò mò vì không hiểu họ đang nghĩ gì và cũng không biết phải nói gì để kéo dài cuộc trò chuyện mà không nhàm chán. Cùng tìm hiểm cách để crush thích lại mình ngay sau đây

Bật mí cách để crush thích lại mình hiệu quả bất ngờ

Đừng nhắn tin quá nhiều

Thứ gì quá cũng không tốt, đừng nhắn tin liên tục, ồ ạt cho crush và cuống cuồng khi không nhận được dòng hồi âm. Làm như vậy, anh/ cô ta sẽ thấy bạn là người quá vội vã, hấp tấp và có vẻ như rất thích anh/ cô ấy.

Khi bạn nhắn tin mà crush không trả lời thì có 2 trường hợp: một là người ấy không biết hoặc bận, hai là người ấy không muốn nói chuyện với bạn.

Đừng nhắn tin quá ít hay quá ngắn gọn vì họ có thể sẽ nghĩ bạn không quan tâm tới họ, họ không quan trọng với bạn. Cách để crush thích lại mình qua tin nhắn chính là “mưa dầm thấm lâu”, trở thành một người tinh tế, quan tâm chân thành, chừng mực, ngày này sang ngày khác, họ sẽ hiểu được tâm ý của bạn.

Nhắn tin ngắn gọn, không dài dòng

Có lẽ ai trong chúng ta cũng không thích cách nói chuyện vòng vo tam quốc hay kể lể quá dài dòng. Đừng bắt đầu cuộc trò chuyện với crush bằng một tin nhắn dài lê thê nhưng cũng không dùng những câu từ cộc lốc, trống không nhé

Nghệ thuật để crush thích lại mình qua tin nhắn là tin nhắn thật ngắn gọn mà vẫn thể hiện được điều mà bạn muốn nhắn gửi. Nội dung tin nhắn phải tạo ra sự hứng thú, tránh trường hợp làm họ cảm thấy khó xử hay nhàm chán.

Đừng sử dụng mô típ câu hỏi có - không vì như thế, bạn chỉ nhận được vỏn vẹn một câu trả lời. Điều đó không giúp bạn hiểu hơn về chàng cũng như không giúp cuộc trò chuyện của hai bạn đi xa hơn.

Hãy sử dụng các câu hỏi mở để hai bạn có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu nhau. Sự tò mò một cách chân thành của bạn sẽ là động lực thúc đẩy sự chia sẻ, mở lòng hơn của người ấy.

Bật mí cách để crush thích lại mình hiệu quả bất ngờ

Luôn tạo ra hứng thú trong từng tin nhắn - Cách để crush thích lại mình qua tin nhắn

Cách để crush thích mình qua tin nhắn đôi khi không phụ thuộc quá nhiều vào việc bạn nhắn tin nhanh hay chậm mà phụ thuộc vào việc bạn biết điểm dừng. Không nên bàn tán một chủ đề mà người ấy không hào hứng hay bạn đã kể đi kể lại quá nhiều lần. Và cũng đừng dại gì mà nói xấu người khác với crush vì người ấy sẽ có ấn tượng không tốt về bạn

Có thể liên tục đổi chủ đề khi nói chuyện và tận dụng các icon trong tin nhắn để cuộc trò chuyện của hai bạn hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, cũng đừng sử dụng nhiều quá nhé. Vì như thế họ sẽ hiểu là bạn không biết nói gì nên mới sử dụng icon

Trao đổi về sở thích của nhau

Thông thường, ai cũng thích được nói về bản thân cũng như giới thiệu về sở trường của mình. Vì thế, bạn hãy hỏi về chuyện của crush, gia đình crush, những điều anh ấy quan tâm và mở rộng ra các chủ đề liên quan. Đây chính là cơ hội để bạn hiểu thêm về con người anh ấy.

Dần dần, hai bạn sẽ hiểu hơn về nhau, có nhiều sự kết nối hơn. Tất nhiên, trong trường hợp là bạn không được quên chia sẻ về bản thân mình.

Dùng chung “ngôn ngữ” với crush

Chắc chắn bạn và crush sẽ chẳng nói với nhau được hai câu nếu như mỗi người nói về một chủ đề khác nhau, người xuôi, người ngược. Dùng chung “ngôn ngữ” ở đây chính là việc cả hai cùng chung mối quan tâm về một vấn đề, hiểu những gì người kia nói và hai người có thể bàn luận về nó

Chẳng hạn, nếu hai người cùng chung sở thích đọc truyện trinh thám, chắc hẳn, cuộc nói chuyện của các bạn sẽ kéo dài lê thê từ ngày này sang ngày khác khi trao đổi về các cuốn truyện trinh thám thú vị

Bật mí cách để crush thích lại mình hiệu quả bất ngờ

Dành tặng lời khen khích lệ

Đừng nên tiết kiệm lời khen, dù crush là con trai hay con gái thì họ cũng đều muốn nghe những lời khen cả. Hãy khen crush của mình dễ thương, đẹp trai, ga lăng, giỏi giang… trong những tình huống phù hợp. Khi nghe lời khen của bạn, họ sẽ cảm thấy bản thân mình được ghi nhận những điều tích cực và cố gắng thể hiện nó tốt hơn.

Lời khen không cần quá khoa trương, sáo rỗng, đao to búa lớn mà hãy thể hiện nó một cách nhẹ nhàng, chân thành, tinh tế. Người ấy sẽ cảm nhận được và bạn sớm nhận được lời tỏ tình từ crush thôi.

Cách để crush ghen và để ý đến bạn

Người ta vẫn nói, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Đôi khi, cũng phải để cho crush có chút ghen tuông để nhắc họ rằng, bạn cũng có thể không còn thích họ nữa và thuộc về người khác nếu họ không biết trân trọng.

Cách làm crush ghen - Hãy luôn xinh đẹp nhất

Đừng lúc nào cũng quá xuề xòa, không quan tâm đến ngoại hình của mình. Khi bạn trở nên xinh đẹp, quyến rũ trong mắt người khác, bạn sẽ thu hút sự chú ý của crush. Tuy nhiên, hãy ăn mặc, để tóc theo phong cách con người bạn, bạn thích chứ không cần bắt chước hay là bản sao của ai đó nhé. 

Con gái đẹp nhất khi là chính mình!

Tỏ ra bản thân bận rộn - Cách để crush thích lại mình

Khi crush đã quen với việc được bạn quan tâm mỗi ngày, người đó sẽ cảm thấy một chút ghen tuông nếu như bạn bận rộn, vui vẻ và dường như không có thời gian để quan tâm người ấy. 

Thay vì việc ngày đêm quan tâm crush đang làm gì, ở đâu thì bạn hãy dành một khoảng thời gian nhất định cho mình, làm việc, vui chơi. Dù crush chẳng ghen tuông thì bạn cũng vẫn được lợi từ hành động này. Đương nhiên, sẽ thật tuyệt vời nếu crush hiểu rằng bạn đang bận rộn và làm những việc quan trọng, người đó sẽ quan tâm đến bạn nhiều hơn, chẳng hạn như đặt ra câu hỏi: bạn đang làm gì? bạn bận rộn vì việc gì đó sao?

Bật mí cách để crush thích lại mình hiệu quả bất ngờ

Cách làm crush ghen và để ý đến bạn - Tán tỉnh một chàng trai khác

Khi thích, quan tâm, để ý ai đó, người ta sẽ cảm thấy khó chịu, giận hờn, ghen tuông khi thấy đối phương tán tỉnh một người trước mặt họ. Bản tính của con người vốn là mưu cầu và sở hữu, sẽ không ai muốn người mình thích tán tỉnh người khác. Do đó, nếu crush thích bạn, họ sẽ ghen khi bạn tán tỉnh người khác

Tuy nhiên, bạn phải thật khéo léo khi áp dụng cách này vì nếu làm quá lố, họ sẽ nghĩ bạn là mẫu người gặp ai cũng kết thân và tán tỉnh, coi họ chỉ như bao người khác.

 Cố gắng phớt lờ crush một cách nhẹ nhàng - Cách làm crush ghen

Phớt lờ là cách để xem crush có quan tâm đến thái độ phớt lờ của mình hay không. Chẳng hạn như bạn bắt gặp crush đang đi cùng người quen của mình thì hãy chỉ chào hỏi người đó và phớt lờ crush. Nếu anh ta phản ứng ngay lúc đó có nghĩa là anh ta đã để ý đến bạn, có ý quan tâm đến thái độ của bạn. Nếu không thì anh ta là một người lạnh lùng, hoặc không quan tâm, hoặc không thích bạn thật.

Đừng tỏ ra là mình thích hay quan tâm đến sự xuất hiện của anh ấy. Nếu người đó nhắn tin dồn dập cho bạn, thích đến mấy thì cũng đừng trả lời ngay mà hãy để 1 thời gian để anh ta biết rằng, anh ta không được ưu tiên đến mức bạn phải vồ vập ngay để trả lời tin nhắn anh ta gửi

Đi chơi với bạn khác giới - Cách để crush ghen và để ý đến bạn

Đi chơi, hẹn hò với bạn khác giới chính là một cách để crush hay người yêu của bạn ghen, quan tâm đến bạn nhiều hơn, biết trân trọng bạn hơn. Họ sẽ hiểu rằng ngoài họ, bạn sẽ vẫn có cơ hội gặp gỡ, kết giao với rất nhiều người khác

Tuy nhiên, mọi thứ nên chỉ ở trong chừng mực nhất định và còn tùy thuộc vào tính cách của từng đối tượng. Nếu crush hoặc người yêu của bạn là người ghen tuông mù quáng thì bạn cũng không nên áp dụng cách này để không gây cãi vã, mâu thuẫn giữa hai người

cách để crush thích mình

Cách làm crush ghen - Khiến người đó hơi lo lắng

Khi ở bên nhau một thời gian, dần dần đối phương sẽ giảm đi sự hứng thú với bạn. Do đó, thỉnh thoảng, bạn cần tạo ra một số tình huống để đối phương lo lắng, quan tâm đến bạn

Chẳng hạn, bạn có thể không nghe điện thoại của anh ấy ngay. Hãy gọi cho anh ấy sau một vài giờ và tỏ ra mơ hồ về những việc đang làm. Bạn có thể nói bạn đang đi chơi với bạn bè hoặc bạn đang rất bận rộn vì điều gì đó. Bằng cách không trả lời điện thoại, bạn sẽ khiến người đó tự đó bạn đang ở đâu, làm gì, với ai. Hoặc đôi khi, bạn nên giả vờ từ chối những lần đi chơi với người đó vì đã có kế hoạch khác.

Nói về một người khác trước mặt anh ấy

Hãy khéo léo nói về một ai đó bằng sự khen ngợi, ngưỡng mộ nhưng không quá đà để crush không nghĩ rằng bạn đang làm người ấy buồn bằng cách chê bai hay coi thường người đó. 

Hãy nhắc về người khác 2 - 3 lần trong câu chuyện để crush thấy bạn đang để ý người đó thôi. Nếu thích bạn, chắc chắn crush sẽ có thái độ ghen tuông rõ ràng.

Bật mí cách để bản thân trở nên đáng để yêu hơn?

Làm thế nào để tạo ra ấn tượng đáng yêu hơn trong mắt người khác? Đây là một số cách để bạn trở nên hấp dẫn và đáng để yêu thương, đặc biệt là khi muốn thu hút sự chú ý của crush:

Trở nên thú vị

Một cá nhân có sức hút thú vị sẽ làm mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ. Điều này không chỉ làm cho crush chú ý mà còn làm tăng khả năng thu hút của bạn đối với mọi người.

Trở nên tích cực

Thái độ tích cực sẽ tạo ra không khí lạc quan, khắc phục cảm giác buồn chán và làm tăng sự hấp dẫn. Tránh những suy nghĩ tiêu cực và thay vào đó, tập trung vào những điều tích cực xung quanh.

Thân thiện với mọi người

Một người tốt và tôn trọng mọi người sẽ tạo ra ấn tượng tích cực. Hãy là người tử tế và hỗ trợ không chỉ với crush mà còn với những người xung quanh bạn.

Sạch sẽ, gọn gàng

Dành thời gian chăm sóc bản thân để trông gọn gàng, sạch sẽ. Điều này không chỉ thể hiện tình yêu với bản thân mà còn làm tăng giá trị của bạn trong mắt người khác.

Luôn là chính mình

Đừng giả mạo bản thân. Hãy là chính bạn, vì nếu crush không thích bạn vì những đặc điểm thật của bạn, thì có lẽ họ không phải là người phù hợp.

Trở nên tự tin

Sự tự tin luôn thu hút. Hãy đứng thẳng, diễn đạt ý kiến một cách rõ ràng và biểu hiện giá trị của bản thân.

Có gu ăn mặc

Không cần phải theo đuổi thời trang đắt đỏ, nhưng việc chọn lựa trang phục sạch sẽ và phù hợp với bản thân là quan trọng.

Khẳng định sức hút riêng

Đừng ngần ngại cho crush thấy bạn có sự lựa chọn và sự quan tâm từ những người khác. Điều này có thể làm tăng giá trị và sự lựa chọn trong tâm hồn của họ.

Bằng cách hiện thực những điều này, bạn có thể tạo ra ấn tượng tích cực và trở nên đáng để yêu thương trong mắt người khác, kể cả crush của bạn.

Trên đây là tổng hợp những cách để crush biết bạn thích họ cũng như cách để crush thích lại mình, cách để crush thích mình qua tin nhắn hay cách để crush ghen và để ý đến bạn. Tình yêu là một điều tuyệt vời, hãy áp dụng những gợi ý trên đây của Emdep và trải nghiệm những điều tuyệt vời đó nhé!

MIN (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu