Trước 30 tuổi ai cũng có 3 cơ hội làm giàu, bạn có đang bỏ lỡ?

Quỳnh Trang 2021-04-09 11:00
- Ai cũng muốn thành công nhưng không phải ai cũng biết nắm bắt những cơ hội.

Có người từng nói rằng ai cũng có 3 cơ hội làm giàu trong cuộc đời, một là sinh ra đã ngậm thìa vàng, hai là kết hôn với một đại gia, ba là quen biết với quý nhân.

Chúng ta không thể tự mình quyết định mình sinh ra trong gia đình nào nhưng có thể kết hôn với một đại gia hay gặp gỡ với các quý nhân. Tuy nhiên, có quá nhiều người trẻ tuổi, mặc dù cơ hội đến, quý nhân đến nhưng họ lại không biết nắm bắt để vượt lên chính mình. Chính họ đã bỏ lỡ cơ hội bay cao và vươn xa trong công việc.

Trước 30 tuổi, ai cũng có 3 cơ hội thành công, bạn có tin không?

Hãy chủ động nắm bắt cơ hội, sẵn sàng đương đầu thử thách

Thực tế, cách hành xử của nhiều bạn trẻ thời nay khá thiển cận. Khi cơ hội đến trước mặt, họ cảm thấy băn khoăn, lo lắng, không dám thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Ví dụ, khi bạn đang làm một công việc quen thuộc với mức lương trung bình, bạn sẽ cảm thấy e ngại, không dám đón nhận cơ hội công việc tốt với mức lương cao hơn. Bạn sợ phải đối mặt với những thử thách trong công việc mới. Trong khi bạn không hiểu được rằng chỉ có vượt qua thử thách, bạn mới trưởng thành và thành công hơn trong cuộc sống.

Giới trẻ hiện nay thường ngồi im lặng trong cuộc họp. Họ cũng nhanh chóng rời đi khi thấy sếp ở cửa thang máy vì không muốn đi cùng thang máy với sếp. Nhưng ở nơi làm việc, vẫn còn rất nhiều thanh niên tuổi 20 có hoài bão mạnh mẽ, họ giàu nghị lực và tích cực phấn đấu để có cơ hội thực hiện. Trên thực tế, nếu bạn biết nắm bắt cơ hội để hoàn thành tốt công việc, bạn sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Trước 30 tuổi, ai cũng có 3 cơ hội thành công, bạn có tin không?

Nếu không dám chịu trách nhiệm, đừng nghĩ đến thành công

Chuyện kể rằng có một nhân viên bán hàng trẻ tuổi. Anh ấy vào công ty làm được một năm, thành tích của anh ấy luôn nằm trong top 3. Giám đốc đánh giá rất cao thành tích của anh này nên quyết định đôn anh ấy lên chức quản lý, giám sát. Đây là cơ hội tốt để anh nâng cao, trau dồi khả năng quản lý bên cạnh khả năng kinh doanh.

Ban đầu, anh nhân viên trẻ rất vui khi nghe tin mình được "thăng chức" và hứa sẽ dốc hết sức lực. Nhưng một tuần sau, anh lại đến gặp giám đốc và nói rằng anh không muốn được thăng chức quản lý vì nghĩ mình phù hợp với công việc kinh doanh hơn là quản lý. Hơn nữa, khi làm quản lý, anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho cả bộ phận, trách nhiệm này quá lớn. Sau đó, anh viết đơn từ chức. Vị giám đốc biết rằng anh ấy không muốn nhận trách nhiệm nên quyết định từ bỏ.

Có thể bạn không biết rằng trong cuộc sống, cơ hội đi liền với thách thức. Nếu không chấp nhận những thách thức và nỗ lực hết sức thì bạn không thể đạt được thành công. Với những người đã đón nhận cơ hội nhưng lại thất bại vì thiếu kinh nghiệm, hy vọng rằng bạn có thể rút kinh nghiệm từ những thất bại. Sau khi vấp ngã, bạn có thể vững vàng đối mặt với những thử thách lớn hơn.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những câu chuyện trải nghiệm thập tử có thật trên thế giới