4 đặc điểm của người thường được nhiều người quý mến, dễ gặp được quý nhân

2021-03-10 14:01
- Lối đi nào khiến ta dễ gặp được "quý nhân" trong đời?

1. Biết khiêm tốn

Sự kiêu căng, cao ngạo có thể làm hỏng cả những thiên tài xuất chúng nhất. Một trong những thất bại lớn của cuộc đời là khi ta để lòng tự mãn lên ngôi và chi phối mọi hành động trong cuộc sống. Ngược lại, sự khiêm tốn lại là chiếc chìa khoá hữu hiệu giúp bạn thành công và phát triển hơn mỗi ngày. Khiêm tốn là khi ta biết bản thân mình có những gì và chưa có gì. Không giống như tự ti, một người khiêm tốn ít thể hiện bản thân nhưng vẫn có thể mạnh dạn chứng minh năng lực của mình. 

Người biết khiêm tốn sẽ vì cầu tiến mà hoàn thiện những thiếu sót của bản thân, không ngại công nhận thành tựu và nỗ lực của người khác. Có niềm tin vào giá trị của mình nhưng không ồn ào khoe khoang, họ sẽ dễ được nhiều người quý mến và nể phục dù ở bất cứ đâu. 

 

2. Biết lắng nghe và thấu hiểu

 

Từ tốn lắng nghe và thấu hiểu người khác là một phẩm chất không phải ai cũng có. Người biết lắng nghe và đặt mình vào vị trí người khác, biết phân tích vấn đề khách quan và đưa ra lời khuyên trên tinh thần xây dựng sẽ trở nên đáng tin cậy trong mắt mọi người xung quanh. Có lẽ điều quan trọng hơn việc nói chính là lắng nghe. Nếu như ta biết cách lắng nghe với tình yêu thương, ta sẽ không cần phải tự hỏi mình phải nói điều gì. Lắng nghe để thấu hiểu, đừng chỉ yên lặng vờ như "lắng nghe" vì muốn tỏ ra lịch sự. 

4 đặc điểm của người thường được nhiều người quý mến, dễ gặp được quý nhân

Ở bên một người biết lắng nghe và thấu hiểu, người khác sẽ cảm thấy an tâm và muốn nói ra những điều từ tận sâu đáy lòng. Nếu biết lắng nghe một cách chân thành và thật tâm chú ý, bạn ẩn chứa một "sức hút" dễ khiến người khác yêu mến. 

 

3. Biết lạc quan

Lạc quan là thái độ sống tích cực và bình tĩnh trước những chuyện không như ý xảy ra trong cuộc sống. Giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực là một thói quen đáng quý, góp phần giúp bạn thu hút những điều tích cực và tốt đẹp đến với mình. Thay vì trầm trọng hoá vấn đề, tốt hơn là ghi nhớ rằng: việc gì không thể trốn tránh thì tìm cách giải quyết. Việc gì không như ý thì tìm cách quên đi. Chìa khoá quan trọng để vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống là giữ một cái đầu tỉnh táo và tư duy tích cực. 

Tuổi thọ trung bình của con người là 70 năm. Bởi thế nên hãy sử dụng 35 năm ít ỏi còn lại của đời mình để tận hưởng cuộc sống với một tinh thần tích cực, vui vẻ và trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc đáng nhớ.

4 đặc điểm của người thường được nhiều người quý mến, dễ gặp được quý nhân

 

4. Biết ơn

Mỗi ngày, cuộc sống mang lại cho bạn niềm vui và nỗi buồn, cơ hội và cả những khó khăn. Cuộc sống là một chuỗi những điều bất ngờ, chúng ta không thể lúc nào cũng có ngay cho mình hướng giải quyết êm đẹp và vượt qua mọi thứ dễ dàng. Khi mọi thứ không xảy ra theo cách bạn kỳ vọng, hãy tập trung vào hướng đi của mình thay vì bận tâm đến những bước đi sai. Nếu bị ngã xe và xe hỏng, bạn có thể cảm thấy biết ơn khi mình đã không bị thương. Hướng đến những điều may mắn và tích cực cũng giúp mỗi chúng ta bồi dưỡng lòng trắc ẩn cho chính mình. Bạn trở nên thông tuệ hơn, bình an hơn khi luôn cảm thấy biết ơn những điều tốt đẹp và những điều chưa tốt đẹp xảy đến với mình. Nói lời cảm ơn với những sự cố, những điều bất ngờ không như ý cũng là một cách trui rèn bản lĩnh sống.

Tune (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 6 món chè thanh mát mùa hè mẹ đảm không thể bỏ qua