“Nữ hoàng rock” Ngọc Ánh: Cát-xê trải đầy nhà, 2 lần dang dở hôn nhân

Loan Mac 2023-08-12 14:41
- “Nữ hoàng nhạc Rock” Ngọc Ánh chia sẻ câu chuyện đặc biệt về cuộc đời mình vào thời hoàng kim.

Ca sĩ Ngọc Ánh là nhân vật trong tập 28 của chương trình truyền hình Đời nghệ sĩ. Cô là một trong những gương mặt nổi bật của làng nhạc thập niên 1980, 1990. Thời hoàng kim, nữ ca sĩ thường đi diễn từ 8h sáng đến tận 2h sáng hôm sau.

Mỗi khi đi diễn về, cô lại đổ cát-xê ra giữa nhà, cho 4-5 người ngồi xuống, buộc từng nắm lại cất vào tủ vì không có thời gian đếm. Đến dịp Tết, bầu show đứng xếp hàng ở nhà cô để đặt cọc tiền mời bằng được "nữ hoàng rock" đi hát.

"Mỗi ngày, tôi có thể hát từ 8 đến 10 sô, chủ nhật thì tăng lên 10 đến 12 sô. Nếu đi tỉnh, tôi phải bỏ hết các sô ở TP HCM và số tiền thù lao đó được cộng dồn thành thù lao cho một sô ở tỉnh'' - nữ ca sĩ  thổ lộ về thời hoàng kim của mình.

Khi karaoke du nhập vào Việt Nam, hình ảnh Ngọc Ánh xuất hiện trên các biển quảng cáo và trở nên quen thuộc với công chúng. Ca sĩ cho biết, từ năm 1994 đến 1996, cô được một thương hiệu karaoke nổi tiếng trong nước mời chụp ảnh. Vào thời điểm đó, Ngọc Ánh là ngôi sao đầu tiên quảng cáo cho nhãn hàng này.

Nữ ca sĩ 6X trải lòng về quãng thời gian đi diễn, quay quảng cáo: "Ngày xưa người ta mời tôi hát và chụp hình quảng cáo nhiều lắm mà tôi không nhận. Phần vì ít tiền, phần vì mất thời gian. Còn nhớ khoảng năm 1995, một hãng nước ngọt mời tôi hát một đoạn nhạc mà ngược tai quá, nghe khó chịu mà tôi xin sửa cũng không cho. Trả có 300 USD (khoảng hơn 4 triệu đồng tính theo tỷ giá thời điểm đó - PV) mà hành thấy ghê, ghét quá nên bỏ luôn! Chạy show nhiều tiền hơn".

Trước đây, Ngọc Ánh rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư. Những năm gần đây, nữ ca sĩ cởi mở hơn trong việc chia sẻ đời tư với khán giả. Cô thừa nhận mình "không có phước trong tình yêu". Ngọc Ánh cho biết cuộc hôn nhân đầu tiên của cô không có tình yêu. 5 năm sau, tình cảm vợ chồng rạn nứt vì người chồng “không muốn có con”.

Cô tâm sự: "Thời trẻ, tôi mơ mộng về người yêu, người chồng lý tưởng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu của tôi không xuất phát từ tình yêu. Khi ấy, tôi lớn tuổi nên phải lập gia đình. 5 năm hôn nhân, tôi xây dựng tổ ấm, sự nghiệp, gồng gánh mọi thứ trên vai. Tôi hy sinh đam mê ca hát, nhưng áp lực vẫn quá lớn".

Bước sang cuộc hôn nhân thứ 2, nữ ca sĩ bị bạn đời phản bội sau khi sinh con gái Angela khiến cô "vỡ mộng". Cuộc hôn nhân thứ 2 kết thúc khi cô con gái lên 4 tuổi. Sau khi chia tay, Ngọc Ánh và chồng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè văn minh. Bất cứ khi nào có điều kiện, nữ ca sĩ đều sắp xếp cho con gái đi chơi cùng bố, hay tổ chức ăn tối cùng chồng cũ và những người thân thiết.

Cô cũng dạy con gái mình: "Ba và mẹ từng yêu nhau và sinh con ra. Con không được thù hận, phải yêu thương, giữ mối quan hệ tốt với ba ruột".

Ca sĩ Ngọc Ánh bên con gái Angela

Sau khi trải qua “2 lần đò”, Ngọc Ánh thẳng thắn cho biết cô muốn dành tất cả cho con và tập trung nuôi nấng con ăn học. Gia đình cũng là động lực giúp nữ ca sĩ vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống. Ở tuổi 59 tuổi, nữ ca sĩ thoải mái tận hưởng cuộc sống độc thân. Cô vẫn đi hát ở các sự kiện, chương trình truyền hình và không gặp áp lực về tài chính.

Loan Mạc

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập giúp chị em vét sạch mỡ bụng siêu nhanh tại nhà