Những gia đình sao Việt 'giàu nứt đố đổ vách' vẫn cho con học trường bình dân

Vân Anh 2021-10-19 08:30
- Dù thu nhập cao ngất ngưởng, tài sản khổng lồ nhưng những sao này vẫn cho con theo học trường có học phí không hề cao.

Là những người có tên tuổi trong làng giải trí, thu nhập không phải dạng vừa và sở hữu khối tài sản 'siêu khủng' nhưng các nghệ sĩ này vẫn cho con theo học các trường công lập.

Lý Hải - Minh Hà

Lý Hải - Minh Hà là cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn khi có với nhau 4 nhóc tỳ dễ thương. Dù sở hữu khối tài sản lớn vậy nhưng cả hai lại dạy cho các con tính tiết kiệm ngay từ nhỏ. Điều này được thể hiện ở cách lựa chọn trường học cho các con.

Những gia đình sao Việt 'giàu nứt đố đổ vách' vẫn cho con học trường bình dân

Những gia đình sao Việt 'giàu nứt đố đổ vách' vẫn cho con học trường bình dân

Những gia đình sao Việt 'giàu nứt đố đổ vách' vẫn cho con học trường bình dân

Theo đó thay vì chọn một trường quốc tế, trường dân lập thì vợ chồng Lý Hải - Minh Hà lại để cho các bé theo học một trường công lập ở TP.HCM. Bà xã của Lý Hải chia sẻ rằng muốn các con cũng như bao như đứa trẻ khác và cô cảm thấy môi trường học ở đây khá ổn. Bên cạnh đó, cặp vợ chồng nổi tiếng cũng đầu tư cho các con học thêm ngoại ngữ tại trung tâm.

Hồng Đăng

Hồng Đăng là diễn viên quen mặt của mảng phim truyền hình phía Bắc. Với sức hút và loạt bộ phim ăn khách thì Hồng Đăng dư sức cho các con theo học trường có kinh phí khủng. Vậy những nam diễn viên và vợ lại chọn cho con theo học trường tiểu học công lập trên địa bàn Hà Nội.

Những gia đình sao Việt 'giàu nứt đố đổ vách' vẫn cho con học trường bình dân

Theo chia sẻ của bã xã Hồng Đăng thì vợ chồng cô muốn con thích nghi với cuộc sống bình thường và phát triển một cách tự nhiên như bao nhiêu đứa trẻ khác: "Thực ra tôi không muốn con mình bị 'chảnh'. Tôi muốn Nhím được cọ xát với môi trường có bạn này, bạn kia. Học giống các bạn, ăn giống các bạn".

Xuân Bắc

Là danh hài kiêm MC nổi tiếng của showbiz Việt, cho nên vợ chồng Xuân Bắc sở hữu khối tài sản kếch xù. Thế nhưng vợ chồng anh lại khiến khán giả bất ngờ khi cho hai còn là Minh và Bi Béo học trường có học phí trung bình. Cụ thể thì khi học tiểu học, anh cho hai con theo học trường công lập trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Mức học phí mà Xuân Bắc đóng hàng tháng cho các con chỉ năm ở mức phí chung với các trường công lập khác.

Những gia đình sao Việt 'giàu nứt đố đổ vách' vẫn cho con học trường bình dân

Khi vào cấp hai, cụ thể là trường Đoàn Thị Điểm GreenField School - ngôi trường năm trong hệ thống hơn 10.000 các trường quốc tế Cambridge với mạng lưới tại 160 quốc gia trên thế giới. Đây là ngôi trường có cơ sở vật chất và điều kiện học tập khá tốt, học phí ở đây cũng dễ thở hơn rất nhiều so với các trường quốc tế khác.

Những gia đình sao Việt 'giàu nứt đố đổ vách' vẫn cho con học trường bình dân

Tìm hiểu thì biểu giá học phí năm 2020 - 2021 của khối THCS ở hệ Chất lượng cao là 6,5 triệu, hệ Song ngữ Công dân toàn cầu là 8,415 triệu và hệ Quốc tế Cambridge là 10,9 triệu. Ước tính thì cả năm học phí của học sinh tại trường chưa tới 100.000.000 đồng. Có thể thấy được rằng Xuân Bắc không chạy theo thị yếu mà lựa chọn ngôi trường có học phí vừa phải để nhưng chất lượng giáo dục luôn được kiểm chứng để cho con theo học.

Đăng Khôi

Vợ chồng Đăng Khôi được mệnh danh đại gia của showbiz Việt khi sở hữu tài sản siêu khủng. Thế nhưng cả hai quyết định cho con trai học tại trường công lập tại TP.HCM. Trường học này có mức học phí chỉ khoảng hơn 1 triệu/tháng, học thêm tiếng Anh là 6 triệu và tổng mỗi tháng vợ chồng nam ca sĩ trả học phí cho con chưa đến 10 triệu.

Những gia đình sao Việt 'giàu nứt đố đổ vách' vẫn cho con học trường bình dân

Nói về điều này, vợ của Đăng Khôi cho biết chị muốn các con hiểu về giá trị truyền thống và muốn con hưởng nền giáo dục Việt Nam thay vì trường quốc tế. Nhưng trong một chia sẻ gần đây, vợ Đăng Khôi cũng chia sẻ, cậu nhóc 9 tuổi nhà chị đã đặt mục tiêu thi đỗ vào các trường nổi tiếng đắt đỏ như ĐH RMIT, THCS và THPT Đinh Thiện Lý.

Thanh Thúy

Vợ chồng Thanh Thúy cũng nằm trong danh sách chọn trường cho con trái ngược với các sao và tài chính kinh tế. Vợ đạo diễn Đức Thịnh cho con theo học tại trường mầm non công lập là vì bé hòa nhập rất tốt với môi trường này. Cụ thể thì trong lần đầu tiên tới lớp bé khóc rất nhiều và cô giáo đã dỗ bé bằng cách sẽ cho làm tổ trưởng. Kể từ đó, bé nhà Thanh Thúy hào hứng tới lớp và không còn quấy khóc nữa.

Những gia đình sao Việt 'giàu nứt đố đổ vách' vẫn cho con học trường bình dân

Vân Anh

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các anh đã biết về 'quy tắc con số 4' chưa?