Nathan Lee nói về vụ mua thương hiệu Cao Thái Sơn: Tôi thấy mọi người thích thú, ủng hộ!

Như Phong 2022-04-02 12:56
- "Tôi nhấn mạnh, cái tên đó không phải là một thương hiệu. Nó chỉ là một cái tên trước khi tôi đăng ký", Nathan Lee chia sẻ.

Cách đây ít ngày, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Nathan Lee đã mua độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn. Điều này trở nên ồn ào bởi trước đó giữa 2 nam ca sĩ này đã có những màn khẩu chiến không thương tiếc với nhau, thậm chí họ còn dọa nhau "gặp đâu đánh đó".

Thế nhưng thay vì "tác động vật lý", Nathan Lee đã liên tiếp tung ra những "chiêu hiểm" trên lĩnh vực kinh tế. Anh mua hàng loạt bản hit gắn liền với tên tuổi Cao Thái Sơn, không chỉ sở hữu độc quyền, Nathan Lee còn vui vẻ làm mới những ca khúc này để công chúng tha hồ đánh giá, so sánh.

Không chỉ vậy, việc mua độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới chính nam ca sĩ họ Cao. Bởi Cao Thái Sơn là tên thật chứ không phải nghệ danh, một khi bị "mua đứt", nam ca sĩ sẽ gặp không ít khó khăn khi đi hát hoặc làm bất cứ việc gì. Trước mắt, sự việc đã khiến cái tên Cao Thái Sơn trở thành trò cười cho cư dân mạng.

Nathan Lee nói về vụ mua thương hiệu Cao Thái Sơn: Tôi thấy mọi người thích thú, ủng hộ!

Cuộc chiến giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn đã kéo dài khá lâu.

Chia sẻ về độc chiêu bị cho là triệt hạ đối thủ, Nathan Lee thẳng thắn: "Tôi nhấn mạnh, cái tên đó không phải là một thương hiệu. Nó chỉ là một cái tên trước khi tôi đăng ký. Tôi cũng đăng ký rất nhiều những cái tên khác, trong đó có cả tên tôi. Đó là một trong những thương hiệu mà tôi đã đăng ký.

Tôi là người làm kinh doanh cho nên tôi sẽ không tiết lộ tại sao lại có bước đi đó. Còn chuyện cộng đồng mạng xôn xao là chuyện của mọi người".

Nathan Lee cũng không ngại bày tỏ sự thích thú khi được khán giả ủng hộ việc làm này: "Tôi không thấy có thông tin trái chiều. Trái chiều là khi xảy ra tranh cãi nhưng tôi chỉ thấy mọi người thích thú ủng hộ tôi".

Nam ca sĩ chia sẻ, bản thân anh từng bị showbiz vùi dập rất nhiều: "14 năm đi hát, chưa bao giờ tôi đi trễ, toàn ngồi đợi 2, 3 tiếng đồng hồ. Tôi làm việc luôn trân trọng mọi người, không để ai thiệt thòi nhưng tôi luôn luôn bị dìm.

Bao nhiêu năm qua đâu ngóc đầu lên nổi vì mình thẳng tính, không luồn cúi, không thỏa hiệp với cái xấu. Điều đó làm họ khó chịu. Đôi khi, mình không giỏi, không ai quan tâm nhưng mình giỏi, người ta ghét".

Nathan Lee nói về vụ mua thương hiệu Cao Thái Sơn: Tôi thấy mọi người thích thú, ủng hộ!

"Đôi khi, mình không giỏi, không ai quan tâm nhưng mình giỏi, người ta ghét".

Vậy nên, Nathan Lee cho hay với anh, trở lại với đường đua showbiz chỉ là để vui chơi: "Năm nay trở lại âm nhạc, đơn giản là vì tôi có động lực để làm. Vì âm nhạc không tạo ra tiền cho tôi. Tôi không đi hát như những người khác. Tôi không chạy show. Có rất nhiều người sợ tôi cướp miếng cơm của họ trong khi họ không biết là, tôi có thể tạo ra miếng cơm và nhiều món khác nữa cho họ.

Thời gian này, tôi có rất nhiều động lực nên mới quay lại với âm nhạc. Ra sản phẩm trong thời gian này, trong tình hình kinh tế này mà không có nhãn hàng tài trợ thì thua. Sân khấu rất ít, sự kiện không có, nhạc thì không bán được nên ra sản phẩm âm nhạc đơn giản là chịu chơi thôi". 

Như Phong (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ thể với bài tập E-Bums & Tums