Lynk Lee lên tiếng trước tin bị mắc kẹt tại thảm kịch Itaewon đêm Halloween

Loan Mạc 2022-10-31 14:22
- Thông tin ca sĩ Lynk Lee đang có mặt ở Itaewon khiến nhiều người hâm mộ xôn xao.

Những ngày gần đây, mọi thông tin liên quan đến thảm kịch Itaewon (Hàn Quốc) đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và dư luận. Trên con phố phồn hoa bậc nhất xứ kim chi, họ không khỏi thương tiếc trước sự mất mát của nhiều người. Hiện số người chết vẫn đang tiếp tục tăng.

Mới đây, trên một diễn đàn quy mô lớn thông tin ca sĩ Việt Lynk Lee xuất hiện tại Itaewon khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán. Ngay lập tức, người đẹp đã lên tiếng ở phần bình luận, phủ nhận thông tin trên.

Lynk Lee đã trả lời ngay lập tức và rất gay gắt: "Page tào lao. Thông tin tôi đi ở đâu ra đấy? Đi bao giờ?". Sau khi biết thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật, cư dân mạng đã thở phào nhẹ nhõm:  "Họ bảo ca sĩ Lynk Lee chứ không phải chị Linh của em, hú hồn chim én à", "Chị cũng nhanh tay thật chứ", "Đăng bài vớ vẩn thật haha"... 

Trong khi đó trên trang cá nhân của mình, Lynk Lee cũng giải thích: "Em không đi chơi tối ở Itaewon hôm trước nha mọi người. Ai bảo em đi vậy trời? Em khổ ghê vậy á. Sáng ra giật mình, hết hồn với loạt tin luôn ạ. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm".

Cách đây không lâu, Lynk Lee có xuất hiện tại Hàn Quốc nhưng cô đến xứ sở kim chi với mục đích công việc và không tham dự đêm Halloween ở Itaewon như thông tin trên diễn đàn này. Tin tức giả mạo đã khiến Lynk Lee và các fan của cô vô cùng phẫn nộ và tức giận.

Tối 29/10, một vụ giẫm đạp đã xảy ra tại Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, ít nhất 19 người nước ngoài được xác nhận đã thiệt mạng. Theo TTXVN, sáng 30/10, ông Choi Sung-beom, Cục trưởng Cục Cứu hỏa Yongsan, xác nhận tại cuộc họp báo rằng số người chết đã tăng lên 153 người trong thảm họa xảy ra vào đêm Halloween ở Itaewon, Seoul, trong đó có 19 người nước ngoài. Các quốc tịch của nạn nhân nước ngoài bao gồm Iran, Uzbekistan, Trung Quốc, Việt Nam và Na Uy. Trong số 153 người thiệt mạng cho đến nay, có rất nhiều phụ nữ ở độ tuổi 20. Ngoài ra, 82 người bị thương trong thảm kịch, 19 người trong số họ bị thương nặng.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết có 153 người bị thương, với hầu hết đều còn rất trẻ. Sáng 30/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đến hiện trường vụ thảm kịch ở Itaewon. Tổng thống  gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và bày tỏ hy vọng về một sự "hồi phục nhanh chóng" cho tất cả những người bị thương. Vụ giẫm đạp ở Itaewon là thảm kịch chết chóc nhất của Hàn Quốc kể từ sau vụ chìm phà năm 2014, khiến 304 người thiệt mạng, hầu hết là học sinh trung học.

Loan Mạc

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 loại mặt nạ sẵn có trong nhà chăm sóc da khi trời nồm