Lê Thanh Huyền Trân là ai? 'Tiểu ni cô' hát nhạc Trịnh tại 'Giọng hát Việt nhí' được Quang Lê nhận nuôi

Rosa 2021-10-25 15:00
- Lê Thanh Huyền Trân hiện đang sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai và ít xuất hiện bên cạnh cha nuôi ca sĩ Quang Lê

Lê Thanh Huyền Trân là nữ ca sĩ mặc áo nâu sòng, từng gây sốt mạng xã hội khi hát nhạc Trịnh trong chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2014 và được biết như là một trong những người con nuôi của ca sĩ Quang Lê. Cùng tìm hiểu Lê Thanh Huyền Trân là ai? để biết thêm về sự nghiệp, đời tư của giọng ca tài năng này.

Lê Thanh Huyền Trân là ai? 'Tiểu ni cô' hát nhạc Trịnh tại 'Giọng hát Việt nhí' được Quang Lê nhận nuôi

Lê Thanh Huyền Trân là ai?

Lê Thanh Huyền Trân sinh năm 2002, là trẻ mồ côi bị bỏ rơi và được trụ trì Tịnh thất Bồng Lai nhận nuôi. Cô được khán giả biết đến năm 12 tuổi khi hát nhạc Trịnh trong cuộc thi Giọng hát Việt nhí năm 2014 và sau đó trở thành con nuôi của nam ca sĩ Quang Lê.

Lê Thanh Huyền Trân là ai? 'Tiểu ni cô' hát nhạc Trịnh tại 'Giọng hát Việt nhí' được Quang Lê nhận nuôi

Tiểu sử Lê Thanh Huyền Trân

Tên thật: Lê Thanh Huyền Trân.

Năm sinh: 2002.

Nơi ở hiện tại: Tịnh thất Bồng Lai (còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) ở Đức Hòa, Long An.

Nghề Nghiệp: Ca sĩ.

Sự Nghiệp Lê Thanh Huyền Trân

“Tiểu ni cô” hát nhạc Trịnh tại Giọng hát Việt nhí năm 2014

Năm 2014, tại Giọng hát Việt nhí, Huyền Trân lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình trong bộ áo nâu sòng và thể hiện ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Còn tuổi nào cho em. Với chất giọng truyền cảm, sâu lắng, Huyền Trân được cả 3 huấn luyện viên bấm chọn và cuối cùng về đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang.

Lê Thanh Huyền Trân là ai? 'Tiểu ni cô' hát nhạc Trịnh tại 'Giọng hát Việt nhí' được Quang Lê nhận nuôi

Sau đó, giọng ca 10X liên tục tạo dấu ấn với hàng loạt ca khúc nhạc Trịnh như Cát bụi, Diễm xưa, Một cõi đi về, Tuổi đá buồn, Như cánh vạc bay…Mặc dù dừng chân ở liveshow 7 nhưng Huyền Trân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi giọng hát da diết, chất chứa nhiều tâm sự.

Lê Thanh Huyền Trân là ai? 'Tiểu ni cô' hát nhạc Trịnh tại 'Giọng hát Việt nhí' được Quang Lê nhận nuôi

Trở thành con nuôi được Quang Lê đỡ đầu trong sự nghiệp

Sau cuộc thi, Huyền Trân được nam ca sĩ Quang Lê nhận làm con nuôi, giúp phát triển con đường ca hát và học hành. Năm 2015, Quang Lê từng đến ngôi chùa cưu mang Huyền Trân để tìm hiểu, quyết định nâng đỡ giọng ca trẻ trên con đường nghệ thuật và ký hợp đồng 5 năm.

Lê Thanh Huyền Trân là ai? 'Tiểu ni cô' hát nhạc Trịnh tại 'Giọng hát Việt nhí' được Quang Lê nhận nuôi

Cùng năm đó, Huyền Trân lần đầu xuất hiện trên sân khấu của bố nuôi. Tuy nhiên, Huyền Trân buộc phải trang điểm, đội tóc giả theo yêu cầu của cơ quan chức năng và chính điều này đã gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng.

Lê Thanh Huyền Trân là ai? 'Tiểu ni cô' hát nhạc Trịnh tại 'Giọng hát Việt nhí' được Quang Lê nhận nuôi

Năm 2018, Huyền Trân bất ngờ trở lại với tư cách là thí sinh trong Giọng hát Việt năm 2018 nhưng không may phải dừng chân ngay từ đầu cuộc thi. Trong lần trở lại, Huyền Trân thử sức với những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên…

Lê Thanh Huyền Trân là ai? 'Tiểu ni cô' hát nhạc Trịnh tại 'Giọng hát Việt nhí' được Quang Lê nhận nuôi

Đời Tư Lê Thanh Huyền Trân

Sứt mẻ tình cảm với Quang Lê

Năm 2016, trước tuyền thông, Huyền Trân chia sẻ mối quan hệ giữa cô và cha nuôi không được êm đẹp. Giọng ca trẻ cho biết lý do:

“Chú Lê bắt em đội tóc giả, ra ngoài sống tự lập và thậm chí là nuôi tóc thật. Em không đồng ý điều đó nên hai chú cháu có chút mâu thuẫn do cả hai chưa cùng quan điểm với nhau. Em từng hy vọng nhiều điều sau khi ký hợp đồng với chú Lê bởi chú là một danh ca nhưng khi chú bắt em đội tóc giả thì mối quan hệ này gặp trắc trở".

Lê Thanh Huyền Trân là ai? 'Tiểu ni cô' hát nhạc Trịnh tại 'Giọng hát Việt nhí' được Quang Lê nhận nuôi

Sau lần đó, ít thấy Huyền Trân xuất hiện cùng Quang Lê như trước và cô đã trở lại Tịnh thất Bồng lai, nơi đã từng nuôi dưỡng mình.

Dù vậy nhưng Huyền Trân vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với Phương Mỹ Chi và chưa bao giờ ganh ghét hay đố kỵ. Được biết cả hai cùng học chung Trường Quốc tế Tây Úc.

Lê Thanh Huyền Trân là ai? 'Tiểu ni cô' hát nhạc Trịnh tại 'Giọng hát Việt nhí' được Quang Lê nhận nuôi

Huyền Trân thực sự là trẻ mồ cô?

Huyền Trân từng chia sẻ, cô bị bỏ rơi từ lúc mới sinh ra và được một cụ ông cưu mang cùng với những đứa trẻ mồ côi khác ở Tịnh thất Bồng Lai (hiện ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Khi mới lên 3, Huyền Trân đã bi bô tập hát nhạc Trịnh, ước mơ lớn lên sẽ được song ca cùng thần tượng là nữ danh ca Khánh Ly. Ngoài tập hát, ở tịnh thất Huyền Trân có nhiệm vụ canh hồ cá. Ngoài ra, từ bé cô từng mắc bệnh động kinh nhưng đã được chữa khỏi và phải nghỉ học sớm từ lớp 5 vì thường xuyên bị ốm.

Lê Thanh Huyền Trân là ai? 'Tiểu ni cô' hát nhạc Trịnh tại 'Giọng hát Việt nhí' được Quang Lê nhận nuôi

Thế nhưng, thân thế của Huyền Trân mới đây gây tranh cãi khi Tịnh thất Bồng Lai vướng ồn ào dối gạt công chúng. Theo đó, trên MXH lan tin Huyền Trân không phải là trẻ mồ côi mà có mẹ, anh trai và cùng sống chung trong tịnh thất. Theo giấy khai sinh được tiết lộ trên mạng, mẹ ruột của Lê Thanh Huyền Trân là bà Lê Thu Vân. Ngoài ra, giọng ca trẻ còn có hai người anh tên Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và cũng là người dạy hát cho cô.  Hiện tại, nghi vấn việc bà Vân có phải là mẹ ruột của Huyền Trân hay không vẫn chưa chính thức được xác nhận.

Nghi vấn giả tu

Bên cạnh tin đồn không phải trẻ mồ cô, Huyền Trân còn bị nghi ngờ giả tu hành. Nguồn nguyên bắt nguồn từ clip giới thiệu về Huyền Trân được phát sóng trên truyền hình. Trong đoanh clip, Huyền Trân được một người phụ nữ tóc dài cạo tóc cho mình, trong khi lễ xuống tóc cho Phật tự phải đích thân trụ trì thực hiện.

Lê Thanh Huyền Trân là ai? 'Tiểu ni cô' hát nhạc Trịnh tại 'Giọng hát Việt nhí' được Quang Lê nhận nuôi

Trước ồn ào, đại diện truyền thông của Huyền Trân cho biết nữ ca sĩ tu tại gia chứ không tu ở chùa. Đồng thời, từ lúc 5 tuổi Huyền Trân đã có nguyện vọng tu tại nhà và đồng ý cạo tóc. Và đoạn ghi hình là thời điểm gần nhất cô Cúc cạo đầu cho Trân. Vì thế, không có chuyện Huyền Trân mới cạo đầu để tham gia cuộc thi như mọi người suy đoán. Đại diện chương trình nói:

“Từ mồ côi có thể dùng khi đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ, hoặc một trong 2 đấng sinh thành đó không còn hoặc từ nhỏ đã không biết mặt cha mẹ, và trong đoạn clip giới thiệu về mình, Huyền Trân chỉ nói 'con mồ côi từ nhỏ, con sống với cô Cúc' chứ không nói bố mẹ bé đã mất. Huyền Trân nói đúng sự thật chứ không nói dối. Đứa trẻ khi gặp chuyện bất hạnh thì tâm lý chung của nó sẽ là né tránh. Vì thế, BTC không muốn truy hỏi Huyền Trân thêm về vấn đề này”

Thông tin cơ bản về Lê Thanh Huyền Trân là ai? giúp khán giả biết thêm chi tiết về sự nghiệp và đời tư của giọng ca 10X này.

Rosa

Ảnh: Tổng hợp

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nam nhân sinh ngày âm lịch này, sống trượng nghĩa và chung thủy, một khi lấy vợ xác định cả đời 'chỉ yêu mình em' và đem lại sự giàu sang