Hoa hậu Thùy Tiên họp báo khẳng định bị lừa, không nhận tiền từ bà Thùy Trang

Khánh Chi 2022-11-05 17:20
- Ngày 5/11, trong buổi họp báo được Công ty Sen Vàng tổ chức, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết cô đã ký vào giấy ghi nợ 1,5 tỷ đồng từ phía bà Thùy Trang.

Ngày 5/11, công ty Sen Vàng tổ chức buổi họp báo liên quan đến lùm xùm kiện cáo giữa Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang. Tại buổi họp báo này, Miss Grand International 2021 cho biết cô đã ký vào tờ giấy ghi nợ 1,5 tỷ đồng từ phía bà Thùy Trang. Tuy vậy, người đẹp không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bà này.

Trước đó, bà Đặng Thùy Trang tuyên bố kiện Thùy Tiên ra tòa, yêu cầu cô trả cho bà gần 2,4 tỷ đồng (bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường). Đồng thời, bà Đặng Thùy Trang buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng bài xin lỗi bà trên 3 trang báo. Thùy Tiên cho biết cô không nhận tiền từ bất cứ ai.

Hoa hậu Thùy Tiên khẳng định bị lừa, không nhận tiền từ bất cứ ai

Tại buổi họp báo, Thùy Tiên khóc, khẳng định mình bị lừa.

Chia sẻ với báo giới, Hoa hậu Thùy Tiên khóc khi nói về khoản tiền 1,5 tỷ đồng này. Cô cho biết lúc đó cô còn quá trẻ nên đã bị lừa gạt. Thùy Tiên mong muốn đấu tranh đến cùng. Thùy Tiên kể lại rằng bà Thùy Trang nói với cô rằng cô có tiềm năng nhưng cần tiền để đầu tư. Do đó, bà Thùy Trang nói muốn hỗ trợ để Thùy Tiên đăng quang hoa hậu. Sau đó, bà Thùy Trang gợi ý để Thùy Tiên ký vào giấy vay nợ 1,5 tỷ đồng.

Thùy Tiên khẳng định cô không nhận được tiền từ bà Thùy Trang, cũng không được bà này hỗ trợ. Không những thế, người đẹp còn cho biết nhiều cô gái trẻ như cô cũng từng bị lừa.

Về vấn đề ký giấy vay nợ của bà Trang, Thùy Tiên cho biết cô ký vào giấy vay nợ vì bà Đặng Thùy Trang hứa sẽ hỗ trợ cô đi thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Tuy nhiên, bà Thùy Trang không hề hỗ trợ, đầu tư chút nào cho cô. Thùy Tiên khóc và nói rằng cô không muốn cô gái trẻ nào bị lừa như cô nữa.

Hoa hậu Thùy Tiên khẳng định bị lừa, không nhận tiền từ bất cứ ai

Trước đó, bà Đặng Thùy Trang kể rằng năm 2017, Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị vay bà 1,5 tỷ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ. Người đẹp 9X đã viết giấy vay nợ, cam kết trả tiền khi thắng giải. Lúc này, bà Trang cho biết đã giao tiền mặt cho Thùy Tiên. Ông Nguyễn Quan Trọng là người cho Thùy Tiên vay tiền còn bà Trang là người làm chứng. Hoa hậu Thùy Tiên thậm chí đã ký và ghi đã nhận đủ tiền.

Tuy nhiên, sau khi giành vương miện Hoa khôi Nam bộ, Thùy Tiên không nhớ gì đến khoản nợ nữa. Đến tháng 4/2019, Thùy Tiên hẹn bà Trang ra quán cà phê ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Tại đây cô đã xé giấy vay nợ, hủy bỏ giao kèo trước đó.

Hoa hậu Thùy Tiên khẳng định bị lừa, không nhận tiền từ bất cứ ai

Bà Đặng Thùy Trang tuyên bố sẽ kiện Thùy Tiên đến cùng.

Sau đó, Hoa hậu Thùy Tiên tố cáo bà Trang ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Tuy vậy, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác minh không đủ căn cứ để khởi tố bà Trang. Bà Trang cho hay vụ việc trên làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của bà. Bà và những người thân trong gia đình liên tục bị cộng đồng mạng tấn công, xúc phạm, lăng mạ. Cũng bởi vậy mà bà quyết định khởi kiện hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và cho biết đủ thời gian và tâm sức để theo đuổi vụ kiện này.

Hôm 4/11, TAND quận Gò Vấp cũng đã thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, chấm dứt hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân giữa hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bị đơn là bà Đặng Thùy Trang.

Khánh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hết nhiệm kỳ Hoa hậu, Thùy Tiên mặc đồ "cực cháy", lấp ló ngực đầy