Hồ Hoài Anh chưa về Việt Nam, mẹ nhạc sĩ buồn vì đọc thông tin trên mạng

Anh Chi 2022-07-03 15:30
- Theo PGS-TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho đến ngày 2/7, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn chưa về Việt Nam.

Theo PGS-TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ông đã liên lạc với mẹ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và bà cho biết con trai vẫn chưa về Việt Nam. Ông Lê Anh Tuấn cũng biết mẹ nhạc sĩ rất buồn khi đọc được các thông trên truyền thông.

Trước đó, trả lời trên báo Thanh niên, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương- chị vợ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho rằng giảng viên 42 tuổi không liên quan đến những ồn ào trên mạng. Chị cho biết Hồ Hoài Anh là nghệ sĩ nổi tiếng, không thể làm những chuyện như thế. "Tại nước mình còn không dám huống hồ ra nước ngoài. Điều đó rất vô lý", nhạc sĩ "Nhịp đập giấc mơ" cho biết thêm.

Hồ Hoài Anh chưa về Việt Nam, mẹ nhạc sĩ buồn vì đọc thông tin trên mạng


Ngoài ra, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng biết thêm trong chuyến đi châu Âu, Hồ Hoài Anh bị mất điện thoại và hộ chiếu. Tuy vậy, được sự giúp đỡ của đại sứ quán, mọi chuyện đã ổn thỏa. Hồ Hoài Anh và gia đình có thể về nước trong đêm 1/7. Tuy vậy, đến 2/7, mẹ nhạc sĩ cho biết anh vẫn chưa về Việt Nam.

Hồ Hoài Anh chưa về Việt Nam, mẹ nhạc sĩ buồn vì đọc thông tin trên mạng

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong chuyến đi châu Âu gần đây.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, sinh năm 1979, 42 tuổi, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh hiện đang là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Anh từng giành được 2 đề cử và 1 giải Cống hiến. Hồ Hoài Anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2015. Anh đã sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như Giọt sương và chiếc lá, Dẫu có lỗi lầm, Đừng ngoảnh lại... Nhạc sĩ có học vị thạc sĩ âm nhạc. 

Hồ Hoài Anh chưa về Việt Nam, mẹ nhạc sĩ buồn vì đọc thông tin trên mạng

Anh hiện đang là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã họp khẩn về việc Hồ Hoài Anh đi nước ngoài mà không xin phép cơ quan quản lý. Được biết, ban lãnh đạo Học viện đã thống nhất sẽ báo cáo nhanh lên Bộ về việc xử lý trường hợp cán bộ đi nước ngoài mà không xin phép.
Theo lãnh đạo nhà trường, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đi nước ngoài vì mục đích cá nhân và hoàn toàn không xin phép cơ quan chủ quản. Do đó, ngay khi trở về nước, anh cần có mặt ở Học viện và làm tường trình, nói rõ lý do tại sao đi nước ngoài không xin phép. Học viện cũng đề xuất tạm đình chỉ công tác đối với giảng viên này trong thời gian chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.
Theo PGS-TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết nếu những lùm xùm, đồn đoán trên mạng về Hồ Hoài Anh là sự thật thì ông rất buồn và thất vọng. Vị này cũng cho biết thêm, trong quá trình công tác, giảng dạy ở học viện, Hồ Hoài Anh là giảng viên nghiêm túc, tận tâm, hết lòng vì sinh viên, không gây ra điều tiếng gì.
Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 dấu hiệu người ta yêu thật lòng