Diễn viên hài Chiến Thắng: Mong muốn đem đến những món ăn tinh thần cho khán giả và khao khát có sản phẩm mang thương hiệu của mình

Như Phong 2021-12-16 11:15
- Diễn viên hài Chiến Thắng tiết lộ, được đi quay trở lại sau nhiều tháng “thất nghiệp”, anh rất vui. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc anh phải chấp nhận đánh đổi.

Diễn viên hài Chiến Thắng nổi tiếng với hình ảnh anh chàng “nói xấu vợ” và chàng trai Nhật Tinh Ngao hâm dở nhưng chất phác, tình cảm của seri hài Làng ế vợ.

Chia sẻ với Emdep.vn, Chiến Thắng cho biết anh đang tiếp tục quay hài Tết. Trở lại với công việc sau nhiều ngày tháng giãn cách khiến nam diễn viên không khỏi xúc động.

Mùa dịch bệnh, phải giãn cách nhiều chắc hẳn đem lại cho gia đình anh những cảm xúc, kỷ niệm khó quên?

Chắc chắn là không chỉ gia đình tôi mà mọi người đều sẽ có những kỷ niệm khó quên trong suốt 2 năm vừa qua. Bản thân tôi chưa bao giờ có kỳ nghỉ dài đến thế kể từ khi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật.

Diễn viên hài Chiến Thắng: Mỗi lần đi quay về, tôi lại tự cách ly với gia đình, 1 mình sống ở tầng 2

Bình thường tôi đi suốt, số ngày ở nhà đếm trên đầu ngón tay, nhưng 2 năm qua thì ngược lại hoàn toàn. Vợ chồng, con cái cứ ngồi nhìn nhau, động viên nhau vượt qua những ngày đặc biệt này thôi.

Rất may mắn là bà xã tôi cũng là người tâm lý, cô ấy hiểu tôi áp lực và nhớ nghề nên không cằn nhằn, cũng không gây thêm áp lực cho tôi mà rất chia sẻ, thường xuyên động viên tôi.

Ở nhà nhiều như vậy đồng nghĩa với thu nhập của gia đình anh cũng sẽ bị ảnh hưởng?

Đương nhiên rồi! Bình thường tôi không chỉ làm phim hài mà còn đi diễn, đi hát ở hội chợ, sự kiện… Nhưng 2 năm gần đây thì thu nhập từ các show diễn này bằng 0, vì đâu có sự kiện hay hội chợ nào được mở trong tình hình này!

Tôi cũng không thống kê là thu nhập của mình sụt giảm bao nhiêu so với trước đây, chỉ biết là rất nhiều. May mắn là nửa năm trở lại đây, tình hình tốt hơn một chút, tôi đã có thể đi làm phim trở lại.

Diễn viên hài Chiến Thắng: Mỗi lần đi quay về, tôi lại tự cách ly với gia đình, 1 mình sống ở tầng 2

Sau một thời gian dài mới trở lại phim trường, anh cảm thấy thế nào?

Bồi hồi, lạ lẫm như yêu lại từ đầu vậy (Cười). Sau nhiều ngày tháng phải giãn cách ở nhà, lúc trở lại với phim trường quả thực tôi thấy như bản thân được sổ lồng, thoải mái và thích thú lắm!

Nhưng cũng lo lắng nhiều đấy, vì đi làm ở thời điểm hiện tại đồng nghĩa với việc phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều.

Mỗi ngày đi làm, chúng tôi đều bảo nhau thực hiện nghiêm các quy định an toàn để bảo vệ cho bản thân và gia đình. Trước mỗi khi vào đoàn, các đoàn đều test nhanh Covid-19 cho anh em, có kết quả âm tính mới làm việc. Cứ mỗi 3 ngày, tôi lại đi xét nghiệm Covid 1 lần để yên tâm hơn.

Mỗi khi đi quay về, tôi cũng chủ động cách ly với gia đình. Mọi người dành hẳn cho tôi tầng 2 để tự do sinh hoạt, cách ly an toàn với cả nhà sau mỗi đợt quay.

Biết là rắc rối, phiền phức đấy, nhưng an toàn cho mọi người trong nhà vẫn phải đảm bảo đầu tiên. Hơn nữa, tôi thấy còn được đi làm, còn khỏe mạnh như hiện tại đã là may mắn lắm rồi, nên chút bất tiện đó cũng chẳng là gì!

Diễn viên hài Chiến Thắng: Mỗi lần đi quay về, tôi lại tự cách ly với gia đình, 1 mình sống ở tầng 2

Chiến Thắng cảm thấy thế nào khi hình ảnh của anh luôn gắn liền với hình ảnh anh chàng “nói xấu vợ” và Nhật Tinh Ngao hâm dở?

Là nghệ sĩ, được khán giả nhớ tới thông qua 1 vai diễn, 1 sản phẩm nào đó đã là thành công rồi. Tôi phải cảm ơn đạo diễn Trần Bình Trọng đã tạo ra nhân vật Ngao “hấp”, thật thà chất phác nhưng hâm hâm dở dở ấy, để khán giả nhớ đến tôi.

Tôi cho rằng hình ảnh chàng thanh niên nhà quê, tính tình hâm dở ấy cũng rất đáng yêu. Hàng chục năm nay, nhân vật này đã gắn liền với tên tuổi của tôi, tạo thành 1 thương hiệu khó nhầm lẫn, như vậy là điều đáng mừng mà.

Cứ mỗi dịp cuối năm, khán giả lại đặc biệt quan tâm tới thị trường hài Tết. Anh có thể bật mí một chút về làng hài Tết năm nay?

Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị quay Làng ế vợ 8 và Đại gia chân đất. Các đơn vị khác cũng đã rục rịch tổ chức các show, các đoàn để chuẩn bị cho dịp cuối năm rồi.

Bản thân tôi cũng tham gia thêm vài phim hài ngắn trước đó. Nói chung, thị trường hài Tết hiện tại đã khá sôi động. Sau thời gian nghỉ dịch quá dài, ai cũng mong muốn được đi làm, được đem đến những món ăn tinh thần cho khán giả sau thời gian ảm đạm vừa qua.

Diễn viên hài Chiến Thắng: Mỗi lần đi quay về, tôi lại tự cách ly với gia đình, 1 mình sống ở tầng 2

Bản thân anh có dự định gì cho mùa hài Tết năm nay?

Thú thực, tôi cũng ấp ủ và khao khát có  sản phẩm mang thương hiệu cá nhân mình. Nhưng trong thời điểm dịch dã khó lường như hiện tại, tất cả vẫn chỉ là dự định mà thôi. Tôi muốn chờ khi nào dịch ổn định mới bắt đầu thực hiện những kế hoạch của mình.

Còn hiện tại, tôi nghĩ bản thân nên hài lòng với những gì mình có. Bởi trong một năm nhiều mất mát như năm nay, còn sức khỏe tốt, còn có thu nhập, được đi làm, được thấy các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau đã là một niềm hạnh phúc rồi.

Như Phong (Thực hiện)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bài tập đơn giản trước khi đi ngủ giúp nàng "lười chảy thây" cũng có eo thon, chân dài