Diễn biến mới nhất vụ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng

DUY MON 2022-03-27 22:59
- Sau khi thông tin về việc bà Nguyễn Phương Hằng- tổng giám đốc cty cổ phần Đại Nam bị bắt để điều tra về các tội danh, cơ quan điều tra đã quyết định xem xét lại đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh đối với bà Hằng.

Ngày 27/3, theo một số nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm về việc bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, ngụ quận 1), là Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Diễn biến mới trong vụ ca sĩ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra.

Trước đó ca sĩ Vy Oanh đã liên tục gửi đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng với nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng rất nhiều nền tảng mạng xã hội  khác nhau như Facebook, YouTube, Tiktok để nhiều lần tổ chức livestream (phát trực tiếp) qua mạng Internet thực hiện hành vi vu khống làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành giải quyết tin tố giác tội phạm trên.

Diễn biến mới trong vụ ca sĩ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Diễn biến mới trong vụ ca sĩ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Diễn biến mới trong vụ ca sĩ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương HằngCa sĩ Vy Oanh đã nhiều lần gửi đơn thư tố cáo về việc bị bà Hằng xúc phạm danh dự trên mạng xã hội.

Ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bà Nguyễn Phương Hằng từng rất nổi tiếng trên cộng đồng mạng với những phát ngôn cực kì gắt gao liên quan đến việc từ thiện của các nghê sĩ. Livestream của bà Hằng có lúc đã cán mốc nửa triệu người theo dõi trực tiếp và được chia sẻ qua rất nhiều kênh khác nhau.

Mới ban đầu, nội dung các livestream là việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, sau đó dần lấn sang showbiz. Sau khi kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy các nghệ sĩ như Thủy Tiên, Trấn Thành… không có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kêu gọi từ thiện, bà Hằng liền chuyển hướng sang công kích đời tư cá nhân của rất nhiều nghệ sĩ.

Diễn biến mới trong vụ ca sĩ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Hằng thường xuyên livestream chửi mắng và xúc phạm các nghệ sĩ.

Nhận được rất nhiều đơn thư tố cáo về việc bà Hằng lợi dụng các quyền tự do dân chủ để thực hiện hành vi vu khống, làm nhục người khác, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã âm thầm điều tra, củng cố chứng cứ liên tục 5 tháng trước khi bắt bà Nguyễn Phương Hằng.

Quá trình này, cơ quan chức năng đã có ít nhất 4 lần mời bà Nguyễn Phương Hằng lên nhắc nhở, khuyến cáo. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng né tránh, tỏ thái độ thách thức, không chấp hành khuyến cáo, phân tích của các cơ quan chức năng.

Với việc bị bắt giữ và các tội danh có liên quan, nhiều chuyên gia cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng có thể đối diện với mức án là 7 năm tù.

 DUY MON (tổng hợp).

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phương pháp 1357 giúp giảm cân nhanh mùa giãn cách