Cười bò với văn tiểu học "bá đạo" của con sao Việt: Cường Đô La bị tả ốm thấp, Trần Lực ''thắt tim vì sung sướng''

Loan Mac 2024-03-01 10:16
- Không ít ông bố bà mẹ sao Việt phải thốt lên không biết khóc hay cười khi đọc bài văn tả mà con tả bố mẹ.

Subeo tả bố Cường Đô La: Ba em ốm thấp, đi làm kiếm được nhiều tiền

Là một đứa trẻ nổi tiếng, ngay từ khi sinh ra đã nhận được rất nhiều sự quan tâm nhưng Subeo vẫn luôn sống đúng tuổi, thậm chí còn được khen là hiền lành, ngây thơ và vô cùng đáng yêu. Có lẽ tất cả những điều đó được thể hiện qua bài văn miêu tả về bố của Subeo.

Subeo từng mô tả về cha mình một cách rất chân thực, được chính ‘’đại gia phố núi’ chia sẻ như sau: "Người chăm sóc em và em cũng yêu người đó, chính là ba của em. Ba của em vóc người nhỏ bé, ốm, thấp. Khuôn mặt của ba tròn, sáng sủa, tóc ba đen và lấp lánh. Ba của em là người rất tốt bụng. Ba giúp đỡ em làm bài tập. Ba cũng giúp đỡ gia đình. Ba của em chăm chỉ làm việc, ba của em đi làm nhiều để kiếm được nhiều tiền cho con đi học và cho gia đình. Em cảm thấy em yêu thương ba của em".

Miêu tả về bố, cậu bé Subeo không dùng ngôn từ trau chuốt, cậu chỉ đơn thuần thuật lại những đặc điểm ngoại hình và tính cách của bố một cách thật thà và dung dị, đó là ''bố em ốm, thấp, đi làm để kiếm nhiều tiền''... Dù vậy đoạn văn của Subeo vẫn chạm đến trái tim của nhiều bậc phụ huynh.

Con gái Lê Dương Bảo Lâm tả bố vừa chân thật, vừa hài hước

Lê Dương Bảo Lâm từng khoe bài văn của con gái lớn Bảo Nhi trên trang cá nhân khiến ai cũng phải "cười bò". Có thể thấy, Bảo Nhi rất yêu quý, ngưỡng mộ và quan tâm, quan sát tỉ mỉ đối với bố mình nên mới có thể viết được một bài viết chính xác và khá chi tiết như vậy.

Khi giáo viên giao đề bài "nêu cảm xúc của em với một nghệ sĩ", toàn văn bài miêu tả của con gái Lê Dương Bảo Lâm về bố như sau: "Vào mỗi dịp cuối tuần, em thường cùng ba me xem các chương trình truyền hình giải trí. Người nghệ sĩ mà em yêu thích nhất là Lê Dương Bảo Lâm. Chú ấy có khuôn mặt rất hài. Các chương trình có chú tham gia em đều cười rất sảng khoái.

Chú nét diễn rất tự nhiên và hài hước. Bên cạnh đó, chú còn là người rất tốt bụng và thường xuyên tham gia các chương trình từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Em rất yêu mến chú và tin rằng với tài năng và sự cố gắng ấy, chú Lê Dương Bảo Lâm sẽ ngày càng thành công hơn".

Trong bài, Con Gái Lê Dương Bảo Lâm cũng mắc nhiều lỗi chính tả và cách dùng từ rất trẻ con nhưng cũng khiến người đọc phải bật cười vì vô cùng hài hước và dễ thương. Có thể thấy cô bé có khả năng quan sát rất tốt khi miêu tả mọi điều về hình ảnh của cha mình một cách chân thực nhất.

Bé Bờm tả bố Trần Lực quá hay khiến bố "thắt tim vì sung sướng"

Con trai đạo diễn Trần Lực có cách kể chân thật và đáng yêu về cha mình mà không hề có một sai sót nào. Thậm chí, nam đạo diễn còn phải than thở “trái tim thắt lại” khi đọc lại bài viết miêu tả về bố của con trai mình.

Cười bò với văn tiểu học bá đạo của con sao Việt: Cường Đô La bị tả ốm thấp, Trần Lực ''thắt tim vì sung sướng''

Cụ thể cậu bé dẫn dắt chủ đề rất khéo léo: "Nghề đạo diễn là một nghề rất thú vị. Bố em là một đạo diễn giỏi. Bố làm ở hãng phim Đông A". Không chỉ vậy, cậu bé còn miêu tả chi tiết về bố với dáng người cao, tóc dài, tính tình hiền lành và rất thông minh. Cậu bé nhớ rõ từng bộ phim bố tham gia và từng giải thưởng bố nhận được.

Đoạn văn bé Bờm tả bố Trần Lực: ‘’Dáng người bố cao to. Bố có một mái tóc dài, bố rất hiền lành và thông minh. Bố đã phải đi làm từ sáng đến tối chỉ để làm ra các bộ phim và vở kịch hay như Chuyện nhà Mộc, Quẫn, Tết này ai đến xông nhà và nhiều tác phẩm khác. Và đạt được nhiều giải thưởng khác như: Đạo diễn xuất sắc, Vở kịch xuất sắc, Cù nèo vàng và nhiều cúp khác nữa.

Công việc của bố em rất quan trọng bố đã đem lại nhiều tác phẩm hay cho khán giả. Giúp cho cuộc sống của chúng ta vui vẻ hơn. Em rất muốn đạo diễn giỏi như bố''.

Loan Mạc

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mạnh tay đầu tư giáo dục cho con như Cường Đô La: Con trai học trường quốc tế 700 triệu, con gái 2 tuổi đã đưa sang Mỹ "du học"