Con trai NSND Trần Nhượng chống nạng lên show: Gặp tai nạn vỡ xương gối, phải cấp cứu ngay rồi làm tiếp

Loan Mac 2024-03-14 10:37
- "Tôi phải vào viện cấp cứu, bó bột chân ngay lập tức rồi về quay tiếp 7 ngày còn lại" - diễn viên Bình Trọng chia sẻ.

Mới đây, chương trình Khách sạn 5 sao được phát sóng, với khách mời là cha con NSND Trần Nhượng và đạo diễn/diễn viên Bình Trọng. Trong tập tuần này, nam diễn viên Bình Trọng phải chống gậy trên sân khấu do chấn thương ở chân.

Anh chia sẻ: "Đây là tai nạn nghề nghiệp. Đợt vừa rồi tôi quay phim Đại gia chân đất ở Thái Bình, có ra bãi biển quay. Lúc khảo sát, mọi người bảo mực nước đủ sâu để tôi nhảy xuống an toàn.

Vì công việc cuốn đi, nên tới lúc bấm được máy thì mực nước rút đi. Tôi quên mất điều đó nên cứ thế nhảy xuống và vỡ xương đầu gối. Hôm đó mới là ngày quay thứ ba trong khi lịch quay là 10 ngày. Vai trò của tôi là đạo diễn, phải túc trực ở hiện trường liên tục. Tôi phải vào viện cấp cứu, bó bột chân ngay lập tức rồi về quay tiếp 7 ngày còn lại".

NSND Trần Nhượng cũng tham gia cùng con trai trong một vài dự án, ông chia sẻ về con trai: "Bình Trọng rất sòng phẳng, rõ ràng. Nếu mời tôi đóng phim thì cũng trả cát xê tương xứng. Tôi có tham gia một số tập phim của Bình Trọng và nó cũng trả cát xê cho bố rất đàng hoàng".

Diễn viên Bình Trọng tiết lộ thêm: "Nhiều khi sợ bố chê vai nên trước khi mời tôi phải nói giá cát xê trước. Tự nhiên bây giờ bảo biếu ông già ít tiền tiêu thì cũng hơi ngại, nên thôi, tôi mời ông già đi đóng phim rồi trả cát xê cao gấp 4 lần người khác là được".

Đạo diễn Bình Trọng sinh năm 1973, là con trai NSND Trần Nhượng. Dù có người cha nổi tiếng nhưng nam đạo diễn không ỷ lại mà tự tìm ra con đường riêng cho mình. Khi đang học tại Đại học Văn hóa Hà Nội, anh xin làm chân trợ lý đạo diễn để kiếm thêm thu nhập. Anh được các đạo diễn và mọi người yêu mến vì sự nhanh nhẹn, hoạt bát. Đôi khi việc thiếu diễn viên khiến anh trở thành một diễn viên bất đắc dĩ.

Ban đầu, Bình Trọng chỉ nghĩ đó là nghề phụ, nhưng sau khi quen dần, anh vô tình yêu thích công việc này. Tấm bằng Đại học Văn hóa anh không sử dụng mà theo chân các đoàn làm phim.

Đạo diễn Trần Bình Trọng không chỉ thành công trong sự nghiệp mà anh còn có cuộc hôn nhân viên mãn với người đẹp Thu Phương và có 3 người con. Cô lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Theo Bình Trọng, anh và vợ gặp nhau vào năm 2002, khi anh làm trợ lý ban tổ chức cuộc thi này.

Anh từng tự hào nhắc đến “nửa kia” của mình: “Vợ tôi là một người biết lo lắng, tháo vát trong chuyện gia đình. Bây giờ tôi có những đứa con kháu khỉnh cũng là nhờ cô ấy. Bà xã cũng giúp tôi trong công việc của công ty, tôi không khéo ăn nói nên cũng chẳng ‘nịnh’ vợ được câu nào. Cô ấy hiểu tính tôi nên nhiều khi cũng bỏ qua nhiều điểm xấu của chồng”.

Loan Mạc  

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chọn phụ kiện khéo như mỹ nhân Việt, khiến áo dài trơn nổi bật hơn bao giờ hết