Bị nhiều người chê "đăng quang mà không có nét hoa hậu", Thanh Thủy khoe mặt mộc

Khánh An 2023-03-01 14:54
- Dù đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 nhưng Thanh Thủy không được đánh giá cao.

Thanh Thủy sinh năm 2002 và đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam khi cô chỉ mới 20 tuổi. Kể từ khi trở thành Hoa hậu, Thanh Thủy luôn thu hút sự chú ý của công chúng bởi nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ. Cô luôn xuất hiện tại các sự kiện với vẻ ngoài chỉn chu và thu hút mọi ánh nhìn.Tuy vậy, Thanh Thủy không được đánh giá cao khi để mặt mộc. Nhiều người cho rằng gương mặt của mỹ nhân quê Đà Nẵng không có nét hoa hậu.

Gần đây, Hoa hậu Thanh Thủy đã chia sẻ một đoạn clip về quá trình biến hình của mình, trong đó cô tự tin khoe mặt mộc của mình. Tuy nhiên, nhan sắc của cô lại không nhận được sự đánh giá cao từ công chúng, với bọng mắt to và đường nét kém sắc trên gương mặt cô bị nhận xét không đúng chuẩn Hoa hậu.

Bị nhiều người chê đăng quang mà không có nét hoa hậu, Thanh Thủy khoe mặt mộc

Khi để mặt mộc 0% son phấn, nàng Hậu khiến nhiều người khó lòng nhận ra với gương mặt tròn trịa. Bọng mắt to và quầng thâm mắt khá đậm cũng khiến cô bị kém sắc hơn nhiều so với các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. 

Bị nhiều người chê đăng quang mà không có nét hoa hậu, Thanh Thủy khoe mặt mộc

Ngoài ra, do bị cận nên ánh mắt người đẹp không được sắc sảo như khi được trang điểm kỹ càng và đeo lens. 

Bị nhiều người chê đăng quang mà không có nét hoa hậu, Thanh Thủy khoe mặt mộc

Mặt mộc của Thanh Thủy không được đánh giá cao. 

 Sau khi "biến hình" với lớp trang điểm hoàn hảo, mọi khuyết điểm trên gương mặt của người đẹp biến mất không chút vết tích 

Dưới phần bình luận, nhiều neitizen cho rằng mặt mộc của Thanh Thủy không quá xuất sắc. Thậm chí họ còn cho rằng nàng hậu cần phải nhờ cậy đến trang điểm để có vẻ ngoài ấn tượng.

 

 Nhiều người còn so sánh vẻ đẹp của "chánh cung" Hoa hậu Việt Nam 2022 chỉ như một Miss Teen, không đủ sắc sảo để trở thành "beauty queen".  

Tuy vậy, vẫn có người bênh vực nàng hậu Gen Z. Họ cho rằng để trở thành Hoa hậu, ngoài ngoại hình đẹp cần phải có nhiều yếu tố khác và Thanh Thủy là người được đánh giá cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022.

 Trước đó, Thanh Thủy cũng vài lần để mặt mộc và khiến dân tình than trời.

 Vẻ đẹp của mỹ nhân miền Trung chỉ thực sự được tôn lên khi cô trang điểm kĩ lưỡng  

Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy từng chia sẻ khoảng thời gian đi học từng bị chê bai và xa lánh vì cao, gầy, da ngăm, lưng gù, bị mỉa mai "chân dài não ngắn".

Ban đầu cô có cảm giác tự ti, nhưng khi ý thức được lợi thế của bản thân là chiều cao và những đường nét trên gương mặt, Thanh Thủy học cách tự trau chuốt bản thân, để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Để vượt qua lời chê bai là suy nghĩ tích cực, cô biến lời tiêu cực thành động lực và luôn tin vào bản thân.

Khánh An (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 15 mẫu váy sơ mi cách điệu hot trend nhất hiện nay