Angela Phương Trinh: Từ 'gái hư' showbiz Việt đến chuyên gia trị ung thư bằng cách nói chuyện

- Xinh đẹp, thành công, nổi tiếng nhưng Angela Phương Trinh cũng vướng không ít tai tiếng.

Angela Phương Trinh được biết đến là người đẹp nổi tiếng của showbiz Việt. Cô hoạt động giải trí với tư cách là diễn viên, ca sĩ và gây ấn tượng qua các bộ phim "Kính vạn hoa", "Mùi ngò gai", "Thứ 3 học trò", "Người mẹ nhí"... Xinh đẹp, thành công, nổi tiếng nhưng Angela Phương Trinh cũng vướng không ít tai tiếng.

“Gái hư” Vbiz

Nổi tiếng từ khi mới 9 tuổi, cuộc sống của Angela Phương Trinh từ đó cũng có nhiều thay đổi. Không tránh khỏi cám dỗ, nữ diễn viên dần trượt vào chuỗi scandal bất tận và gắn liền với biệt danh “gái hư” số 1 showbiz.

Ở tuổi vị thành niên, Phương Trinh liên tục gây tranh cãi khi khoe da thịt quá đà, bỏ học sớm, phẫu thuật thẩm mỹ, yêu đại gia hơn 20 tuổi, vi phạm luật giao thông, bị cấm diễn vì mặc sexy…

Giữa năm 2012, Angela Phương Trinh bị phản đối vì chụp quảng cáo nội y với những tư thế tạo dáng đầy khiêu khích khi vẫn còn ở tuổi teen. Đáp lại, cô cho rằng những trang phục nội y này khá kín đáo, ít phô hở hơn những bộ ảnh bikini cô từng chụp trước đó. Ngoài ra, cát-xê hậu hĩnh cũng là lý do khiến cô nhận lời chụp ảnh nội y.

Cũng trong năm 2012, Angela Phương Trinh vướng ồn ào nâng ngực vì vòng 1 phổng phao bất ngờ. Ngay lập tức, cô lên tiếng phủ nhận và táo bạo tuyên bố thưởng 1 tỷ đồng cho người phát hiện ra vết tích "dao kéo".

Giữa năm 2013, dư luận lại được một phen "dậy sóng" khi clip Angela Phương Trinh trình diễn gợi cảm, múa cột điệu nghệ trong một quán bar ở Hải Phòng. Nhiều người cho rằng việc một cô gái tuổi teen múa cột là hình ảnh vô cùng phản cảm nhưng người đẹp 9X lại cho rằng đó chỉ là "tạo dáng". Cô cũng cho rằng "không ai diện một chiếc váy kín mít từ đầu đến chân để hát trong bar, mà phải mặc đồ gợi cảm".

Sau đó, cô lại bị dư luận phản ứng khi không đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy trên đường phố. Nữ diễn viên 9X thanh minh rằng đây chỉ là buổi chụp hình và cô chỉ lái xe máy một đoạn ngắn thôi.

Năm 2014, cô lại vướng lùm xùm với đại gia thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái. Cô tiết lộ rằng từng bị ông này dọa tung ảnh nóng nếu cắt đứt mối quan hệ. Chuyện tình này càng ồn ào khi Angela Phương Trinh tuyên bố sẽ trả lại túi xách, đồng hồ hàng hiệu và một nửa số tiền anh hỗ trợ cô mua chiếc xế hộp 6 tỷ mới đây. Nhưng ngược lại, vị bác sỹ thẩm mỹ kia phải trả tiền cho cô nàng vì sử dụng hình ảnh chưa được sự đồng ý để quảng cáo cho thẩm mỹ viện của mình.

Chuyên gia trị ung thư bằng cách nói chuyện

Sau loạt tai tiếng, Angela Phương Trinh bất ngờ "quay đầu" khi bắt đầu "ẩn mình", ít tham gia các hoạt động giải trí. Cô cũng thường xuyên đi chùa, mặc áo Phật tử, làm từ thiện. Phương Trinh cho biết kể từ khi trở thành Phật tử, cô đã ngộ ra được nhiều điều tốt đẹp của cuộc sống.

Đầu năm 2020, Angela Phương Trinh tuyên bố phát nguyện ăn chay trọn đời. Kể từ đó đến nay, người đẹp thường xuyên đăng tải các bài dạy của Phật trên trang cá nhân. Hầu hết các bài dạy đến hướng con người tu tâm tích đức, làm việc thiện.

Tuy nhiên, mới đây nhất, nữ diễn viên gây tranh cãi khi chia sẻ bài viết về cách chữa trị bệnh ung thư. Cụ thể, Angela Phương Trinh cho rằng cách để chữa bệnh ung thư là "Nói chuyện với khối u, trải lòng từ bi với khối u, cầu cho khối u siêu thoát. Vậy mà khối u sẽ dần dần biến mất". 

Bên cạnh đó, cô cũng khẳng định: "Người bệnh ung thư nên ăn chay để không chiêu oán thù với chúng sinh thêm nữa. Người này cũng nên đem cả cuộc đời còn lại của mình mà phụng sự cho mọi người, cho đất nước, cho thế giới, vì xem như mình đã chết rồi, bây giờ cuộc sống thêm này là của trời đất, không phải của mình nữa". 

Ngay lập tức, những chia sẻ của nữ diễn viên Bà mẹ nhí nhận không ít "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Phần lớn các ý kiến cho rằng việc chia sẻ thông điệp về việc hướng thiện và việc ăn chay là đúng, tuy nhiên, không thể áp dụng quan điểm này vào việc chữa bệnh: "Trinh yêu tin đạo thì tốt nhưng Trinh có thấy bản thân đang làm ảnh hướng tới đạo mình theo sau bài này không nhỉ?", "Thứ nhất không ý kiến gì về đạo Phật. Thứ hai, cô bé nói nhảm quá, đậm mùi mê tín dị đoan. Chữa được kiểu này thì bác sĩ đâu phải cực", "Riết rồi tào lao quá, có thể ăn chay niệm Phật để con người có thêm niềm tin, lạc quan và tinh thần tốt hơn, nhờ đó bệnh sẽ tiến triển tốt hơn. Chớ làm vậy mà hết bệnh chắc mình cũng khỏi cần tập thể dục, chỉ cần đặt tay vào cái bụng của mình mà trải lòng từ bi, sám hối...",

"Riêng cái khúc này thì em không bênh vực chị được rồi. Cục khối u mà chịu đi quy y thì con người cũng quy tiên rồi", "Chuyện vô lý nhất tôi từng nghe", "Mình thấy nói về ung thư như thế này hơi thiếu suy nghĩ, phản khoa học, có yếu tố mê tín dị đoan", "Nói không đúng. Người đang điều trị ung thư phải ăn uống đa dạng và đầy đủ chất bổ thì mới có sức khỏe để truyền hóa chất. Chỉ khi bị thuốc hành mình mới niệm phật để quên đi sự đau đớn khi thuốc hành. Sau khi qua được đợt hóa trị và khám tổng quát lại không có tế bào ung thư trong cơ thể thì người bệnh mới ăn chay"...

Thùy Chi

Ảnh: Tổng hợp 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

TV nhà bạn có bị 'mù màu'