Tài tử gốc Á Quan Kế Huy đánh bại Brad Pitt giành Oscar 2023, lập nhiều kỷ lục của điện ảnh thế giới

Khánh An 2023-03-13 09:18
- Diễn viên gốc Á Quan Kế Huy đã vượt qua nhiều ngôi sao đình đám, trở thành sao gốc Á đầu tiên giành giải nam phụ Oscar.

Sáng ngày 12/3 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Oscar lần thứ 95 đã diễn ra. Đây là buổi lễ nhằm tôn vinh những cá nhân và đoàn phim xuất sắc nhất. Điều đáng chú ý ở giải Oscar 2023 là việc nhiều diễn viên gốc Á được đề cử.

Tâm điểm của lễ trao giải đã chính thức thuộc về Quan Kế Huy, ngôi sao của bộ phim "Everything Everywhere All at Once" khi anh giành chiến thắng. Sao gốc Á đã vượt qua những đối thủ đình đám như Brendan Gleeson, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry và cố diễn viên Judd Seymore Hirsch để giành giải Nam phụ xuất sắc nhất.

Quan Kế Huy ẵm cúp Oscar.

Quan Kế Huy đã giành chiến thắng tại Oscar 2023, lập kỷ lục là diễn viên châu Á đầu tiên giành giải "Tam đại" điện ảnh lớn nhất Hollywood. Trước đó, anh đã Giải Quả cầu vàng và Giải Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (SAG).

Trên sân khấu Oscar, Quan Kế Huy đã phát biểu: "Mẹ tôi 84 tuổi rồi và đang ở nhà xem Oscar. Con thắng Oscar rồi!!! Cảm ơn rất nhiều vì cơ hội để đời này". Nam diễn viên đã bày tỏ lòng biết ơn đến A24, ekip của bộ phim "Everything Everywhere All at Once" và đặc biệt là người vợ của mình, người đã luôn ở bên và ủng hộ anh trong suốt 20 năm qua.

"Everything Everywhere All at Once" đã trở thành bộ phim chiến thắng nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử trước thềm Oscar 2023, vượt qua kỷ lục của bộ phim "Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn: Sự Trở Lại Của Nhà Vua". Với chiến thắng này, Quan Kế Huy đã lập kỷ lục thứ 3 - diễn viên nam phụ có nhiều giải thưởng nhất từ trước đến nay cho một vai diễn, tính cả chiếc Oscar mới nhận được, nâng tổng số giải thưởng của anh lên đến 57 chiếc cúp (chưa tính giải thưởng cho cặp đôi hay dàn diễn viên nói chung).

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Việt Nam, có bố là người Việt gốc Hoa. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại Hollywood với vai chú bé Short Round trong phim "Indiana Jones" và phim "Ngôi đền tàn khốc" khi mới 13 tuổi. Sau đó, Quan Kế Huy đã trải qua 3 thập kỷ rời xa ánh đèn sân khấu trước khi trở lại với dự án phim điện ảnh "Everything Everywhere All at Once". Trong lần tái xuất này, Quan Kế Huy là một trong những người góp phần vào thành công của bộ phim.

Quan Kế Huy tái xuất mạnh mẽ, đạt thành công vang dội ở tuổi 52.

Bộ phim "Everything Everywhere All at Once" đã giúp Quan Kế Huy trở lại đỉnh cao danh vọng. Từ một nam diễn viên đã "quá lứa" và bị Hollywood từ chối trước đây, Quan Kế Huy đang được các phương tiện truyền thông Mỹ quan tâm hơn bao giờ hết. Tờ báo uy tín The New York Times đã viết một bài phỏng vấn sâu về anh, trong khi tạp chí Empire đưa tin về sự nghiệp đặc biệt của anh và gọi Quan Kế Huy là "huyền thoại". Ngoài ra, diễn viên 51 tuổi còn lần đầu tiên được mời tham gia chương trình talkshow nổi tiếng Kimmy Kimmel Live.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Người xưa làm gì để đưa linh hồn sang thế giới bên kia?