Sao hoa ngữ cưới vợ đại gia: Người 'lên đời', người hơn 30 năm không dám gọi vợ

Ngọc Thố 2022-10-21 08:15
- Nhiều người vẫn nói “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, ngược lại không ít “cánh mày râu” lại khởi sắc nhờ vợ. Trong làng giải trí Hoa ngữ không thiếu những trường hợp đó.

Trì Trọng Thụy

Trong dàn sao Hoa ngữ đình đám lên hương nhờ vợ thì chắc chắn không thể bỏ qua nam diễn viên đình đám Trì Trọng Thụy. Ông cũng là người nổi danh với vai Đường Tăng trong bộ phim kinh điển Tây Du Ký. Mặc dù sau vai diễn để đời đó ông dần rời xa làng giải trí. Thế nhưng đến nay vai diễn Đường Tăng vẫn khó ai qua được ông.

Được biết một nguyên nhân khiến Trì Trọng Thụy “dứt  áo ra đi” khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp là cuộc hôn của ông cùng với nữ tỷ phú giàu có nhất Trung Quốc bà Trần Lệ Hoa, chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Fu Wah. Theo ước tính của Forbes năm 2022 khối tài sản ròng của bã xã Trì Trọng Thủy lên tới 5,1 tỷ USD.

Sao hoa ngữ cưới vợ đại gia: Người lên hương, người hơn 30 năm không dám gọi vợ

Được biết 2 người gặp nhau vào năm 1989. Khi ấy nam diễn viên đã bước sang tuổi 37 còn nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa đã ở tuổi 48, có 3 người con và một đời chồng. Thế nhưng bất chấp tuổi tác và bao lời dị nghị, 2 năm sau cả hai quyết định “về chung một nhà”.

Đáng chú ý, trong suốt 32 năm ân nghĩa vợ chồng đó, Trì Trọng Thụy chưa bao giờ gọi Trần Lệ Hoa một tiếng “vợ” hay “bà xã”, “em yêu”. Và ngược lại nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc cũng chưa bao giờ gọi Trì Trọng Thụy là ông xã. Mà họ xưng hô với nhau vô cùng khách khí là “Chủ tịch”, “thầy Trì”. Thế nhưng điều đó cũng không thể làm cho người ta bớt hậm mộ về họ. Bởi đã 32 năm trôi qua, cuộc sống hôn nhân của họ vẫn khiến bao người ngưỡng mộ vì thường xuyên cùng nhau góp mặt trong các sự kiện. Đặc biệt dù cả hai không có con chung thế nhưng cả hai vẫn luôn tôn trọng và chưa bao giờ thấy được sự bất hoà từ họ.

Sao hoa ngữ cưới vợ đại gia: Người lên hương, người hơn 30 năm không dám gọi vợ

Hơn ai hết trong những những lần đi dự kiện hoặc tham gia đàm phám Trì Trọng Thụy luôn bên vợ và chăm sóc bà rất ân cần. Dù mối quan hệ này cho đến nay vẫn gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận việc cùng nhau gắn bó đến hơn 3 thập kỷ không phải là điều dễ dàng.

Chân Tử Đan

Nhắc đến Chân Tử Đan người ta nhớ ngay đến nam diễn viên đình đám với những màn võ thuật vô cùng mãn nhãn. Anh cũng là một số trong số ít diễn viên châu Á có được đất diễn ở Hollywood.

10 năm sau nam diễn Diệp Vấn gây ngỡ ngàng cho bao người khi tuyên kết hôn với nàng Hậu kém anh 18 tuổi - Hoa hậu Uông Thi Thi. Được biết cả hai quyết định “về chung một nhà” chỉ sau 3 tháng quen nhau.

Sao hoa ngữ cưới vợ đại gia: Người lên hương, người hơn 30 năm không dám gọi vợ

Theo đó bà xã của Châu Tử Đan không chỉ thông minh xinh đẹp mà gia thế cũng “không phải dạng vừa”. Bởi cô chính là ái nữ của “vua kim cương” trong giới Hoa kiều tại Canada. Khi đó vì sự chênh lệnh quá lớn về tuổi tác và gia thế nên cuộc hôn nhân của họ đã gặp ít rèm pha và chỉ trích.

Thế nhưng vượt qua tất cả, 19 năm bên nhau cặp đôi đã chứng minh được tình yêu của mình bằng sực ra đời của 2 nhóc tỳ thông minh xinh đẹp cùng một cuộc sống không thể viên mãn hơn. Nam diễn viên còn thể hiện sự thuỷ chung với vợ bằng cách nói không với những cảnh nóng và thường xuyên đưa cô tham gia cùng các sự kiện.

Sao hoa ngữ cưới vợ đại gia: Người lên hương, người hơn 30 năm không dám gọi vợ

Bên cạnh đó nam diễn viên cũng không tiếc dành cho vợ những lời khen ngợi, những món quà xa xỉ thậm chí là quản lý công việc và tiền bạc của nam diễn viễn. Và cũng không thể phủ nhận, từ sau khi kết hôn Chân Tử Đan không chỉ có hôn nhân viên mãn và sự nghiệp cũng ngày càng thăng hoa.

Lữ Lương Vỹ

Nhắc đến Lữ Lương Vỹ khán giả sẽ nhớ ngay đến chàng Triển Chiêu gốc Việt điển trai nhất nhì của màn ảnh. Ngoài ra nam diễn viên còn được biết đến với các bộ phim như Biến Thượng Hải, Kế hoạch A, Tuyết sơn phi hồ, Anh hùng xạ điêu,…

Sao hoa ngữ cưới vợ đại gia: Người lên hương, người hơn 30 năm không dám gọi vợ

Cũng giống như Chân Tử Đan trước khi có cuộc hôn nhân hoàn mỹ như hiện tại nam diễn viên từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Vào năm 2001, anh gặp được doanh nhân Dương Tiểu Quyên và không lâu sau họ quyết định chung đường.

Sau khi về chung một nhà, dưới sợ hỗ trợ và giúp sức của người vợ doanh nhân, chàng Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh đã quyết định dấn thân vào thương trường bằng việc mở công tỷ bất động sản. Được biết đến nay lợi nhuận của ty anh là khoảng 30 triệu USD/ năm.

Sao hoa ngữ cưới vợ đại gia: Người lên hương, người hơn 30 năm không dám gọi vợ

Ngoài bất động sản, Lữ Lương Vỹ còn có một công ty quảng cáo làm chung với một doanh nhân người Mỹ. Được biết doanh thu hàng năm cũng không phải phải là nhỏ. Nhờ vào sự ăn nên làm gia từ hai công ty mà tài sản của nam diễn viên hiện nay ước tính khoảng 1 tỷ nhân dân tệ.

Để có được ngày hôm nay thì không thể không nói đến công lớn là nhờ bà xã anh cũng chính là người vợ doanh nhân thứ 3 này. Nếu không có cô chắc sẽ không có một doanh nhân Lữ Lương Vỹ như ngày hôm nay.

 

Ngọc Thố

Ảnh: Tổng hợp

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hoa ngữ chạm ngưỡng U50 - U60 vẫn trẻ đẹp, body siêu nuột 'ăn đứt' gái đôi mươi