Chân Tử Đan bị chỉ trích cảnh bế mỹ nhân chưa 'sốc' bằng người này

- Chân Tử Đan không phải là ngôi sao đầu tiên bị chỉ trích vì cảnh quay bế bạn diễn nữ.

Mới đây, loạt ảnh hậu trường của bộ phim "Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện" được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý. Cụ thể đó là phân cảnh Kiều Phong (Chân Tử Đan đóng) ôm A Châu (Trần Ngọc Kỳ đóng) vừa thất thểu đi vừa hét lên đau khổ.

Chân Tử Đan bị chỉ trích cảnh bế mỹ nhân chưa sốc bằng người này

Điều đáng nói là ngôi sao võ thuật, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, thân hình săn chắc cơ bắp nhưng Chân Tử Đan phải nhờ đến đạo cụ và nhiều nhân viên đoàn hỗ trợ cảnh bế đàn em khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Trần Ngọc Kỳ được đặt nằm trên cáng có hai nhân viên giữ, ngôi sao 63 tuổi cho đặt tay ôm hờ tay và chân nữ diễn viên. Máy quay chỉ lấy góc thân trên khi lên ảnh sẽ giống như Chân Tử Đan thật sự ôm bạn diễn.

Chân Tử Đan bị chỉ trích cảnh bế mỹ nhân chưa sốc bằng người này

Ngay lập tức trên mạng xã hội bùng nổ từ khóa “Chân Tử Đan không ôm nổi một cô gái 40kg khi quay phim”. Đa phần nhiều người bày tỏ sự thất vọng bởi Trần Ngọc Kỳ chỉ nặng 40kg mà Chân Tử Đan cũng không bế nổi. Còn có nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên hời hợt, không chuyên nghiệp.

Chân Tử Đan bị chỉ trích cảnh bế mỹ nhân chưa sốc bằng người này

Trước đó, một nữ diễn viên quần chúng còn hào hứng bế Trần Ngọc Kỳ lên và xoay vòng một cách nhẹ nhàng. Những thông tin này càng khiến Chân Tử Đan nhận về nhiều chỉ trích.

Chân Tử Đan bị chỉ trích cảnh bế mỹ nhân chưa sốc bằng người này

Từ trước đến nay, có không ít nam diễn viên phải nhờ đến đạo cụ hỗ trợ cho phân cảnh bế bạn nữ. Trong phim "Sở Kiều truyện", Lâm Canh Tân có phân cảnh bế Triệu Lệ Dĩnh nhưng nam diễn viên bày tỏ sự khó khăn, chật vật. Có khoảnh khắc anh không chịu nổi và phải ngã xuống. Nhân viên đoàn đã phải dùng kệ gỗ đỡ Triệu Lệ Dĩnh còn Lâm Canh Tân chỉ giả bộ đứng đó như đang bế bạn diễn.

Chân Tử Đan bị chỉ trích cảnh bế mỹ nhân chưa sốc bằng người này

Trong "Mộng hồi Đại Thanh", Tân Vân Lai dù đã cố gắng hết sức cũng không thể ôm được Lý Lan Địch, khiến bạn diễn liên tục bị ngã. Cuối cùng, đoàn phim chỉ có thể để nữ diễn viên 20 tuổi ngồi trên thang và được hai nhân viên khiêng đi.

Chân Tử Đan bị chỉ trích cảnh bế mỹ nhân chưa sốc bằng người này

Cao Vỹ Quang cũng gặp khó khăn trong cảnh bế Địch Lệ Nhiệt Ba. Anh còn trêu chọc người đẹp Tân Cương “quá nặng” khiến cô ngượng ngùng chỉ biết cười trừ.

Chân Tử Đan bị chỉ trích cảnh bế mỹ nhân chưa sốc bằng người này

Chung Hán Lương cũng cần nhờ đến sự hỗ trợ của nhân viên hậu trường đỡ lưng mới bế được bạn diễn Lý Tiểu Nhiễm. Dù miệng mỉm cười nhưng anh cũng phải cố gắng một lúc mới nhấc được bạn diễn.

Chân Tử Đan bị chỉ trích cảnh bế mỹ nhân chưa sốc bằng người này

Khi đóng Nam phương hữu kiều mộc, Trần Vỹ Đình có nhiều cảnh bế hai bạn diễn nữ là Bạch Bách Hà và Tần Hải Lộ. Vì cả hai nữ diễn viên đều có vóc dáng cao lớn nên ngôi sao họ Trần khá vất vả, dù đứng không vững nhưng anh vẫn hài hước: "Thắt lưng tôi ổn, không sao hết”.

Chân Tử Đan bị chỉ trích cảnh bế mỹ nhân chưa sốc bằng người này

Nam diễn viên Trương Phong Nghị từng tiết lộ với truyền thông rằng anh đã phải dùng hết sức để bế Phạm Băng Băng khi hợp tác trong "Võ Mị Nương truyền kỳ".

Chân Tử Đan bị chỉ trích cảnh bế mỹ nhân chưa sốc bằng người này

Lưu Khải Uy cũng khốn khổ vì cảnh bế Dĩnh Nhi trong phim "Thiên sơn mộ tuyết". Có một lần trong một cảnh bế công chúa, vì không lấy đà nên Lưu Khải Uy bị vẹo cả lưng.

Diệp Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hoa ngữ chạm ngưỡng U50 - U60 vẫn trẻ đẹp, body siêu nuột 'ăn đứt' gái đôi mươi