Dàn đỉnh lưu quốc dân của Cbiz: Chung Hán Lương U50 vẫn đóng ngôn tình

Ngọc Thố 2022-02-18 15:10
- Với nhiều khán giả Việt và châu Á thì những cái tên như Lưu Đức Hoa, Lê Minh hay Chung Hán Lương đều được xem là “đỉnh lưu quốc dân” khi có nhiều tác phẩm và vai diễn ấn tượng. Nổi tiếng từ những năm thập niên 90 dù trải qua nhiều năm và có nhiều nam thần mới xuất hiện tuy nhiên vị trí của họ vẫn không thay đổi trong lòng khán giả.

Lưu Đức Hoa 

Là một một trong “Tứ đại Thiên Vương” của màn ảnh Hoa ngữ và dù đã bước sang tuổi 60 tuy nhiên nam tài tử vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả. Nổi danh từ những năm thập niên 80-90 với hàng loạt vai trò như diễn viên, ca sĩ, vũ đạo... Lưu Đức Hoa đều khiến khán giả mê mẩn.

Dàn đỉnh lưu quốc dân của Cbiz: Chung Hán Lương U50 vẫn đóng ngôn tình

Nơi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đầu tiên của nam tài tử họ Lưu chính là TVB. Nam diễn viên gây chú ý với vai chính trong bộ phim truyền hình "Săn diều hâu" nhưng tác phẩm mang lại danh tiếng cho anh chính là vai Dương Quá trong hình Thần điêu đại hiệp (1983).

Sau phim này sự nghiệp của Lưu Đức Hoa bắt đầu “lên như diều gặp gió” và có cơ hội hợp tác với hàng loạt tên tuổi lớn. Cũng nhờ tài năng diễn xuất mà Lưu Đức Hoa còn được mệnh danh là “Ảnh Đế”và là một trong những cái tên “bảo chứng vàng” cho doanh thu phòng vé.

Dàn đỉnh lưu quốc dân của Cbiz: Chung Hán Lương U50 vẫn đóng ngôn tình

Đã 40 năm khi bước chân vào nghề, Lưu Đức Hoa đã có hàng trăm tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh cùng hàng loạt các giải thưởng cao quý. Những buổi concert cũng không kém khi mỗi lần tổ chức đều trong tình trạng cháy vé.

Và dù đã bước sang tuổi 60 nhưng không thề phủ nhận nam tài tử vẫn giữ được phong độ cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp. Thời điểm đầu năm ngoái khi đăng tải video chưa đầy 1p trên Tiktok đánh dấu mốc quan trọng 40 năm trong nghề, video đã nhanh chóng có được hơn 10 lượt yêu thích. Chỉ bấy nhiêu thôi để thấy được sức hút của “Lưu thần vương” không phải chuyện đùa.

Lê Minh

Trong “Tứ đại Thiên Vương” Hong Kong ngoài Lưu Đức Hoa thì  Lê Minh cũng là nhân vật đình đàm không kém. Dù nhỏ tuổi nhất trong dàn tứ đại thiên vương thế nhưng với khuôn mặt thư sinh cùng phong thái hào hoa phong nhã anh được mệnh danh là thiên vương đẹp trai nhất. Bên cạnh đó Lê Minh còn có số lượng fan nữ hùng hậu hơn bất cứ ai trong dàn thiên vương ấy.

Dàn đỉnh lưu quốc dân của Cbiz: Chung Hán Lương U50 vẫn đóng ngôn tình

Cũng không như Lưu Đức Hoa, nam thần “vạn người mê” Lê Minh vang danh trong cả sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như: Nước vong tình, Lời tỏ tình mùa xuân, Nước mắt tạm biệt,… Và suốt những năm thập 90 trên các bảng xếp hạng và giải thưởng chưa bao giờ vắng bóng cái tên Lê Minh.

Tương tự trên phim trường Lê Minh cũng ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như: Điềm mật mật, Nguyên Chấn Hiệp, Đọa lạc thiên sứ, Vô gian đạo, Thập nguyệt vi thành… Nam tài tử thậm chí còn ưu ái và săn đón đễn nỗi các vai diễn của anh đều được “đo ly đóng giàu” trong mỗi vai diễn.

Dàn đỉnh lưu quốc dân của Cbiz: Chung Hán Lương U50 vẫn đóng ngôn tình

Trải qua 30 năm sự nghiệp, dù một vài năm trở lại đây Lê Minh không còn tham gia nghệ thuật nhiều nhưng vẫn luôn là một cái tên hot và được khán giả mong chờ tác phẩm mới.

Chung Hán Lương

Được mệnh danh là “nam thần không tuổi” Chung Hán Lương chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng mỗi lần tái xuất. Dù đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng không thể phủ nhận nhan sắc vào hàng thượng thừa của anh vẫn đốn tim hàng ngàn khán giả đặc biệt là phái nữ.

Dàn đỉnh lưu quốc dân của Cbiz: Chung Hán Lương U50 vẫn đóng ngôn tình

Đặc biệt với phẩm đang “làm mưa làm gió” Đời này có em, Chung Hán Lương quả xứng danh là “ông hoàng ngôn tình” bởi Nhiếp Vũ Thịnh của anh và Hà Dĩ Thâm năm nào dường như không thay đổi là bao. Vẫn ngời ngời đậm chất soái ca còn diễn xuất  thì không có gì phải bàn nữa rồi.

Dàn đỉnh lưu quốc dân của Cbiz: Chung Hán Lương U50 vẫn đóng ngôn tình

Trước khi trở lại với Đời này có em, Chung Hán Lương từng ghi dấu ấn với những tác phẩm như: Thiên nhai minh nguyệt đao, Tam nhân hành.., đặc biệt vai Hà Dĩ Thâm trong Bên nhau trọn đời đã đưa nam tài tử trở thành “ông hoàng của phim ngôn tình” và nổi danh khắp Châu Á. Trong sự nghiệp của mình Chung Hán Lương cũng là diễn viên Hong Kong duy nhất được đề tên trong danh sách Diễn viên Điện ảnh - Truyền hình Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngành phim.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Chung Hán Lương còn là một ca sĩ và vũ công rất nổi tiếng với rất nhiều giải thưởng danh giá.

Hồ Ca

Thật thiếu xót nếu như không nhắc Hồ Ca trong danh sách này. Với vai chính Lý Tiêu Dao trong “Tiên kiếm kì hiệp”, Hồ Ca một bước trở thành ngôi sao hạng A với số số giải thưởng. Những ngày sau đó Hồ Ca trở thành nam thần trong các nam thần với những tác phẩm kinh điển như: Tân Anh Hùng Xạ Điêu và Lang Nha Bảng, Kẻ ngụy trang.

Dàn đỉnh lưu quốc dân của Cbiz: Chung Hán Lương U50 vẫn đóng ngôn tình

Không dừng lại ở đó, danh tiếng của nam tài tử còn lan sang âm nhạc, sân khấu. Ngoài ra Hồ Ca cũng là gương mặt quảng cáo quen thuộc của nhiều hãng nổi với mức cát xê đắt đỏ. Mặc dù tuổi đời không phải quá cao thế nhưng Hồ Ca rất có địa vị trong giới và là một trong những nam thần có số lượng fan vô cùng đông đảo.

Dù sự nghiệp của mỹ nam “Tiên kiếm kỳ hiệp” bị gián đoạn một vài năm sau tai nạn và giờ đây không còn nhận nhiều tác phẩm như trước nhưng mỗi lần tái xuất là lại “rộn vang” khắp chốn.

 

Ngọc Thố

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trấn Thành tốn hơn 100 triệu đồng khi ngồi ghế nóng cùng Hari Won