4 diễn viên giàu nhất 'Tây Du Ký 1986': Toàn chủ tịch, CEO với tài sản nghìn tỷ.

Rosa 2021-11-22 20:30
- Triệu Hân Bồi, Khâu Bội Ninh, Trương Thanh, Trì Trọng Thụy tuy không nổi tiếng trong showbiz nhưng chốn thương trường họ là đại gia giàu 'nứt vách đổ tường'

Tây Du Ký 1986 là bom tấn truyền hình được nhiều khán giả thế hệ 8X-9X khắp châu Á yêu thích. Sau hơn 30 năm bộ phim phát sóng, một số nghệ sĩ tham gia phần lớn bước sang tuổi xế chiều hoặc ở tuổi trung niên. Trong đó, một số nghệ sĩ đã giải nghệ, rất thành công ở những lĩnh vực khác và trở nên giàu sang phú quý. Dưới đây là 4 nhân vật giàu nhất đoàn phim Tây Du Ký 1986 ở thời điểm hiện tại.

4 diễn viên giàu nhất 'Tây Du Ký 1986': Toàn chủ tịch, CEO với tài sản nghìn tỷ.

Triệu Hân Bồi (Hồng Hài Nhi) - Tỷ phú có học vị tiến sĩ, CEO của công ty công nghệ

Triệu Hân Bồi sinh năm 1977, thủ vai Hồng Hài Nhi không sợ trời không sợ đất. Sau Tây Du Ký, sao nhí không tiếp tục tham gia nghệ thuật mà tập trung học hành. Năm 27 tuổi, anh tốt nghiệp tiến sĩ và thành lập công ty công nghệ nghiên cứu về những cải tiến trong nông nghiệp.

Hiện ở tuổi 44, công ty của Triệu Hân Bồi đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu khối tài sản lên đến 16 triệu USD (khoảnh 363 tỷ đồng), phần lớn là bất động sản ở các thành phố lớn. Tuy giàu có nhưng, đời tư của Triệu Hân Bồi khá kín tiếng và ít khi công khai vợ con trên MXH.

Triệu Hân Bồi và bà xã

Khâu Bội Ninh (Hằng Nga) - Tỷ phú đam mê thiện nguyện

Khâu Bội Ninh sinh năm 1958, là Hằng Nga đẹp nhất lịch sử phim Tây Du Ký. Vẻ đẹp của bà khiến đạo diễn Phùng Tiểu Cương tôn làm nữ thần của lòng mình. Sau bộ phim, dù được nhiều công ty săn đón nhưng Khâu Bội Ninh không theo nghiệp diễn mà chuyển sang kinh doanh. Hiện, U60 bà đang là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, bà còn là một nhà từ thiện hảo tâm khi xây hơn 100 trường tiểu học cho hơn 120.000 trẻ em khó khăn.

Khâu Bội Nình từng trải qua 2 cuộc hôn nhân. Người chồng đầu là con trai của một vị tướng trong quân đội, người chồng thứ 2 là một người Mỹ gốc Hoa và là chủ tịch của một công ty sản xuất hàng gia dụng. Bà và người chồng thứ 2 có với nhau 2 con trai và đang sống tại Hồng Kông.

Trương Thanh (Vạn Thánh công chúa) - “Bà trùm” truyền thông

Vạn Thánh công chúa (Trương Thanh thủ vai) là người vợ phản bội, khiến cho Bạch Long Mã đốt bảo vật của Ngọc Hoàng, bị đày xuống làm ngựa. Dù khá mờ nhạt trong Tây Du Ký 1986 nhưng Trương Thanh ngoài đời khiến khán giả bật ngửa trước gia thế khủng của bà.

Năm 1998, Trương Thanh thành lập công ty quảng cáo tại Bắc Kinh và gây tiếng vang khi trở thành đối tác của LHP Cannes, LHP Venice và Hội đồng trao giải Oscar. Ngoài ra, Trương Thanh còn là “Bà trùm” trong lĩnh vực may mặc, có thương hiệu riêng mang tên mình – Isa. Theo đó, Trương Thanh sở hữu khối tài sản lên đến nghìn tỷ gồm chứng khoán và bất động sản. Hiện ở tuổi xế chiều, nữ diễn viên có hôn nhân viên mãn bên chồng, con.

 

Trì Trọng Thụy (Đường Tăng) - Người thừa kế gia sản hơn 100 nghìn tỷ đồng

Trì Trọng Thụy sinh năm 1968 là Đường tăng giàu nhất lịch sử Tây Du Ký khi kết hôn với tỷ phú đô la Trần Lệ Hoa. Được biết bà xã của Trì Trọng Thụy là 1 trong 3 ngườu phụ nữ giàu nhất xứ Trung do Forbes bình chọn với khối tài sản lên đến 5,6 tỷ USD. Hiện, Trì Trọng Thụy đang là giám đốc của bảo tàng gỗ tại Bắc Kinh. Hiện ở tuổi 68 nhưng nam diễn viên và bà xã vẫn chưa có con chung.

Cuối năm 2019, nữ tỷ phú họ Trần đã lập di chúc sau khi mất sẽ để lại 1 tỷ USD cho 3 người con riêng và toàn bộ gia tài và việc kinh doanh sẽ giao hết cho Trì Trọng Thụy.

Rosa

Ảnh: Tổng hợp 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 người đẹp bỏ showbiz về bán hàng online: Đi xe sang, ở nhà hàng chục tỷ