Tự chế quà Giáng sinh đẹp, "độc" hơn ngoài tiệm

2014-12-18 09:02
- "Học lỏm" một vài ý tưởng để tự chế một món quà nhỏ xinh, độc đáo tặng người thân, bạn bè nào.
Vào các dịp lễ, tết đặc biệt, bạn muốn tự làm một món quà nhỏ xinh, độc đáo để tặng người thân, bạn bè...? Vậy thì hãy "học lỏm" một vài ý tưởng dưới đây nhé.
Tự chế quà Giáng sinh đẹp, 'độc' hơn ngoài tiệm
 
1. Làm phụ kiện từ đất sét
Để làm được các phụ kiện từ đất sét, bạn cần những nguyên liệu sau: một ít bột ngô, hồ dán, vaseline, dầu ăn, và một ít sơn acrylic hoặc sơn móng tay. 
Cách làm
Với những nguyên liệu đã chuẩn bị như trên, bạn có thể làm một chiếc giắc cắm chống bụi cho điện thoại, một chiếc móc chìa khóa hoặc mặt vòng cổ nhỏ xinh.
- Đầu tiên, để tự chế một chiếc giắc cắm chống bụi, bạn tận dụng tai nghe hỏng, sau đó, cắt lấy phần nhựa và giắc cắm ra. Việc này hơi mất thời gian một chút nên nếu có điều kiện, bạn có thể mua luôn một số giắc cắm bằng nhựa.
- Để làm đất sét, bạn trộn lẫn một thìa rưỡi cà phê bột ngô, một thìa rưỡi cà phê hồ dán, vài giọt vaseline, và một ít dầu ăn. Tiếp theo, trộn đều các nguyên liệu này cho đến khi tạo thành hỗn hợp nhuyễn mịn. Đổ hỗn hợp này vào một cái cốc hoặc bát rồi đặt vào nồi nước nóng, đun cho đến khi đặc quánh và dính chặt vào thìa. Lúc này bạn có thể dùng hỗn hợp đất sét để tạo thành bất cứ hình dạng nào mà bạn muốn như: hình 1 chú gấu, mèo... Sau đó, để 3 ngày cho các con vật này khô.
- Khi các con vật đã khô, bạn bắt đầu sơn màu cho chúng bằng sơn acrylic hoặc sơn móng tay. Để các con vật thêm ấn tượng, bạn "make-up" cho chúng. Xong xuôi thì phủ đều một lớp sơn lên.
- Cuối cùng, dùng các con vật để làm phụ kiện tùy ý. Ví dụ, chú gấu đính làm móc chìa khóa; mèo thì treo vào sợi dây chuyền làm thành một chiếc vòng cổ xinh xắn... Bạn có thể làm vô số phụ kiện từ đất sét để tạo thành những món quà độc đáo và không hề "đụng hàng". 
 
2. Làm album mini
Đối với ý tưởng làm một album ảnh nho nhỏ, bạn cần có các nguyên liệu sau: một ít bìa cứng, một ít bìa màu trắng, hai cái vòng tròn nhỏ bằng kim loại, ảnh, và một số vật liệu trang trí cho album. 
Cách làm
- Các bạn cắt hai tấm bìa cứng thành hai hình vuông để làm bìa album, và cắt một số bìa màu trắng thành hình vuông cùng kích cỡ với bìa cứng bên ngoài để làm thành ruột album.
- Đục vài cái lỗ cho các tấm bìa hình vuông. Lưu ý: đảm bảo là mỗi trang bìa đều có lỗ ở các vị trí giống nhau. Có thể lấy trang đầu tiên để làm mẫu. Các bạn có thể trang trí bìa album theo cách mà bạn thích. Ví dụ, dán một miếng giấy bạc, sau đó dùng một số chữ cái dán lên thành tên album hoặc cũng có thể in lên luôn. Và cuối cùng dán một số hoa giả, hạt cườm lên.    
Bên trong album, bạn chỉ cần dán ảnh và trang trí thêm bằng băng dính trang trí. Cuối cùng, đính hai vòng tròn kim loại vào.
Món quà này thực sự rất độc đáo và bạn có thể làm theo cách riêng của mình. 
 
3. Socola tự chế
Bạn cần các nguyên liệu sau: socola đen, socola trắng, một ít quả hồ trăn (hạt cười hay hạt dẻ cười), nho khô và hồ đào. 
Cách làm
- Bước đầu tiên là làm tan socola đen bằng cách bỏ vào một cái cốc rồi để vào nồi nước nóng. Khi socola đã tan chảy thì đổ vào một miếng giấy bạc hoặc giấy dùng để gói thức ăn, và trải đều ra thành một lớp đế mỏng. Sau đó cũng làm tansocola trắng và trộn với socola đen.
- Tiếp đến là rắc hạt và quả khô vào. Bạn có thể dùng hạt dẻ cười, nho khô và hồ đào, cũng có thể dùng bất kỳ loại hạt hoặc quả nào bạn muốn. Sau đó, dùng thìa ấn nhẹ quả và hạt một chút rồi để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút.
- Cuối cùng, bạn có thể bẻ thành miếng nhỏ và bỏ vào bình/lọ thủy tinh. Để món quà thêm hấp dẫn, hãy trang trí lọ bằng một sợi ruy băng và một tấm thẻ nhỏ.
Món quà này cực dễ làm, và điều đặc biệt nhất là rất ngon. 
 
4. Hoa nến
Ý tưởng cuối cùng là làm một món quà nhỏ rất xinh xắn và bạn cần có các nguyên liệu sau: một ít nến vỉ, băng dính trang trí, ruy băng và giấy bóng kính.
Cách làm
Đầu tiên, dán băng dính xung quanh vỉ nến, rồi chồng các vỉ nến lên nhau và bọc vào giấy bóng kính. Cuối cùng buộc dải ruy băng vào để trang trí.
Món quà này tuy đơn giản nhưng lại rất xinh xắn, và tặng nến cũng là một cách hay mà không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền. 
Hy vọng các bạn sẽ thích các ý tưởng này. Hãy nhớ rằng tặng quà không có nghĩa là mua thứ gì đó đắt tiền mà là dành thời gian để nghĩ về người khác và tặng họ thứ gì đó thật đặc biệt và ý nghĩa.
 
Dưới đây, mời bạn cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết.

Kim - (Video: Youtube)
(Theo congluan.vn) 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 hậu duệ nhí có khả năng siêu phàm hơn cả nhà tiên tri Vanga