Không thể ngờ tự làm túi thêu hoa dễ đến thế

Eve Nguyễn 2014-11-17 09:17
- Trong cái không khí rét mướt này, có lẽ bạn vẫn mong đến một vườn hoa tưng bừng sức Xuân bung nở ngay trên chiếc túi xách của mình.
Một trong những xu hướng họa tiết cho Xuân Hè 2015 gây nhiều chú ý trong các tuần lễ thời trang vừa qua chính là xu hướng họa tiết hoa cổ điển mang ảnh hưởng của thẩm mỹ truyền thống châu Á. Với những họa tiết lấy cảm hứng từ những tấm khăn trùm đầu của cô dâu Trung Hoa xưa, hay những tấm chăn công - phượng thời bao cấp, những bộ váy áo và phụ kiện sẽ giúp bạn có một vẻ thanh lịch, cao quý và một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. 

Bạn có thể tự tạo ra cho mình một chiếc túi xách mang phong cách thêu hoa cổ điển này từ ngay những vật dụng hết sức gần gũi, tưởng chừng như sẽ bị bỏ quên trong gác xép. Nếu nhắc đến "túi thêu hoa", bạn thường nghĩ đến những chiếc túi may bằng vải mềm mại kém độ sang trọng, hiện đại, thì với cách làm này, bạn sẽ sở hữu ngay một chiếc túi xách thêu hoa từ chất liệu không ai ngờ tới, rất phù hợp với những bữa tiệc xa hoa, độc đáo chỉ mình bạn sở hữu mà lại chẳng tốn chút công sức thêu thùa nào. 

Nguyên liệu:

+ Một chiếc túi xách bọc bằng vải satin (bạn có thể mua lại túi cũ/ hàng thùng).
+ Vỏ chăn hoặc quần áo cũ có họa tiết thêu hoa; hoặc bạn có thể mua những miếng họa tiết thêu hoa bán sẵn (thường dùng để vá quần áo) tại các cửa hàng bán phụ liệu may mặc, có rất nhiều trên phố Hàng Bồ - Hà Nội.
+ Kéo
+ Kim chỉ hoặc keo sữa và cọ 

Thực hiện:

- Đặt miếng vải (từ vỏ chăn hoặc quần áo cũ) lên mặt phẳng và lựa chọn mảng họa tiết thêu mà bạn thích. Nếu miếng vải đã hơi nhăn thì bạn nên là (ủi) qua một lượt cho vải phẳng và dễ cắt hơn.


- Dùng kéo cắt phần họa tiết thêu ra thật cẩn thận, không cắt vào đường thêu. Bạn có thể để chừa một phần mép vải thừa xung quanh đường thêu cũng không sao.

- Đặt miếng họa tiết thêu vừa cắt ra (hoặc miếng thêu mua sẵn) ướm lên chiếc túi theo vị trí tùy ý. Nếu miếng thêu lớn hơn mặt túi, bạn có thể uốn để miếng thêu nối sang mặt sau của túi mà không cần cắt rời.


- Dùng keo sữa phết lên mặt sau của miếng họa tiết thêu rồi dán lên mặt túi theo vị trí bạn đã xác định. Nếu bạn khéo tay có thể dùng kim chỉ khâu miếng họa tiết này lên túi thì họa tiết sẽ được đính chắc chắn hơn. 


Và đây là sản phẩm hoàn thành!

Bạn có thể đeo đi làm, đi học, đi chơi, đi chụp ảnh thì càng ăn hình!

Bạn cũng có thể cất dây đeo vào bên trong và thành một chiếc xắc tay dự tiệc rất sang trọng và nghệ thuật.

Túi thêu hoa thể hiện sự nữ tính và tinh tế trong con người bạn.

Eve Nguyễn
Tổng hợp từ lovemaegan
 (Theo congluan.vn)


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Người xưa làm gì để đưa linh hồn sang thế giới bên kia?