Trước thềm năm mới là thời điểm tốt nhất để bố mẹ lắng nghe con cái chia sẻ những mục tiêu mới

Khánh Chi 2022-01-31 07:15
- Năm mới Nhâm Dần sắp sang và đây cũng là thời điểm tốt để bố mẹ và các con ngồi lại bên nhau để nhìn lại một năm cũ đã qua và lập kế hoạch cho năm mới sắp sang.

Khi năm mới đến, người lớn chúng ta thường đặt ra những mục tiêu cho 12 tháng tiếp theo, còn trẻ nhỏ thì sao? Bạn cũng nên cùng con nhìn lại năm cũ để đề ra những mục tiêu cho năm mới nhé!

Mục tiêu năm mới cho trẻ mẫu giáo (3-5 tuổi)

Bố mẹ tập cho con những thói quen tốt cho trẻ ngay từ khi các con còn rất nhỏ. Điều này bao gồm việc dạy con cách đưa ra mục tiêu và thực hiện những mục tiêu đó. Nếu con bạn còn quá nhỏ, chưa biết mục tiêu cho năm mới là gì thì bạn hãy giải thích cho con biết nhé!

Theo các chuyên gia nuôi dạy con, bố mẹ cần nói chuyện với con về mục tiêu mà con cần đạt được trong năm mới. Và bạn cũng đừng quên thưởng cho trẻ một món quà đáng yêu nếu con đạt được những mục tiêu đó.

Những mục tiêu bố mẹ và con cần trao đổi trước thềm năm mới

Một số mục tiêu thú vị dành cho các em nhỏ như:

- Con sẽ cất đồ chơi sau khi chơi.

- Con sẽ chia sẻ đồ chơi cho các anh chị em.

- Con sẽ nói ra tâm tư, tình cảm của mình.

- Con sẽ đi ngủ mà không đùa nghịch với em/anh.

- Con sẽ luôn nói lời cảm ơn khi được ai đó cho cái gì.

- Con sẽ thường xuyên ăn rau.

- Con sẽ đọc các chữ số, viết tên mình lên giấy mỗi ngày.

Mục tiêu năm mới cho trẻ tiểu học (6-12 tuổi)

Đối với trẻ em ở độ tuổi đi học, việc lập những mục tiêu cũng là một trải nghiệm thú vị. Lúc này, trẻ đã đi học, có tư duy và nhận thức nhất định. Vì vậy, mẹ cần ngồi lại với con để xem kết quả học tập của con trong năm ngoái ra sao. Sau đó, mẹ hãy cùng con lập kế hoạch cho năm mới nhé.

Những mục tiêu bố mẹ và con cần trao đổi trước thềm năm mới

Ví dụ:

- Con sẽ ăn nhiều rau xanh hơn trong bữa tối.

- Con sẽ tiết kiệm và giảm ăn quà vặt.

- Con sẽ đánh răng và dùng chỉ nha khoa 2 lần/ngày.

- Tôi sẽ đọc sách ít nhất 30 phút mỗi ngày.

- Con sẽ tập thể thao 2 lần/tuần.

- Khi thời tiết đẹp, con sẽ ra ngoài chơi.

- Con sẽ chỉ xem TV 15 phút mỗi ngày.

- Con sẽ cởi ở hơn và nói chuyện với mọi người nhiều hơn.

- Con sẽ dọn giường mỗi sáng.

- Con sẽ giữ góc học tập và tủ quần áo luôn ngăn nắp.

Mục tiêu năm mới dành cho thanh thiếu niên

Mặc dù thanh thiếu niên đã đủ lớn để đưa ra quyết định của riêng mình nhưng việc cùng con nhìn lại năm cũ và đặt ra những mục tiêu trong năm mới là điều nên làm. Chuyên gia tâm lý khuyên các bậc phụ huynh cần tránh để con đặt ra các mục tiêu năm mới xoay quanh việc ăn uống, giảm câm, thay đổi ngoại hình.

Vì có thể, việc ăn kiêng quá đà sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Nếu con thích tập thể dục, mẹ cần chú ý để con tập luyện để tăng cường sức khỏe chứ không phải là giảm cân.

- Con sẽ không dùng mạng xã hội ít nhất 24 giờ mỗi tháng.

- Con sẽ 1 cuốn sách mới mỗi tháng.

- Con sẽ tặng những đôi giày và quần áo con không mặc nữa.

- Con sẽ uống nhiều nước hơn.

- Con sẽ ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm.

- Con sẽ học một từ vựng tiếng Anh mới mỗi ngày.

- Con sẽ làm những việc có ích mỗi tuần.

- Con sẽ hạn chế nói những điều tiêu cực về bản thân.

Quỳnh Trang/Theo WMD

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những màn giảm cân ngoạn mục nhất Vbiz: Tất cả đều 'lên hương' nhưng xuất sắc nhất là nhân vật này!