Nửa đêm con gái 2 tháng tuổi ọ ẹ khó chịu rồi nôn ra máu, nguyên nhân vì một sự bất cẩn thường xảy ra vào mùa lạnh, bố mẹ nên cảnh giác

2021-10-21 15:30
- May mắn đứa trẻ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua được giai đoạn nguy hiểm, tình trạng ổn định nhưng vẫn phải tiếp tục nằm viện theo dõi.

Trang Sina đưa tin, khoảng 1 giờ sáng ngày 18/10, một bé gái 2 tháng tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện Phụ sản và Trẻ em Nam Ninh (Trung Quốc) để cấp cứu sau khi bị ngạt chăn bông và nôn ra máu. May mắn đứa trẻ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua được giai đoạn nguy hiểm, tình trạng ổn định nhưng vẫn phải tiếp tục nằm viện theo dõi. 

Theo mẹ của bé gái, do thời tiết dạo gần đây trở lạnh nên chị đã thay chăn bông dày hơn cho con. Khoảng nửa đêm hôm xảy ra sự việc, người mẹ cẩn thận đắp chiếc chăn bông dày vào cũi, cho con nằm cạnh chăn bông ngủ rồi mới rời khỏi phòng. 

Khoảng 30 phút sau, nghe tiếng con ọ ẹ có vẻ rất khó chịu, người mẹ giật mình, vội chạy vào phòng ngủ kiểm tra thì thấy con gái đang giãy giụa trên giường, chiếc chăn bông đã bị phủ vào mặt bé lúc nào không biết. 

Người mẹ hoảng sợ giúp con tháo chăn ra, bế con dậy vỗ lưng an ủi. Lúc này đứa trẻ đột nhiên ho và nôn ra máu. Nhìn thấy da mặt con tái nhợt, khó thở, không có sức sống, gia đình kinh hoàng ôm con gấp rút chạy đến bệnh viện cấp cứu. 

Theo bác sĩ, khi được đưa đến bệnh viện, nhịp thở của cháu bé đã không ổn định, nhịp tim rất nhanh. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết cháu bé có các biểu hiện như chảy máu dạ dày, mất cân bằng điện giải. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu và điều trị. 

Sau hai ngày nằm bệnh viện, tình trạng của bé gái đã dần cải thiện và ổn định. Hiện tại bé đang nằm trong khoa hồi sức tích cực, cần theo dõi thêm tình hình. 

Tình trạng của cháu bé cũng là một trong những biểu hiện của hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS). Tình trạng thường xảy ra ở trẻ dưới 1 tuổi, lúc này cơ thể của trẻ chưa có khả năng điều hòa thân nhiệt tốt, khả năng thích nghi với môi trường xung quanh còn kém. Nếu bố mẹ mặc quần áo quá dày, trùm chăn kín cho con khi ngủ sẽ khiến cho trẻ đổ nhiều mồ hôi, cơ thể không kịp điều hòa thân nhiệt dễ gây ra hậu quả nặng nề như thiếu oxy, ngạt thở, suy tim, máu cung cấp cho não không đủ dẫn đến sốt cao, co giật, hôn mê, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thần kinh. 

Hạ Thiên Hàng, phó giám đốc khoa Nhi, bệnh viện Phụ sản và Trẻ em Nam Ninh nhắc nhở khi thời tiết trở lạnh là thời điểm mà các vụ trẻ sơ sinh tử vong tăng cao, thông thường là do cha mẹ cẩn thận mặc đồ cho trẻ quá dày, đắp quá nhiều chăn khiến cơ thể trẻ không thể điều hòa được thân nhiệt. Trong nhiều trường hợp, trẻ ngạt thở vì bị chăn mền phủ lên mặt nhưng không thể tự mình thoát ra. 

(Nguồn: Sina)  

    Theo Pháp Luật và Bạn Đọc

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc giúp chị em ăn gian chiều cao hiệu quả