Những đứa trẻ hay bị thúc giục từ nhỏ có thể mắc phải 3 khuyết điểm không tốt khi lớn lên

Moon 2022-04-07 10:05
- Việc cha mẹ thường xuyên thúc giục con cái sẽ để lại những hậu quả ảnh hưởng tới cuộc sống của bé sau này.

Cha mẹ thường xuyên thúc giục khiến trẻ có thể mắc phải 3 khuyết điểm khi lớn lên

Thúc giục trẻ sẽ phá hủy sự tập trung của trẻ

Những đứa trẻ hay bị thúc giục từ nhỏ có thể mắc phải 3 khuyết điểm không tốt khi lớn lên

Sáng sớm con vừa thức giấc, có lẽ con đang nằm trên giường nghĩ về giấc mơ đêm qua hay đang lên kế hoạch cho những việc muốn làm hôm nay thì cha mẹ giục giã "dậy nhanh lên", và trí tưởng tượng của đứa trẻ đột ngột kết thúc.

Sự thúc giục và cằn nhằn của người lớn sẽ làm gián đoạn việc trẻ đang làm và phá hủy sự tập trung của trẻ. Nhiều lần như vậy, bé sẽ không giữ được sự tập trung cần thiết hoặc có suy nghĩ chán nản không muốn làm một việc gì đến nơi đến chốn vì biết kiểu gì cũng bị cha mẹ giục giã.

 

Thời thơ ấu là thời kỳ quan trọng để phát triển khả năng tập trung của trẻ. Thói quen thúc giục con cái của cha mẹ vô tình phá hủy tư duy và trải nghiệm của trẻ, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng tập trung của trẻ.

Thúc giục khiến trẻ bị căng thẳng và lo lắng

Trong quá trình giục con, nhiều bậc cha mẹ sẽ nảy sinh cảm xúc, lên cao giọng hay mất bình tĩnh, thậm chí tức giận. Con nhỏ mà nghe bố mẹ thường xuyên thúc giục thì trong lòng sẽ có rất nhiều áp lực, cảm thấy lo lắng và căng thẳng.

 Theo phân tích trên tạp chí "Self-Driven Growth", nếu bạn cảm thấy căng thẳng trong thời gian dài, cơ thể sẽ tiết ra lượng cortisol cao, chất này sẽ giết chết các tế bào vùng hải mã lưu trữ trí nhớ, và ảnh hưởng đến sự phát triển của vỏ não trước của não, khiến trí nhớ của trẻ suy giảm, làm giảm ham muốn khám phá của trẻ.

Mỗi đứa trẻ đều có nhịp điệu riêng, và trẻ chưa thành thạo trong việc hoàn thành mọi việc như người lớn nên trẻ làm mọi việc chậm hơn là điều bình thường. Cha mẹ nên biết không thể bắt buộc đứa trẻ phải theo kịp nhịp điệu của người lớn.

Cha mẹ cần phải kiểm soát cảm xúc của mình và sử dụng đủ tình yêu thương và sự kiên nhẫn để cho con cái của họ không gian rộng rãi để phát triển.

Những đứa trẻ hay bị thúc giục từ nhỏ có thể mắc phải 3 khuyết điểm không tốt khi lớn lên

Thúc giục khiến trẻ chỉ làm mà không suy nghĩ sâu xa

Sự hiểu biết của trẻ về thế giới là một quá trình dần dần đòi hỏi nhiều thời gian hơn để trải nghiệm và suy nghĩ. Trẻ em vốn dĩ rất tò mò và muốn thử nhiều thứ, và cần có thời gian để thỏa mãn trí tò mò của chúng.

Tuy nhiên, sự tìm tòi và tư duy của trẻ có thể bị người lớn trực tiếp bỏ qua và phủ nhận, coi đó là hành động trì hoãn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hăng hái suy nghĩ của trẻ. Cha mẹ cứ thúc giục, trẻ phải làm theo yêu cầu của cha mẹ, trẻ quá mệt mỏi để giải quyết việc đó, không còn thời gian và kiên nhẫn để suy nghĩ thấu đáo một việc.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, trẻ có thể sẽ vội vàng hoàn thành tất cả bài tập ở trường, mà không cần suy nghĩ xem tại sao lại làm câu hỏi này hay sự liên kết giữa các chương, dù làm nhiều câu hỏi nhưng điểm vẫn kém.

Khi lớn lên, dù không có ai thúc giục, trẻ cũng mong hoàn thành nhiệm vụ trong tay càng sớm càng tốt, chỉ cần làm là đủ, nếu không chịu khó suy nghĩ, tìm tòi thì khó có thể tạo được thành tựu ở một lĩnh vực nào đó.

 

Cha mẹ nên nhắc nhở và khuyến khích con như thế nào?

 

Tác động đến trẻ em bằng các hành động

Hành động có sức thuyết phục hơn là sự thúc giục khẩn cấp.

Nếu muốn con dậy sớm, cha mẹ cần dậy càng sớm càng tốt, tự thu xếp việc giặt giũ, ăn sáng và đánh thức trẻ trước bằng máy kể chuyện khi trẻ thấy bố mẹ đã dậy, thu dọn đồ đạc, anh ấy đương nhiên biết rằng đã đến lúc phải thức dậy.

Nếu muốn con ăn sáng sớm để đi học, cha mẹ hãy ăn thật nhanh, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi chơi, trẻ sẽ hiểu ngay rằng mình cần phải ăn nhanh và đi học.

Cha mẹ trước hết hãy là người có kế hoạch và tổ chức, là tấm gương cho con cái, dìu dắt con cái trưởng thành bằng những hành động thiết thực.

Những đứa trẻ hay bị thúc giục từ nhỏ có thể mắc phải 3 khuyết điểm không tốt khi lớn lên

Giúp trẻ phát triển ý thức về thời gian

Trẻ 2-3 tuổi không có khái niệm về thời gian, nhưng có thể nói cho trẻ biết giờ ngủ dậy, ăn trưa, đi ngủ,… để trẻ biết thời gian phải làm, giúp trẻ hình thành khái niệm về thời gian, đồng thời đưa ra các quy tắc. 

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn một mặt thúc đẩy trẻ làm những việc theo thỏa thuận, mặt khác trẻ cũng có cảm giác an toàn và được kiểm soát.

Khi trẻ lớn hơn, có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ trực quan để trẻ hiểu 5 phút là bao lâu và nửa giờ là bao lâu, đồng thời hướng dẫn trẻ nhận biết mốc thời gian.

Cuối cùng, hãy từ từ cho trẻ quyền tự chủ sắp xếp mọi việc và tự mình kiểm soát tiến độ, trong thực tế, hãy rèn luyện khái niệm thời gian và khả năng nắm bắt tổng thể của trẻ.

 

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng về ồn ào 96 tỷ tiền từ thiện