Ngay từ nhỏ, trẻ đã được học những nhạc cụ này, lớn lên cuộc sống khởi sắc, có nhiều triển vọng

Bảo Anh 2022-05-19 07:15
- Học nhạc cụ ngay từ nhỏ là cách hay để nâng cao kiến thức, tư duy của bé.

Học nhạc cụ cũng là cách hay để giúp trẻ phát triển trí tuệ, trau dồi khả năng văn học, nghệt thuật. Một số nhạc cụ thích hợp cho trẻ học khi bé còn nhỏ trong khi một số nhạc cụ khác chỉ có thể học khi trẻ lớn hơn. Với các loại nhạc cụ khác nhau, trẻ cần vận dụng những kỹ năng khác nhau để chơi. Vậy trẻ ở lứa tuổi nào thích hợp để học các loại nhạc cụ?

1. Piano

Trong số rất nhiều loại nhạc cụ thì piano được các bậc phụ huynh ưa chuộng hơn cả. Đàn piano được mệnh danh là “vua của các loại nhạc cụ”. Việc học piano cần có sự kết hợp của mắt, tai, não và tay chân của trẻ. Vì vậy, việc học đàn piano không phải là đơn giản.  

Trong quá trình học đàn piano, trẻ cần có những tư duy và cảm nhận độc đáo về âm nhạc, đồng thời một số kỹ năng chơi đàn và kiểm soát lực. Việc học đàn quá sớm có thể khiến trẻ không đạt được thành tích tốt, gây ra những cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Mẹ nên cho con bắt đầu học đàn piano khi trẻ được 5 tuổi.

Ngay từ nhỏ, trẻ đã được học những nhạc cụ này, lớn lên cuộc sống khởi sắc, có nhiều triển vọng

2. Violin

Chơi vĩ cầm đòi hỏi phải cầm đàn bằng một tay và đứng lên. Việc học đàn violin cũng có yêu cầu nhất định về sức bền và tính kiên trì của trẻ. việc học đàn violin đòi hỏi sức bền của các ngón tay và sự linh hoạt của cánh tay, điều mà các bé còn quá nhỏ không thể đạt được. Mẹ nên cho bé bắt đầu học đàn violin trong khoảng từ 5-6 tuổi.

Ngay từ nhỏ, trẻ đã được học những nhạc cụ này, lớn lên cuộc sống khởi sắc, có nhiều triển vọng

3. Đàn guitar

Đàn guitar rất dễ học và dễ mang theo và nhiều trẻ em sẽ thích loại đàn này. Tuy nhiên, chơi đàn guitar sẽ yêu cầu người chơi phải bấm và gảy dây. Những thao tác này sẽ làm tổn thương da của trẻ, khi trẻ còn nhỏ thì da còn tương đối mỏng manh, mẹ không nên cho trẻ tiếp xúc với đàn sớm. Hơn nữa. việc học hợp âm không dễ, trẻ em còn nhỏ khó có thể nắm bắt được. Mẹ nên cho bé học đàn guitar khi bé lên 10 tuổi.

4. Sáo

Sáo là một loại nhạc cụ bằng gỗ, tương đối dễ học và mang thaeo, không bị giới hạn bởi không gian và địa điểm nên việc học thổi sáo sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, chơi sáo đòi hỏi trẻ phải có hàm răng đã mọc đầy đủ. Vì vậy, mẹ không nên cho trẻ học sáo từ rất sớm và khi đang thay răng. Mẹ nên cho bé học sáo khi trre đạt 8-9 tuổi.

 

Ngay từ nhỏ, trẻ đã được học những nhạc cụ này, lớn lên cuộc sống khởi sắc, có nhiều triển vọng

5. Saxophone

Saxophone có âm sắc đẹp, thanh thoát và quý phái nên được nhiều trẻ em ưa chuộng. Không khó để học thổi saxophone, các bé mới học có thể tiến bộ nhanh và cũng không bị hạn chế bởi không gian học tập. Cũng giống như thổi sáo, chơi saxophone cũng cần có sự phối hợp của các khớp, trẻ có răng khểnh, môi dày không phù hợp để học, đồng thời chơi saxophone đòi hỏi dung tích phổi ở mức nhất định. Trẻ học saxophone có dung tích phổi thấp cũng không thích hợp để học. Mẹ nên cho bé học saxophone khi bé 8-9 tuổi.

6. Trống

Bộ trống là một nhạc cụ gõ mang âm sắc nhịp nhàng, mạnh mẽ. Chơi trống đòi hỏi sự phối hợp và cân đối của cơ thể. Tuy nhiên, quá trình học trống có những yêu cầu nhất định về địa điểm và không gian. Mẹ nên cho bé học chơi trống khi bé được 6 tuổi.

Ngay từ nhỏ, trẻ đã được học những nhạc cụ này, lớn lên cuộc sống khởi sắc, có nhiều triển vọng

Bảo Anh/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dù 'im hơi lặng tiếng' nhưng Cao Thái Sơn có biệt thự khắp nơi gây choáng