Mẹ đi ra ngoài mua rau, nhờ con trai 7 tuổi chăm em 1 tháng tuổi, khi trở về thì giật thót trước cảnh tượng sững người

Anh Chi 2022-04-17 07:15
- Bé trai 7 tuổi còn quá nhỏ nên chưa thể chăm lo cho em gái như mẹ mong đợi. Thậm chí, dù vô tình nhưng trẻ nhỏ còn có thể gây hại cho em ruột của mình.

Việc cùng lúc chăm 2 đứa con sẽ thế nào? Nhiều người cho rằng gia đình có 2 con rất thú vị. Hai đứa trẻ có thể chơi cùng nhau mà không cần làm phiền đến bố mẹ. Bố mẹ cũng có không gian riêng. Nhưng một số khác lại không đồng tình vì cho rằng việc cùng lúc chăm sóc 2 đứa trẻ thật không đơn giản. Xiao Li là bà mẹ hai con. Con trai cô 7 tuổi còn con gái cô mới 1 tháng tuổi. Hôm đó, chồng Xiao Li phải về quê để lo việc gia đình nên Xiao Li một mình đảm đương trách nhiệm chăm sóc 2 con.

Mẹ đi ra ngoài mua rau, nhờ con trai 7 tuổi chăm em 1 tháng tuổi, khi trở về thì giật thót trước cảnh tượng sững người

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, Xiao Li muốn ra ngoài mua rau trong khi con gái đang ngủ nên đã nhờ cậu con trai 7 tuổi giúp chăm sóc em gái. Xiao Li nghĩ rằng chỉ cần cô đi về thật nhanh thì sẽ không gặp vấn đề gì lớn.

Nhưng nửa tiếng sau khi trở về nhà, Xiao Li rất hốt hoảng khi thấy con gái 1 tháng tuổi đang nằm trên nền nhà. Người con trai nói với Xiao Li rằng khi mẹ đi vắng, bé thấy em tỉnh dậy và khóc. Bé muốn cho em ăn nhưng không biết phải làm sao nên đã vô tình làm ngã em xuống đất. 

Mẹ đi ra ngoài mua rau, nhờ con trai 7 tuổi chăm em 1 tháng tuổi, khi trở về thì giật thót trước cảnh tượng sững người

Nghe xong, Xiao Li vội vàng đưa con gái đến bệnh viện để kiểm tra. May mắn rằng cô bé không bị tổn thương gì quá nghiêm trọng. Thực tế, con trai lớn của Xiao Li mới 7 tuổi, chưa thể tự lo cho bản thân huống chi lo cho em gái. 

Một số nguy cơ tiềm ẩn nếu phụ huynh để các con tự chăm sóc nhau

Tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn

Để trẻ nhỏ chăm sóc nhau thực sự rất rủi ro. Các em bé còn quá nhỏ, chưa thể tự lo cho bản thân chưa nói đến lo cho em ruột của mình. Khả năng của trẻ nhỏ cũng có hạn. Trong trường hợp khẩn cấp, bé lớn không kịp ứng phú, không biết báo cho người lớn, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Một số anh/chị lớn cho em ăn, có thể làm em bị hóc, nghẹn rất nguy hiểm.

Mẹ đi ra ngoài mua rau, nhờ con trai 7 tuổi chăm em 1 tháng tuổi, khi trở về thì giật thót trước cảnh tượng sững người

Khiến bé lớn cảm thấy khen tỵ

Sau khi có em nhỏ, mọi sự quan tâm, chú ý của bố mẹ sẽ chuyển từ anh/chị lớn sang em nhỏ. Điều này khiến người con cả cảm thấy tủi thân và cho rằng bố mẹ không còn yêu mình nữa.

Cha mẹ nên làm gì?

Đối xử với các con bình đẳng

Mặc dù em nhỏ cần được chăm sóc nhiều hơn nhưng bố mẹ cũng cần chú ý đến cách quan tâm, chăm sóc đến các con. Đừng để con cả của bạn cảm thấy con không được yêu thương, quan tâm. Chỉ khi bố mẹ đối xử công bằng giữa các con, con cả mới có thể yêu quý em bé của mình. Và tình cảm giữa hai con ngày càng trở nên tốt đẹp.

Mẹ đi ra ngoài mua rau, nhờ con trai 7 tuổi chăm em 1 tháng tuổi, khi trở về thì giật thót trước cảnh tượng sững người

Cho con chăm sóc em dưới sự giám sát của bố mẹ

Dù khả năng của trẻ nhỏ rất có hạn nhưng anh/chị cả nào cũng yêu quý em của mình. Bố mẹ hãy tạo điều kiện để anh/chị cả chăm sóc em nhỏ dưới sự giám sát của mình nhé. Cha mẹ hãy để các con quan tâm, yêu thương nhau từ nhỏ, để các con cùng nhau trưởng thành và giữ mối quan hệ tốt đẹp khi lớn lên. 

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn cách ẩn thông tin không muốn theo dõi trên Facebook