Mẹ dẫn con gái 3 tuổi đến ngân hàng để gửi tiền lì xì, xem số tiền cô bé cầm mà không khỏi choáng: Rich kid đây rồi!

2022-02-09 18:14
- Xem số tiền lì xì khủng mà cô bé được nhận suốt mấy ngày Tết mà không ai dám tin.

Người mong chờ đến Tết Nguyên đán nhất hẳn phải là trẻ con. Trong những ngày này, các bé được bố mẹ sắm quần áo mới, được ăn những món ngon mà ngày thường mình ít có cơ hội được ăn và đặc biệt là được nhận lì xì từ người lớn. Ngày nay, vì điều kiện kinh tế của nhiều gia đình nên họ không ngần ngại chi số tiền khủng cho việc mừng tuổi trẻ nhỏ. Nhưng điều này liệu thực sự có tốt? 

Gần đây, dân mạng Trung Quốc phải phát sốt trước những hình ảnh của một bé gái dễ thương, mũm mĩm. Cô bé được mẹ dắt đến ngân hàng để làm thủ tục... gửi tiền lì xì. Người ta không khỏi nhịn được cười khi thấy cô bé chỉ mới 2, 3 tuổi bắc ghế lên để đưa tiền cho nhân viên tại quầy. 

Ai cũng phải công nhận rằng có lẽ cô bé này là một tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó nên mới được ưu ái nhận tiền mừng tuổi nhiều đến thế. Nhìn thoáng qua, có thể thấy cô bé có vài xấp tiền, và hầu như xấp nào cũng là 100 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 3,5 triệu đồng và rất có thể khoản tiền kia lên tới hàng trăm triệu đồng. 

Nhiều người khá sốc trước cảnh tượng này và phải thú nhận rằng, dù mình làm việc vài tháng vẫn chưa chắc có số tiền này trong tay. 

Con cái có trong tay tiền mừng tuổi nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng khoản tiền đó một cách hợp lý nhưng bố mẹ cũng không thể nào tự xem số tiền ấy thuộc về mình.

Vậy khi con có nhiều lì xì, cha mẹ nên xử lý thế nào cho thỏa đáng? 

1. Trẻ nhỏ tuổi 

Em bé nhỏ tuổi (trong khoảng dưới 12 tuổi) thường không có ý thức về tiền bạc và quản lý chi tiêu, thường ở độ tuổi này các em chỉ muốn mua đồ chơi hoặc bánh kẹo. Nếu con được lì xì một khoản tương đối, lúc này cha mẹ có thể giúp con mở một tài khoản đứng tên trẻ để gửi vào đó khoản tiền này. Điều này cũng sẽ giúp trẻ hình thành những ý niệm về quản lý tài chính. Còn nếu các em có khoản tiền ít hơn hãy giúp con giữ lại và giúp con chi tiêu theo tùy trường hợp mà bạn cho là hợp lý. 

2. Các em trong tuổi vị thành niên, tuổi dậy thì trở lên 

Trẻ lớn hơn đã biết sử dụng tiền nên tất nhiên phụ huynh không thể nào nằng nặc đòi quản lý giúp con số tiền này, có thể bạn sẽ nhận lại sự phản kháng của trẻ. Do đó, bạn nên tìm hiểu dự định của con về mục đích sử dụng số tiền đang có, đưa ra lời khuyên phù hợp và hướng dẫn con cách quản lý tài chính sao cho hiệu quả. 

Theo Sohu  

    Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng vội vàng rời xa những người mà em thực lòng yêu thương