Mẹ bầu bị muỗi đốt, ngờ đâu gây nên hậu quả đáng sợ, 3 ngày sau phải mổ lấy thai khẩn cấp

Quỳnh Trang 2021-10-05 14:30
- Bị muỗi đốt ở chân trái, ngờ đâu vài ngày sau, mẹ bầu này phải nhập viện cấp cứu.

Tháng 10, nhiệt độ chưa dần hạ nhiệt mà còn trở nên nóng nực hơn. Vì vậy, muỗi cũng sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Có câu nói: "Muỗi dữ hơn hổ sau mùa thu". Vì vậy, một vết muỗi đốt cũng có thể gây ra tai họa khôn lường.

Chị Phương ở Hàng Châu, Trung Quốc và đứa con trong bụng đã gặp nguy hiểm chỉ sau một lần bị muỗi đốt. Được biết, chị Phương đang mang thai được 38 tuần thì bị muỗi đốt ở bắp chân trái. Lúc đó, nốt muỗi đốt chỉ nổi mụn đỏ và tạo cảm giác ngứa nên chị gãi ngứa vài lần chứ không để ý đến nhiều.

Mẹ bầu bị muỗi đốt, ngờ đâu gây nên hậu quả đáng sợ, 3 ngày sai phải mổ lấy thai khẩn cấp

Sáng sớm 3 ngày sau, chị Phương đang ngủ say thì bị đánh thức bởi một cơn đau dữ dội. Chị phát hiện bắp chân trái sưng tấy, nổi nốt đỏ trên vết muỗi đốt, sau đó chị phát sốt. Gia đình vội vàng đưa chị đến Khoa Sản Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em huyện Lâm Bình.

Bác sĩ thăm khám và phát hiện da ở bắp chân trái của chị Phương sưng lên rõ ràng. Chị sốt cao 39,6 độ C. Bác sĩ kết luận chị bị viêm quầng chi dưới bên trái.

Mẹ bầu bị muỗi đốt, ngờ đâu gây nên hậu quả đáng sợ, 3 ngày sai phải mổ lấy thai khẩn cấp

Lúc đó, chị Phương thở gấp, theo dõi thai máy cho thấy nhịp tim thai 190-220 nhịp/ hút, có biểu hiện suy thai. Nhận thấy những cơn sốt dữ dội có thể đe dọa tính mạng của mẹ và bé, bác sĩ quyết định mổ lấy thai khẩn cấp. Ca mổ diễn ra suôn sẻ, một bé gái nặng 4kg đã ra đời. Sau khi được điều trị tích cực, chị Phương đã bình phục và được xuất viện. 

Mẹ bầu bị muỗi đốt, ngờ đâu gây nên hậu quả đáng sợ, 3 ngày sai phải mổ lấy thai khẩn cấp

Vi khuẩn viêm quầng có bị lây khi bị muỗi đốt không?

Thực tế không phải vậy, nhìn chung người bị muỗi đốt sẽ không bị viêm quầng. Nhưng nếu bị muỗi đốt làm trầy xước da, vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập qua vùng da bị nứt, gây nhiễm trùng mô cục bộ và viêm nhiễm. Khi đã bị viêm quầng, bạn nên đến bệnh viện để điều trị càng sớm càng tốt.

Mẹ bầu bị muỗi đốt, ngờ đâu gây nên hậu quả đáng sợ, 3 ngày sai phải mổ lấy thai khẩn cấp

Viêm quầng là do liên cầu tan huyết β xâm nhập vào mạch bạch huyết ở da hoặc niêm mạc, gây viêm cấp tính các mô xung quanh mạch bạch huyết. Bệnh này thường xảy ra ở cẳng chân và mặt, phổ biến hơn ở cẳng chân. Da đỏ, sưng, nóng và đau ở chi dưới, kèm theo các triệu chứng toàn thân ở các mức độ khác nhau, chẳng hạn như ớn lạnh, sốt và khó chịu.

Mẹ bầu bị muỗi đốt, ngờ đâu gây nên hậu quả đáng sợ, 3 ngày sai phải mổ lấy thai khẩn cấp

Zhu Chaobo, bác sĩ phẫu thuật trưởng của bệnh viện, cho biết: Bệnh viêm quầng ở 3 tháng giữa thai kỳ là cực kỳ hiếm gặp, một khi đã xảy ra thì càng nghiêm trọng, thậm chí biến chứng nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng,… gây nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và bé. Vì vậy thai phụ cần phải đi khám càng sớm càng tốt.

Quỳnh Trang/Theo Sina

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu xa: Im lặng là dấu chấm hết?