Khoa học chứng minh trẻ sinh ra vào tháng này đã hơn người ở 'vạch xuất phát'

Moon 2023-02-17 07:15
- Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra trẻ sinh ra trong tháng này có nhiều lợi thế hơn người.

Nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng thời điểm em bé chào đời thực sự có liên quan chặt chẽ đến chất lượng tăng trưởng của em bé. Nói cách khác, một "thời điểm" tốt cho sự ra đời của trẻ em thực sự có lợi cho sự phát triển của chúng, hoặc chúng có thể thực sự giành chiến thắng ở vạch xuất phát của cuộc đời!

Khoa học chứng minh trẻ sinh ra vào tháng này đã hơn người ở 'vạch xuất phát'

Tiến sĩ Otto của Học viện Khoa học New York đã tiến hành khảo sát 1 triệu trẻ sơ sinh và kết luận rằng những đứa trẻ sinh từ tháng 3 đến tháng 5 (tức là sinh vào mùa xuân) có lợi thế tương đối về chiều cao, cân nặng và trí thông minh. Báo cáo cũng chỉ ra, thể chất của trẻ sẽ thay đổi theo đường cong theo tháng sinh, cao nhất vào tháng 4 và thấp nhất vào tháng 10.

Bệnh viện Berlin Schalte cũng xác nhận quan điểm này trong một báo cáo nghiên cứu tương tự, chỉ ra rằng trẻ sinh vào tháng 3-tháng 5 có khả năng chống lại một số bệnh dị ứng mạnh hơn trẻ sinh vào các tháng khác.

Tổ chức Y tế Thế giới đã tiến hành khảo sát gần 96.000 trẻ em dưới 6 tuổi tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy trẻ em phát triển chiều cao nhanh nhất trong năm, đặc biệt là vào mùa xuân, chiều cao trung bình tăng vào tháng 5 đạt 7,3cm; 3,3cm vào tháng 10.

Tại sao trẻ sinh vào mùa xuân có nhiều lợi thế hơn? 3 lý do thuyết phục bạn

Theo quy luật tự nhiên, mọi sinh vật trên trái đất đều phải có nhịp điệu, nhịp điệu này sẽ thay đổi theo sự thay đổi của các mùa khác nhau. Mùa xuân là mùa vạn vật hồi sinh, căng tràn sức sống. Vậy những đứa trẻ sinh vào mùa xuân có lợi thế gì?

1. Cơ thể hoạt động và phát triển nhanh nhất

Khoa học chứng minh trẻ sinh ra vào tháng này đã hơn người ở 'vạch xuất phát'

Khi mùa xuân về đất trời, vạn vật bắt đầu sinh sôi, cơ thể con người cũng bắt đầu chuyển hóa sinh lực, khí huyết, dịch thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu, tăng cường khả năng của chức năng hô hấp và hệ tiêu hóa.

Tính tích cực hoạt động của các chức năng cơ thể tăng lên, sự bài tiết các hormone trong cơ thể (đặc biệt là hormone tăng trưởng) tăng lên, tạo điều kiện rất thuận lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.

2. Thể chất của mẹ là tốt nhất

Về lý do đầu tiên, các bà mẹ, với tư cách là những người mẹ, cũng có điều kiện sinh sản tốt hơn vào mùa xuân. Lúc này chức năng thể chất của mẹ ở trạng thái tối ưu, có đủ năng lượng và thể lực để vượt qua những “khó khăn” khi phải đối mặt với những “chướng ngại vật” sinh nở, ở cữ, phục hồi thể chất, cho con bú và chăm sóc con. 

3. Thời tiết vào xuân thích hợp cho các hoạt động ngoài trời

Khoa học chứng minh trẻ sinh ra vào tháng này đã hơn người ở 'vạch xuất phát'

Nếu thời tiết phù hợp, bé có thể ra ngoài sau khi đầy tháng. Đưa bé ra ngoài trời để tắm nắng, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn thế giới xung quanh, điều này càng có lợi cho sự phát triển khỏe mạnh và cao lớn của bé.

Các môi trường ngoài trời khác nhau mang lại sự kích thích giác quan phong phú cho bé, có thể thúc đẩy sự phát triển của thị giác, thính giác, xúc giác và các hệ thống giác quan và não bộ khác, giúp bé thông minh hơn.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ Tâm e ấp bên Hà Anh Tuấn