Hà Anh đưa con đi học tiếng Việt, con gái lý sự khiến dân tình bật cười

Khánh Chi 2022-12-18 13:01
- Là con lai nên cô bé Myla có thể nói được cả tiếng Anh và tiếng Việt. Hà Anh luôn muốn con nói sõi tiếng Việt vì con đang sống ở Việt Nam.

Sở hữu khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn nên bé Myla - ái nữ nhà siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây có nhiều "fan cứng". Tiểu công chúa càng lớn càng xinh, thông minh và lém lỉnh. Tuy mới 4 tuổi nhưng cô bé tỏ ra rất thông minh, nhanh nhẹn. Myla được mẹ cho học cả tiếng Việt và tiếng Anh và dần bộc lộ những tố chất đặc biệt. 

Mới đây, trên trang cá nhân, nàng siêu mẫu đã kể chuyện đưa con đi học tiếng Việt. Cô bé tỏ ra không muốn học tiếng Việt nhưng Hà Anh đã giải thích rõ ràng rằng con phải học tiếng Việt vì con là người Việt Nam, con đang sống ở Việt Nam. Cô bé rất giỏi lý sự khi để ý thấy tóc mẹ Hà Anh màu...tím chứ không phải màu đen như mẹ nói. 

Hà Anh đưa con đi học tiếng Việt, con gái lý sự khiến dân tình bật cười

Trích bài viết của siêu mẫu Hà Anh:
"Nàng đã bắt đầu biết lý sự mà lý sự rất ...có lý nên nhiều khi mẹ cũng đành chịu thua.
Mẹ: Hôm nay sáng con sẽ đi tập múa ba lê, xong con sẽ đi ăn trưa với bà...
Nàng: (ngắt lời mẹ) ở khách sạn
Mẹ: Ừ ở khách sạn. Rồi chiều cô Lan Anh sẽ đến dạy con tiếng Việt.
Nàng: Nhưng con muốn nghỉ cơ, con không muốn học đâu!
Mẹ: Mẹ muốn con học tiếng Việt, vì con là người Việt Nam.
Nàng: Con là người Anh mà! (Lí cố)
Mẹ: Con là người Việt Nam mà! Con nhìn xem (chỉ ra cửa kính ô tô) ngoài kia toàn người Việt Nam. Con nhìn lại con xem, tóc con màu đen là người Việt Nam (mẹ thầm tự hào vì đưa lý do rất xác đáng)
Nàng: Tóc bố cũng đen mà!
Mẹ: Tóc bố màu nâu!
Nàng: Tóc con cũng màu nâu, còn tóc mẹ màu tím! (nàng quả quyết!)
Đến đây mẹ thực sự đuối lý, mẹ đành: Mẹ muốn con học tiếng Việt Nam, không lý sự nữa, Ok?!
Đôi khi muốn bình đẳng lắng nghe ý kiến ý cò, mà đôi khi phải sử dụng quyền phủ quyết của người mẹ!"

Hà Anh đưa con đi học tiếng Việt, con gái lý sự khiến dân tình bật cười

Dưới bài đăng của Hà Anh, nhiều người trân quý lòng tự tôn của siêu mẫu. Dù là con lai nhưng Hà Anh vẫn muốn con biết tiếng Việt cũng như tiếng Anh. Điều này tốt cho sự phát triển của con sau này.
Khi có người hâm mộ hỏi, Hà Anh cho biết cô bé dùng nhiều tiếng Anh cho có bố và bà là người nước ngoài. Cô muốn con dùng nhiều tiếng Việt hơn nên mời cô giáo về dạy con. 
"Nghe học thì hơi quá, có thêm cô giáo đến nói chuyện và khích lệ bé sử dụng tiếng Việt nhiều hơn thôi. Môi trường học trường quốc tế, về lại có bố và bà nói tiếng Anh, có mình mẹ nhiều khi không xuể nên là cũng có thêm người tiếp xúc tiếng Việt, chỉ bé đánh vần cũng tốt", Hà Anh cho biết.

Hà Anh đưa con đi học tiếng Việt, con gái lý sự khiến dân tình bật cười

Lợi thế khi cho trẻ học song ngữ từ bé

Giao tiếp dễ dàng và tự tin hơn
Đối với trẻ nhỏ, cách dạy song ngữ đúng đắn nhất chính là thông qua những hoạt động vừa học vừa chơi, rẻ cần được thường xuyên trò chuyện với bạn bè, thầy cô, bố mẹ. Với hoạt động này, trẻ có được những trải nghiệm thực tế, khám phá thế giới, kết nối với những người xung quanh để tiếp cận ngôn ngữ thứ 2. Và nhờ đó, kỹ năng giao tiếp của trẻ được nâng cao, tự tin giao tiếp kể cả tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ mới khi nói chuyện với người khác.

Trẻ tập trung tốt hơn
Về căn bản, khi biết hai thứ tiếng thì trẻ sẽ phải tập trung hơn khi giao tiếp, để biết là nên nói thứ tiếng nào vào thời điểm nào.
Những trẻ biết nói song ngữ có khả năng tập trung cao độ, không dễ bị xao nhãng và có thể chuyển đổi giữa các phần việc mình cần làm một cách nhanh chóng hơn so với trẻ chỉ biết nói một ngôn ngữ.

Tăng khả năng đọc hiểu
Những trẻ học song ngữ được cho là có khả năng nhận thức rõ hơn về ngôn ngữ nói chung, nên chúng đọc hiểu thứ tiếng nào cũng tốt hơn. Không chỉ thế, trẻ học song ngữ có khả năng giải quyết vấn đề rất linh hoạt, nên dù có vốn từ vựng không rộng lắm nhưng trẻ vẫn có thể đọc hiểu tốt.

Trẻ có khả năng sử dụng song ngữ như người bản ngữ
Trẻ em có khả năng rất lớn trong việc học ngôn ngữ, bất kể đó là tiếng mẹ đẻ, hoặc ngôn ngữ thứ 2, thứ 3. Đó không phải là năng khiếu mà là nhờ 2 bán cầu não của trẻ em đang phát triển rất linh hoạt trong việc ghi nhớ lẫn học tập, và trẻ sử dụng cả 2 bán cầu não để học ngôn ngữ. Trong khi đó, ở người lớn, ngôn ngữ phân hóa về 1 bên bán cầu.

Cơ hội vươn tầm thế giới
Hiện nay, có nhiều lớp học ngoại ngữ có cả giáo viên và học sinh nước ngoài. Nếu tham gia vào những lớp học thế này, trẻ sẽ được trải nghiệm sự đa dạng về chủng tộc và văn hóa. Do đó, khi lớn lên thì trẻ cũng dễ hòa nhập và thích nghi với môi trường mới hơn và dễ dàng giao lưu với bạn bè trên khắp thế giới.

Khánh Chi/Theo Sohu
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những đôi chân cực phẩm của showbiz Việt: Thanh Hằng đỉnh cao, Bích Phương - Bảo Anh không kém cạnh