Đừng ngạc nhiên khi bác sĩ khuyên không cần thường xuyên lấy ráy tai cho trẻ

2021-09-04 11:15
- Không phải ngẫu nhiên mà nhiều bác sĩ Nhi khoa khuyên rằng không nên thường xuyên lấy ráy tai cho trẻ.

Ráy tai là một loại chất lỏng sền sệt màu vàng nhạt do tuyến cerumen ở da sụn của ống tai người tiết ra. Trong những trường hợp bình thường, ráy tai sẽ được thải ra ngoài khi con người nhai thức ăn, há miệng và các cử động khác trên khuôn mặt. Ráy tai cũng có thể được làm sạch bằng ngoáy tai, tăm bông, ... nhưng trường hợp này không đúng với trẻ sơ sinh.

1. Đừng nghĩ ráy tai vô dụng

Đừng ngạc nhiên khi bác sĩ khuyên không cần thường xuyên lấy ráy tai cho trẻ

Ráy tai có thể hút bụi xâm nhập vào ống tai từ bên ngoài; khi ống tai ở trong môi trường axit, nó có tác dụng diệt khuẩn nhất định; ngăn không cho vật lạ xâm nhập vào tai, bảo vệ màng nhĩ và ống tai; ngăn nước chảy vào tai; giảm sóng âm thanh, v.v. Vì vậy, cha mẹ không nên nghĩ ráy tai là vô dụng, phải lấy ráy tai thường xuyên cho bé.

2. Thường xuyên ngoáy tai cho bé, điều này có hại

Tai của trẻ chưa trưởng thành và da của ống thính giác bên ngoài còn rất mỏng manh, ngoáy tai cho trẻ dễ làm tổn thương ống thính giác bên ngoài và gây nhiễm trùng. Và nó sẽ kích thích ống tai và làm choráy tai tiết ra nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là nó sẽ làm hỏng thính giác của em bé.

3. Ráy tai của một số trẻ có thể tự đùn ra ngoài

Trẻ sơ sinh có ống thính giác bên ngoài tương đối dài và hẹp, trẻ không thể thực hiện các bài tập như nhai thức ăn nên việc thải ráy tai khó khăn hơn. Và khi bé lớn lên, phần lớn ráy tai của bé có thể tự thải ra ngoài bằng các hành động như thở, từ chối… nhưng một số bé thì không. Cha mẹ nên chú ý xem con mình thuộc loại nào, nếu con mình là một trong số ít những người không thể tự đào thải ráy tai thì có thể cần hỗ trợ.

Đừng ngạc nhiên khi bác sĩ khuyên không cần thường xuyên lấy ráy tai cho trẻ

4. Cách lấy ráy tai cho trẻ

Nếu bé thuộc tuýp có thể tự bài tiết ráy tai thì bố mẹ có thể yên tâm không cần lo lắng nhiều. Nếu bé không thể tự chảy ráy tai, cha mẹ cần chú ý lấy ráy tai sạch sẽ, nếu không, ráy tai quá nhiều sẽ làm tổn thương thính giác của bé, thậm chí gây nhiễm trùng. Cha mẹ thường có thể làm sạch ráy tai ống thính giác ngoài của trẻ một cách nhẹ nhàng bằng bông tăm, nhưng không được ngoáy sâu và mạnh tay. Trong trường hợp không tự tin, người lớn có thể đưa trẻ đến phòng khám Tai Mũi Họng hay bệnh viện để được hỗ trợ chuyên nghiệp.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo may mắn nhất năm nay, cả đời gặp sung sướng, được quý nhân phù trợ