Con trai lăn lộn, không chịu ra khỏi trung tâm thương mại vì chưa được mua đồ chơi, cha mẹ nên làm gì?

Anh Chi 2022-09-10 11:57
- Chuyện các con lăn lộn, ăn vạ khi chưa có được thứ mình thích là vấn đề mà nhiều bậc phụ huynh gặp phải.

Trong mỗi gia đình hạnh phúc, làm sao thiếu đi sự hiện hữu của các em bé? Con cái trong gia đình là niềm hạnh phúc, nguồn vui của mỗi chúng ta. Tuy vậy, trong quá trình nuôi dạy con, các bậc phụ huynh sẽ gặp không ít vấn đề. Một trong số vấn đề đó là trẻ em thời nay rất được nuông chiều. Khi không có được thứ mà mình thích, trẻ sẽ khóc lóc, ăn vạ khiến nhiều bậc phụ huynh đau đầu, bất lực. Đặc biệt khi chúng ta đưa trẻ đi mua sắm ở siêu thị, trung tâm thương mại. Trẻ rất dễ ăn vạ khiến cha mẹ muối mặt trước mọi người.

Dandan 4 tuổi và là một bé trai đáng yêu. Hôm đó, bố đưa Dandan đi mua sắm nhưng trước khi đi, bố bé đã nói rằng cả hai chỉ mua 1 bộ quần áo. Tuy vậy, khi đến trung tâm thương mại, Dandan lại mê tít một chiếc xe cẩu. Cậu bé đòi bố mua bằng được chiếc xe cẩu cho mình. Vì có quá nhiều đồ chơi ở nhà nên người bố thực sự không muốn mua thêm đồ chơi nữa cho Dandan. Cậu bé đã nằm lăn ra trung tâm thương mại để ăn vạ. Sau 3 tiếng lăn lộn nhưng bố vẫn chưa mua chiếc xe cẩu cho cậu. 

Con trai lăn lộn, không chịu ra khỏi trung tâm thương mại vì chưa được mua đồ chơi, cha mẹ ên làm gì?

Vậy trong trường hợp con nằm lăn, ăn vạ, bố mẹ nên làm thế nào? 

Dưới đây những biện pháp đúng đắn và hiệu quả chúng ta nên làm khi đối phó với những trò nghịch ngợm, ngang tàng của trẻ.

Lịch sự và hợp lý với con

Chúng ta đều biết rằng khi trẻ muốn một điều gì đó, cảm xúc bên trong của trẻ rất phấn khích. Vì vậy, trong trường hợp này, nếu chúng ta không chiều ý trẻ, việc trẻ nằm lăn ăn vạ là chuyện rất bình thường.Trong trường hợp này, cha mẹ nên bình tĩnh và giải thích cho con hiểu rõ lý do tại sao chúng ta không mua món đồ này. Ngoài ra, bạn hãy nêu lý do của bản thân và kiên nhẫn thuyết phục con chấp nhận. Nếu giải thích rõ ràng và kiên nhẫn lý do khiến bạn từ chối trẻ, trẻ sẽ tiếp thu và bình tĩnh hơn. 

Con trai lăn lộn, không chịu ra khỏi trung tâm thương mại vì chưa được mua đồ chơi, cha mẹ ên làm gì?

Thái độ của cha mẹ phải đúng

Khi trẻ khóc với bố mẹ, hầu hết cha mẹ đều mủi lòng, cố chiều con. Việc không kiểm soát được cảm xúc sẽ khiến chúng ta thua cuộc. Khi thấy con khóc, bố mẹ cần bình tĩnh, phân tích nguyên nhân trẻ khóc, bình tĩnh giải thích cho trẻ hiểu tình huống.

Bạn cần cho trẻ biết tại sao bé không làm được việc này và việc cứ khóc nhè, ăn vạ như thế có tác hại gì. Dù còn nhỏ, trẻ sẽ khóc vì một số việc, nhưng đứa trẻ nào cũng hay quên. Chỉ cần chúng ta giải thích rõ ràng nguyên nhân cho trẻ, xoa dịu cảm xúc và dùng một số việc khác để đánh lạc hướng thì trẻ sẽ vui vẻ chấp nhận và làm theo lời bạn. 

Con trai lăn lộn, không chịu ra khỏi trung tâm thương mại vì chưa được mua đồ chơi, cha mẹ ên làm gì?

Giúp trẻ bình tĩnh

Nếu cha mẹ và con cái cãi nhau quá gay gắt chỉ khiến chúng ta dễ xấu hổ. Con trẻ rất dễ xúc động và dễ kêu gào.Trước hết, cha mẹ có thể xoa dịu cảm xúc của trẻ và giúp trẻ điều chỉnh trạng thái của mình. Vì khi trẻ mất kiểm soát, trẻ không nghe được gì nên chúng ta phải đợi trẻ bình tĩnh lại rồi mới giao tiếp với trẻ. Và trước khi ra ngoài, chúng ta cũng có thể thỏa thuận với trẻ và thông báo cho trẻ về việc con có thể làm, không thể làm nơi công cộng.

Trẻ em là thiên thần và là bảo bối của chúng ta nhưng chúng ta không thể chiều chuộng chúng một cách mù quáng. Khi chúng ta quan tâm và yêu thương con cái. Chúng ta cũng phải dạy chúng cách cư xử và làm việc, để trẻ làm theo điều hay, điều đúng. Đây mới là tình yêu thương con cái thực sự. Và đây mới là phương pháp giáo dục thực sự!

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí kíp mặc đồ gam màu hồng pastel đón hè không bị sến súa