Con trai 4 tuổi mà đã cao 1,3m khiến cả nhà tự hào, khi nghe bác sỹ giải thích, người mẹ gục xuống khóc

Quỳnh Trang 2021-06-04 17:20
- Sinh con ra, bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con mình khôn lớn, khỏe mạnh. Ngày nay, điều kiện sống tốt hơn rất nhiều so với ngày xưa. Nhiều phụ huynh có điều kiện bồi dưỡng cho con với mong muốn con mình khi lớn lên sẽ cao lớn.

Ngày nay, với điều kiện sống tốt hơn rất nhiều so với ngày xưa, hầu hết các gia đình đều muốn chăm sóc, bồi dưỡng cho các con theo cách tốt nhất. Các bậc phụ huynh đều ước mong con của mình sẽ cao lớn, tài giỏi khi trưởng thành. Vì vậy, họ cho con uống rất nhiều loại sữa đắt tiền lẫn vitamin bổ sung.

Bé trai Yuanyuan, ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc là thành quả sau 10 năm chờ đợi của bố mẹ bé. Bố mẹ Yuanyuan hiếm muộn, sinh con vào tuổi trung niên và rất quan tâm đến việc chăm sóc con. Họ luôn cho con ăn những thứ ngon nhất, tốt nhất, bổ nhất. 

Con trai 4 tuổi mà đã cao 1,3m khiến cả nhà tự hào, khi nghe bác sỹ giải thích, người mẹ gục xuống khóc

Không chỉ vậy, sau khi sinh con, để đảm bảo đủ sữa cho con bú, mẹ của Yuanyuan còn bổ sung rất nhiều thực phẩm cũng như thuốc bổ. Chính vì vậy mà Yuanyuan mới 4 tuổi nhưng đã cao 1m30, chiều cao vượt trôi hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Thấy Yuanyuan cao lớn, gia đình em rất đỗi tự hào và luôn nghĩ rằng Yuanyuan sẽ cao lớn hơn nữa trong tương lai. Nhưng buổi khám sức khỏe tại trường của cậu bé đã dội một gáo nước lạnh vào bố mẹ em. Hóa ra Yuanyuan cao lớn như vậy là do dậy thì sớm.

Bác sỹ giải thích rằng do suy dinh dưỡng thể béo phì trong thời gian dài, trẻ bắt đầu phát dục sớm, có nguy cơ khiến xương ngừng phát triển sớm và trẻ không thể cao thêm. Lời tư vấn của bác sỹ khiến mẹ bé Yuanyuan suy sụp. Cô cứ nghĩ cho con ăn nhiều và đủ dinh dưỡng, tốc độ tăng trưởng và phát triển của trẻ vượt trội so với trẻ cùng lứa tuổi nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy.

Con trai 4 tuổi mà đã cao 1,3m khiến cả nhà tự hào, khi nghe bác sỹ giải thích, người mẹ gục xuống khóc

Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con hay ăn, chóng lớn, cao lớn. Nhưng nếu chăm sóc trẻ không đúng cách dễ dẫn đến dậy thì sớm. Vậy dậy thì sớm ở trẻ có tác hại gì?

Tác hại của tình trạng dậy thì sớm ở trẻ em

1. Thời gian sinh trưởng ngắn, chiều cao hạn chế

Mẹ cho trẻ ăn quá nhiều dễ dẫn đến dậy thì sớm. Khi còn nhỏ, trẻ có thể cao hơn những trẻ cùng tuổi nhưng điều này không chắc đã tốt. Trẻ dậy thì sớm chỉ cao vượt trội trong một thời gian nhất định. Sự trưởng thành về giới tính sẽ rút ngắn thời gian tăng trưởng, ảnh hưởng đến tầm vóc của bé sau này.

Con trai 4 tuổi mà đã cao 1,3m khiến cả nhà tự hào, khi nghe bác sỹ giải thích, người mẹ gục xuống khóc

2. Gây ra gánh nặng tâm lý

Dậy thì sớm làm cho quá trình tăng trưởng và phát triển của bản thân trẻ sớm hơn so với các trẻ cùng lứa tuổi, đặc biệt là trẻ gái, xảy ra hiện tượng ngực lớn lên trong khi trẻ khác chưa đến giai đoạn này. Lúc này, bé dễ bị các bạn chê cười, gây tâm lý tự ti, mặc cảm.

3. Tăng nguy cơ phát triển khối u

Theo nghiên cứu, cơ thể trẻ dậy thì sớm sẽ sản sinh ra hormone sinh dục sớm. Điều này có thể làm tăng tỷ lệ mắc các khối u ở một số bộ phận khi trẻ lớn lớn lên, ảnh hưởng cực kỳ xấu đến cơ thể trẻ sau này. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm đến hiện tượng dậy thì sớm ở trẻ.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cô nàng khó cưa đổ nhất trong 12 con giáp